Lũ lụt ở Malaysia: Ít nhất 4 người chết, hàng chục nghìn người sơ tán

Chủ nhật, 05/03/2023 09:52 AM - 0 Trả lời

(CLO) Giới chức Malaysia ngày 4/3 cho biết ít nhất 4 người thiệt mạng và gần 41.000 người phải sơ tán sau khi nước lũ do mưa lớn "bất thường" kéo dài nhiều ngày quét qua một số bang của nước này.

Các báo cáo địa phương và các bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy hình ảnh những con đường ngập nước, ô tô, nhà cửa ngập trong nước và hàng loạt cửa hàng đóng cửa ở các khu vực bị ảnh hưởng, chủ yếu ở bang Johor.

lu lut o malaysia it nhat 4 nguoi chet hang chuc nghin nguoi so tan hinh 1

Nạn nhân lũ lụt ở Johor Bahru, Malaysia vào ngày 1 tháng 3 năm 2023 sau khi mưa lớn dẫn đến lũ lụt và mực nước dâng cao. Ảnh: Facebook

Mưa vẫn tiếp tục không ngớt, cản trở nỗ lực cứu trợ. Cảnh sát cho biết ít nhất 4 người đã thiệt mạng kể từ hôm thứ Tư, trong đó có một người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi ô tô và một cặp vợ chồng già chết đuối.

Gần 41.000 người ở 6 bang đã được sơ tán đến các trường học và trung tâm cộng đồng. Cảnh sát địa phương cho biết trường hợp tử vong mới nhất là một phụ nữ 68 tuổi chết đuối gần ngôi nhà bị ngập lụt sau khi rời trung tâm sơ tán ở thị trấn Segamat, Johor.

Chủ tịch Hiệp hội Tự nhiên Malaysia Vincent Chow nói với AFP rằng đây là trận lụt tồi tệ nhất tấn công Johor kể từ năm 1969. "Bây giờ, thời tiết không thể đoán trước được. Biến đổi khí hậu đã đảo lộn các dự báo thời tiết", ông nói.

Chow cho biết ông đã nhận được những lời kêu cứu khẩn cấp từ dân làng sống dọc bờ sông ở làng Peta, cách Yong Peng khoảng 120 km về phía bắc. "Mọi người đang kêu gọi hỗ trợ thực phẩm và thuốc men. Cách duy nhất để cung cấp thực phẩm và quần áo là bằng đường hàng không", ông nói thêm.

Malaysia đang phải đối mặt với những cơn mưa xối xả liên tục chưa từng có. Trận lụt tồi tệ nhất trước đó trong nhiều thập kỷ là vào năm 2014, khi khoảng 118.000 người phải rời bỏ nhà cửa.

Mai Anh (theo CNA)

Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h