Lớp học vẽ “hồi sinh” người bị tổn thương não

(CLO) Qua hoạt động hội họa giao tiếp, không ít bệnh nhân mắc bệnh đột quỵ, tai biến, chấn thượng sọ não,… tại Khoa Phục hồi chức năng – Bệnh viện An Bình, đã sớm có nhiều biểu hiện hồi phục, sống lạc quan hơn.

Cứ mỗi thứ 5 hàng tuần, ông Lê Cao Nguyên (66 tuổi) lại từ Vũng Tàu, đến TP. HCM từ sớm để kịp tham gia lớp học vẽ trị liệu tại Khoa Phục hồi chức năng - Bệnh viện An Bình (quận 5, TP. HCM) vào sáng thứ 6.

lop hoc ve hoi sinh nguoi bi ton thuong nao hinh 1

Bài liên quan

Tiêu điểm: Cảnh báo đột quỵ ngày càng trẻ hoá

Cứu sống thành công người bệnh bị đột quỵ khi đi làm đồng về

Những thói quen xấu dễ gây đột quỵ trời nắng

Cứu cụ ông 84 tuổi khỏi nguy cơ đột quỵ bằng phương pháp mổ hẹp động mạch cảnh

Sau khi bị đột quỵ vào năm 2008, ông Nguyên bị rối loạn ngôn ngữ, trở nên khép kín, tự ti, trầm cảm, sức khỏe bị suy giảm. Dù đã cố gắng chữa trị, ông vẫn gặp khó khăn trong việc nói chuyện, đi đứng hàng ngày.

lop hoc ve hoi sinh nguoi bi ton thuong nao hinh 2

Bị rối loạn ngôn ngữ sau đột quỵ, ông Nguyên luôn sống khép kín vì không thể giao tiếp.

Tham gia lớp học vẽ từ những ngày đầu tiên cho đến hiện tại, giờ đây ông đã có thể quên đi những cơn đau bệnh tật, đầu óc minh mẫn, sống tích cực hơn trước. Tuy không thể nói lưu loát nhưng ông Nguyên cũng đã có thể phát âm nhiều từ đơn giản, trò chuyện cùng với các bệnh nhân, bác sĩ.

lop hoc ve hoi sinh nguoi bi ton thuong nao hinh 3

Ông Nguyên có sở thích vẽ tranh gia đình.

Sở thích của ông Nguyên chính là vẽ, đặc biệt là vẽ ảnh gia đình vì ông cho rằng gia đình chính là nguồn cội, là một trong những động lực để ông cố gắng hàng ngày.

lop hoc ve hoi sinh nguoi bi ton thuong nao hinh 4

Sau khi tham gia lớp vẽ, giờ đây ông Nguyên đã có thể nói chuyện với những người xung quanh, sống lạc quan hơn.

Không chỉ riêng ông Nguyên, ông Hồ Đắc Thắng (59 tuổi, ngụ TP. Thủ Đức) cũng bị tai biến, liệt nửa người khi còn là giáo viên cấp 3. Vốn yêu thích hội họa, ông Thắng như “cá gặp nước” khi được tham gia lớp vẽ ở bệnh viện.

lop hoc ve hoi sinh nguoi bi ton thuong nao hinh 5

Ông Hồ Đắc Thắng luôn được các học viên và các bác sĩ ngưỡng mộ vì tài vẽ tranh.

“Tôi yêu thích vẽ từ lâu rồi. Được học vẽ như này tôi thấy bản thân khi còn trẻ. Thật ra học vẽ rất tốt, giúp cho những ai bị tai biến, tổn thương não như tôi được hồi phục trở lại”, ông Nguyên nói.

lop hoc ve hoi sinh nguoi bi ton thuong nao hinh 6

Vừa được trị liệu, vừa thỏa mãn sở thích, ông Thắng hầu như không bỏ bất kỳ buổi học vẽ nào.

Lớp học vẽ đặc biệt này được thành lập từ năm 2013, dù mới hoạt động lại hồi tháng 9/2022 do 2 năm ảnh hưởng của dịch Covid-19, vẫn có rất đông bệnh nhân đến đây để tham gia với mong muốn phục hồi sau căn bệnh tai biến, tổn thương não.

lop hoc ve hoi sinh nguoi bi ton thuong nao hinh 7

Các bệnh nhân luôn được hướng dẫn tận tình, chậm rãi từng bước trong lúc học.

Được biết, lớp học diễn ra vào mỗi thứ 6 hàng tuần, người tham gia sẽ được các bác sĩ, y tá hỗ trợ trong bất kỳ quá trình, tình huống vận động nào. Họ còn được cung cấp đủ màu nước, cọ, giấy vẽ, tranh mẫu,… hoàn toàn miễn phí.

Ngoài ra, bệnh viện cũng mời một số tình nguyện viên là sinh viên ngành mỹ thuật của trường đại học Sài Gòn và đại học Kiến trúc TP. HCM đến hướng dẫn bệnh nhân. Thời gian đầu, bệnh nhân sẽ thực hiện các nét vẽ, tô màu cơ bản rồi sau đó mới thực hiện các bức tranh chi tiết bằng màu nước.

lop hoc ve hoi sinh nguoi bi ton thuong nao hinh 8

Mỗi bệnh nhân đều được bác sĩ, y tá có chuyên môn và tình nguyện viên là sinh viên khoa mỹ thuật, hướng dẫn và theo dõi sát sao.

Tùy vào tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân, các bức tranh sẽ được hoàn thành từ 2-3 tiếng hoặc vài buổi học. Sau đó, tranh do bệnh nhân vẽ sẽ được đem treo ở hành lang lối vào khoa Phục hồi.

Theo tiến sĩ Lê Khánh Điền, Trưởng Khoa Phục hồi chức năng, năm 2012, trong một lần sang Úc học tập, ông đã có cơ hội tiếp cận với mô hình hội họa giao tiếp tại các bệnh viện lớn. Mô hình này đã được nghiên cứu chuyên sâu từ các chuyên gia.

lop hoc ve hoi sinh nguoi bi ton thuong nao hinh 9

Phương pháp trị liệu bằng hội họa giao tiếp đã được nghiên cứu và ứng dụng tại các nước như Úc, Anh, Nhật,...

“Thực tế, việc học vẽ sẽ giúp giúp kích hoạt não, giúp bệnh nhân sau tai biến, chấn thương não, trẻ chậm phát triển,… có thể cải thiện khả năng vận động, giao tiếp, ngôn ngữ, sống lạc quan hơn trong cuộc sống”, tiến sĩ Lê Khánh Điền nói.

Trung bình, khoa Phục hồi chức năng tiếp nhận hơn 200 bệnh nhân đến khám, tập vật lí trị liệu, phục hồi chức năng, trong đó có khoảng 20 học viên đăng ký tham gia lớp học vẽ do bệnh viện tổ chức. Đối tượng tham gia lớp vẽ là các bệnh nhân bị đột quỵ, tai biến, chấn thương sọ não, sa sút trí tuệ, dị tật bẩm sinh,…

lop hoc ve hoi sinh nguoi bi ton thuong nao hinh 10

Tranh của các bệnh nhân được treo dọc lối đi vào khoa.

Theo ông Hồ Hải Trường Giang – BS CK II, Giám đốc bệnh viện, khi bệnh nhân bị tai biến, đột quỵ,… não phải hoặc não trái sẽ bị tổn thương, dẫn đến yếu liệt một bên hoặc rối loạn ngôn ngữ. Hoạt động vẽ nghiêng về khả năng sáng tạo, tức là được não phải chi phối. Từ đó, qua hoạt động hội họa giao tiếp, sẽ kích thích não hoạt động, não trái và não phải tương trợ lẫn nhau, giúp bệnh nhân mau hồi phục.

lop hoc ve hoi sinh nguoi bi ton thuong nao hinh 11

Bệnh viện An Bình mong muốn được lan tỏa mô hình trị liệu này đến nhiều địa phương.

“Lớp vẽ có một số học viên là người mới, một số học viên đã tham gia từ những ngày đầu đến hiện tại. Tại đây, hầu như các bệnh nhân đều trải qua những giai đoạn khó khăn do bệnh tật, nên có thể nói họ rất đồng cảm, dễ dàng chia sẻ, trò chuyện với nhau. Khi tự hoàn thành một bức tranh, bệnh nhân sẽ thấy hạnh phúc hơn vì họ có thể tạo ra giá trị cho cuộc sống, từ đó họ sẽ tự tin và phát triển khả năng giao tiếp”, ông nói.

lop hoc ve hoi sinh nguoi bi ton thuong nao hinh 12

Đây là phương pháp trị liệu được đánh giá là rất hiệu quả trong quá trình tổ chức.

Sắp tới, bệnh viện sẽ tổ chức buổi triển lãm những tác phẩm này, qua đó mong muốn nhân rộng mô hình hội họa giao tiếp ở nhiều cơ sở y tế tại thành phố và các địa phương khác.

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: