Lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk phải luôn sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất

Thứ sáu, 01/07/2022 21:11 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk phải luôn sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, sẵn sàng đi bất cứ đâu, hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Chiều ngày 1/7, trong chương trình công tác tại Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh Đắk Lắk.

Tại chuyến thăm và làm việc, Thủ tướng đánh giá cao những kết quả mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong thời gian qua, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta hoàn thành các nhiệm vụ về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 6 tháng đầu năm 2022.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới thăm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới thăm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.

Về nhiệm vụ sắp tới, Thủ tướng nêu rõ, tuy mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát, trong đó có dịch bệnh COVID-19, nhưng tình hình còn diễn biến phức tạp, khó lường, chúng ta phải xác định khó khăn, thách thức nhiều hơn là thời cơ và thuận lợi; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, phát huy những thành tựu, kết quả đã đạt được, khắc phục các tồn tại, hạn chế, nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao hơn nữa, làm việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó.

Đối với cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng yêu cầu cần quán triệt, thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt với Quân đội nhân dân, tuân thủ sự quản lý của Nhà nước, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân.

Cùng với đó, phải chắc tình hình để tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, không để bị động, bất ngờ với các tình huống có thể xảy ra; luôn sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, sẵn sàng đi bất cứ đâu, hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Thủ tướng động viên, đánh giá cao những kết quả mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong thời gian qua.

Thủ tướng động viên, đánh giá cao những kết quả mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong thời gian qua.

Làm tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về quân sự, quốc phòng, tham gia xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực này; nâng cao hơn nữa tiềm lực của Quân đội nói chung và lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk nói riêng; tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng về xây dựng Đảng, xây dựng Quân đội, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh kiểu mẫu trong quân đội, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên,  đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, không ngừng tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Bộ đội Cụ Hồ.

Thủ tướng lưu ý cần tiếp tục phối hợp hiệu quả, chặt chẽ với các lực lượng khác; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và các phong trào thi đua; tham gia tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 18/01/2002 và Kết luận số 12-KL/TW ngày 24/10/2011 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2022), Thủ tướng gửi lời tri ân, thăm hỏi, động viên tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk nói riêng và cả nước lời chúc sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và thành công.

Tới thăm Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng gửi lời chào trân trọng, lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Công an tỉnh nói riêng và lực lượng Công an nhân dân nói chung, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022).

Tới thăm Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng gửi lời chào trân trọng, lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Công an tỉnh nói riêng và lực lượng Công an nhân dân nói chung, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022).

Đối với Công an Đắk Lắk, Thủ tướng yêu cầu quán triệt, thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt với lực lượng Công an nhân dân, tuân thủ sự quản lý của Nhà nước và các cấp chính quyền, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, trong bất cứ hoàn cảnh cũng phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, với lợi ích quốc gia, dân tộc.

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương, Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh.

Cùng với đó, cần phải nắm chắc tình hình để tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác công an và thực hiện các nhiệm vụ được giao; làm tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trực tiếp chiến đấu, phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh, an toàn, an dân, đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thủ tướng tặng quà cho Công an tỉnh Đắk Lắk

Thủ tướng tặng quà cho Công an tỉnh Đắk Lắk

Thủ tướng cũng yêu cầu làm tốt công tác xây dựng lực lượng, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nâng cao năng lực của lực lượng Công an nhân dân; phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các lực lượng khác; góp phần tổng kết thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 18/01/2002 và Kết luận số 12-KL/TW ngày 24/10/2011 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên.

Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Hồng ở phường Tân Hòa, 97 tuổi, có 2 con là liệt sĩ và thương binh hạng 1/4 Nguyễn Quỳnh, 73 tuổi, ở phương Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột.

Gia Phát

Bình Luận

Tin khác

Quận Hoàng Mai lựa chọn được nhà thầu các dự án xây dựng trường học với tổng giá trúng thầu 827 tỷ đồng

Quận Hoàng Mai lựa chọn được nhà thầu các dự án xây dựng trường học với tổng giá trúng thầu 827 tỷ đồng

(CLO) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu 5 gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị của các dự án xây dựng trường học với tổng giá trúng thầu 827 tỷ đồng.

Tin tức
Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

(CLO) Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện số 03/CĐ-CT về việc tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.

Tin tức
Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

(CLO) Chính phủ phấn đấu đến hết năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên. Đối với các xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm chỉ đạo của trung ương, tỷ lệ này là trên 90%.

Tin tức
Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

(CLO) Liên quan đến dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính rà soát đầy đủ các hàng hóa, dịch vụ/nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; xem xét, bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tin tức
Chính phủ ban hành quy định về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển

Chính phủ ban hành quy định về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 quy định về hoạt động lấn biển có hiệu lực từ ngày 16/4/2024. Trong đó, Nghị định quy định rõ về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển.

Tin tức