Lớp học tiếng Anh đặc biệt của các cụ ông, cụ bà trên 60 tuổi

(CLO) Hơn 4 năm nay, đều đặn mỗi thứ 3 hàng tuần, các cụ ông, cụ bà tuổi trên 60 lại tập trung đến một lớp học nằm trong con ngõ trên đường Nguyễn Công Hoan, quận Ba Đình (Hà Nội) để học tiếng Anh.

Tại một căn hộ ở tầng 3 khu tập thể cũ trên phố Nguyễn Công Hoan (quận Ba Đình, Hà Nội) có một lớp học tiếng Anh đặc biệt mà các học viên là các cụ ông, cụ bà tuổi trên 60, có người đã gần 90 tuổi vẫn đang theo học.

Lớp học có 15 học viên, gồm 14 cụ bà và 1 cụ ông. Người nhiều tuổi nhất là cụ Nguyễn Thị Đông Hải - 87 tuổi, còn ít tuổi nhất năm nay cũng đã 60. Mỗi buổi học kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Nhiều học viên mái đầu bạc trắng, mắt yếu, tay run, song không khí lớp học lúc nào cũng sôi nổi.

Được biết, lớp học tiếng Anh này do cô giáo Phùng Hải Yến (30 tuổi) đứng lớp và hoàn toàn miễn phí. Địa điểm tổ chức lớp học cũng là nhà của bà Nguyễn Thị Thắng (75 tuổi, quận Ba Đình) - một học viên đặc biệt theo học lớp học tiếng Anh này để nâng cao kiến thức. Bà Thắng nói: “Khi biết có lớp dạy miễn phí cho người cao tuổi, bà Thắng đã chủ động đề xuất tổ chức lớp ngay tại nhà mình”.

lop hoc tieng anh dac biet cua cac cu ong cu ba tren 60 tuoi hinh 1

Ghi nhận của PV vào sáng 18/10, lớp học được bắt đầu từ 9h sáng, nhưng các học viên đặc biệt đã đến sớm chờ đợi giáo viên vào lớp.

lop hoc tieng anh dac biet cua cac cu ong cu ba tren 60 tuoi hinh 2

Như thường lệ, 9h sáng thứ 3 hàng tuần cô giáo trẻ sẽ đến lớp học đặc biệt này dạy miễn phí cho các học viên. Mặc dù đều là các học viên lớn tuổi nhưng hầu hết ai nấy đều tập trung nghe kỹ từng bài giảng môn tiếng Anh.

lop hoc tieng anh dac biet cua cac cu ong cu ba tren 60 tuoi hinh 3

Là học viên U80 của lớp học này, bà Nguyễn Thị Thanh Đà (trú quận Đống Đa, năm nay 81 tuổi) cho hay rất thích học tiếng Anh. Mỗi ngày học, bà tự đi xe máy đến lớp cách nhà gần 5 cây số. Cũng nhờ có lớp tiếng Anh mà cuộc sống của bà vui hơn.

lop hoc tieng anh dac biet cua cac cu ong cu ba tren 60 tuoi hinh 4

Bà Đà kể khi biết thông tin có lớp học tiếng Anh cho người già, bà đã đăng ký ngay. “Bởi lúc trẻ, chúng tôi không được học, giờ đây có điều kiện chúng tôi muốn tham gia. Tôi nghĩ rằng mình biết thêm được một thứ gì, nhất là ngoại ngữ thì càng tốt. Người trẻ có thể đọc 20 lần là nhớ, nhưng chúng tôi già có thể đọc nhiều hơn, 50-100 lần khi nào nhớ mới thôi.”

lop hoc tieng anh dac biet cua cac cu ong cu ba tren 60 tuoi hinh 5

“Ở tuổi này học tiếng Anh gặp rất nhiều khó khăn, mắt, tai, lưỡi phát âm cũng khó. Nhưng vì yêu thích tiếng Anh nên tôi vẫn muốn đi học, quyết tâm, cố gắng nhớ và phát âm chuẩn. Để nhiều lúc đi trên phố có các cửa hàng ghi biển bằng tiếng Anh, tôi vẫn có thể hiểu được họ bán hàng gì hay khi ở nhà con cháu nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, mình cũng có thể hiểu được đang tranh luận điều gì” - bà Đà nói.

lop hoc tieng anh dac biet cua cac cu ong cu ba tren 60 tuoi hinh 6

Là học viên nam duy nhất ở trong lớp học đặc biệt, ông Nguyễn Xuân Thu (Thành công, Ba Đình, Hà Nội) cho biết: “Tôi theo học lớp này từ 2019 đến nay, ở tuổi này rồi học tiếng Anh thật sự rất khó, một là tai, hai là trí nhớ, nhiều lúc nhớ trước quên sau nhưng tôi vẫn bảo mình phải cố gắng. Con cháu lúc đầu cũng nói bố già rồi đi học làm gì, nhưng sau thấy tôi đi học sau về đọc tiếng Anh lưu loát, các con mới phải thốt lên “con ngưỡng mộ bố”.

lop hoc tieng anh dac biet cua cac cu ong cu ba tren 60 tuoi hinh 7

“Người già đi học mặc dù khó nhớ hơn người trẻ, nhưng cũng vì mà làm cho bộ não của mình hoạt động và rèn luyện cho mình trí nhớ để giảm bệnh Alzheimer's mà người già hay mắc phải. Học tiếng Anh có thêm 1 ngôn ngữ để áp dụng trong cuộc sống, thỉnh thoảng vẫn sử dụng được máy tính ở nhà bằng tiếng Anh, hay như đi ra sân bay biết được những từ tiếng Anh chỉ dẫn tại các lối ra vào…, giúp cho mình có nhiều thuận lợi hơn khi ở nơi lạ lẫm” - ông Thu nói.

lop hoc tieng anh dac biet cua cac cu ong cu ba tren 60 tuoi hinh 8

“Hầu hết tất cả chúng tôi ở đây đều đã tuổi cao, điều mong ước bây giờ chỉ cần luôn luôn có sức khỏe để học, để tiếp thu kiến thức tiếng Anh, qua đó có điều kiện giao tiếp con cháu và khách quốc tế đến thăm đất nước Việt Nam” - ông Nguyễn Xuân Thu cho biết.

lop hoc tieng anh dac biet cua cac cu ong cu ba tren 60 tuoi hinh 9

Các cụ ông, cụ bà đều trên 60 tuổi mắt cũng đã kém, hầu hết đều phải đeo kính và đọc nhiều lần để nhớ các câu từ tiếng Anh.

lop hoc tieng anh dac biet cua cac cu ong cu ba tren 60 tuoi hinh 10

Cô giáo Phùng Hải Yến, giáo viên hướng dẫn lớp học này cho biết đã dạy cho các cụ từ đầu năm 2019, đến nay đã được 4 năm. Mỗi buổi học kéo dài 2 tiếng đồng hồ.

lop hoc tieng anh dac biet cua cac cu ong cu ba tren 60 tuoi hinh 11

Hầu hết các học viên đều mái đầu bạc trắng, mắt yếu, tay run, song không khí lớp học lúc nào cũng sôi nổi. Các cụ thường ghi âm hoặc quay video lại buổi dạy của cô giáo để lúc rảnh rỗi mở điện thoại ra xem lại.

lop hoc tieng anh dac biet cua cac cu ong cu ba tren 60 tuoi hinh 12

Được biết, tại Hà Nội, có khoảng 10 lớp dạy Tiếng Anh cho người già, cả trực tiếp lẫn trực tuyến. Trung bình mỗi lớp có 12-15 học viên, từ 60 tuổi đến gần 90 tuổi. Các cụ còn đủ sức khỏe, đi lại được sẽ đến lớp học học trực tiếp một tuần một buổi. Những cụ sức khỏe yếu, khó khăn trong việc đi lại sẽ được hỗ trợ học trực tuyến qua máy tính, điện thoại thông minh vào các buổi tối.

lop hoc tieng anh dac biet cua cac cu ong cu ba tren 60 tuoi hinh 13

Tại lớp của cô giáo Phùng Hải Yến, ngày 18/10 có 12/15 học viên đến lớp do 3 học viên đặc biệt không ở Hà Nội.

lop hoc tieng anh dac biet cua cac cu ong cu ba tren 60 tuoi hinh 14

Cô giáo Phùng Hải Yến cho biết: “Khi dạy các bác tại đây, đã truyền cảm hứng cho tôi khi mỗi ngày đến lớp là 1 ngày tràn đầy năng lượng, động lực, tràn đầy sự cố gắng đối với tôi. Nhìn thấy các cụ tuổi đã cao, nhiều cụ gần 90 tuổi nhưng vẫn đều đặn hàng tuần cắp sách đến lớp, không nghỉ buổi nào, thậm chí có cụ còn bị ốm nhưng vẫn cố gắng bắt xe ôm đến học. Thực sự nhìn thấy tinh thần của các cụ tôi đã có rất nhiều động lực để cố gắng.”

lop hoc tieng anh dac biet cua cac cu ong cu ba tren 60 tuoi hinh 15

“Thời gian đầu mới vào lớp, việc học của các cụ gần như là quá khó khăn, những ngày đầu các cụ không thể phát âm, hầu như con số 0. Qua hơn nửa năm, mọi người đã bắt đầu dần dần phiên âm được tiếng Anh, bắt đầu bập bẹ được vốn tiếng Anh đầu đời” - cô giáo Phùng Hải Yến vui vẻ nói.

lop hoc tieng anh dac biet cua cac cu ong cu ba tren 60 tuoi hinh 16

“Mặc mỗi tuần chỉ dạy 1 buổi vọn vẹn trong 2 tiếng đồng hồ, nhưng các cụ đến lớp luôn luôn mặc áo dài, lúc đầu tôi cũng thấy các cụ mặc đẹp rất vui. Nhưng khi hỏi thì được biết, các cụ mặc áo dài để thể hiện sự tôn trọng đối với giáo viên, các cụ nói rằng là già rồi, xấu lắm, nhưng khi đã đi học thì phải đẹp, để giáo viên có thêm cảm hứng dạy tiếng Anh, chứ không phải là vì tuổi già chúng tôi nhăn nheo mà giáo viên mất cảm hứng dạy” - Hải Yến xúc động khi nói đến lớp học của mình.

lop hoc tieng anh dac biet cua cac cu ong cu ba tren 60 tuoi hinh 17

Tại lớp học mọi người không chỉ học mà còn được gặp gỡ, trò chuyện, thêm bạn, thêm gắn kết với xã hội, chia sẻ và mở rộng thêm hiểu biết về sức khỏe người già và vừa nâng cao được kiến thức tiếng Anh.

lop hoc tieng anh dac biet cua cac cu ong cu ba tren 60 tuoi hinh 18

Vọn vẹn buổi học chỉ 2h đồng hồ nhưng mang lại nhiều kiến thức, niềm vui cho các học viên đặc biệt tại Hà Nội.

lop hoc tieng anh dac biet cua cac cu ong cu ba tren 60 tuoi hinh 19
lop hoc tieng anh dac biet cua cac cu ong cu ba tren 60 tuoi hinh 20

“Mặc dù là lớp học miễn phí dạy cho các bác, nhưng chính các bác mới là những người thầy người cô dạy bảo cho mình nhiều điều. Khi mình đến dạy các bác, mình được các bác chỉ cho nhiều bài học trong cuộc sống.” - Hải Yến nói.

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: