Lý do Tổng thống Mỹ đóng băng luật cấm hối lộ quan chức nước ngoài

Ông Trump không thể xóa bỏ đạo luật này, nhưng với tư cách là người đứng đầu nhánh hành pháp, ông có thể thay đổi cách thực thi luật. Lệnh của ông áp dụng lệnh "tạm dừng" 180 ngày đối với tất cả các cuộc điều tra theo FCPA trong khi chúng đang được xem xét.

Ông Trump cũng ra lệnh không mở bất kỳ cuộc điều tra mới nào trong thời gian trên. Lệnh cũng nói rằng sẽ dừng các "hành động" khác của Bộ Tư pháp theo luật này.

Tổng thống Trump cho biết việc tạm dừng cũng là cần thiết để chính quyền của ông có thời gian đưa ra các hướng dẫn "hợp lý" mới về cách thực thi luật mà không gây bất lợi cho các công ty Mỹ khi ký kết các thỏa thuận với nước ngoài.

ly do tong thong my dong bang luat cam hoi lo quan chuc nuoc ngoai hinh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: Nhà Trắng

Cụ thể, ông Trump cho biết luật này đang được thực thi theo những cách "quá mức" khiến các công ty Mỹ phải cạnh tranh trên một "sân chơi" không cân bằng với các đối thủ nước ngoài.

Ông cũng cho biết luật này đang "làm cạn kiệt nguồn lực" của lực lượng thực thi pháp luật và gây tổn hại đến lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ, vì các công ty đang bị kìm hãm khỏi các thỏa thuận cho phép Hoa Kỳ tiếp cận các cảng nước sâu, khoáng sản quan trọng và các tài sản khác.

FCPA là luật liên bang quy định các công ty và cá nhân Mỹ không được thanh toán cho các viên chức chính quyền ở nước ngoài "để đảm bảo bất kỳ lợi thế không phù hợp nào" nhằm giành được hoặc duy trì hoạt động kinh doanh.

Luật này được ban hành vào những năm 1970 để giải quyết các mối lo ngại về tham nhũng toàn cầu, sau khi các nhà điều tra tại Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ phát hiện hàng trăm công ty Hoa Kỳ thực hiện các khoản thanh toán đáng ngờ hoặc bất hợp pháp cho các viên chức nước ngoài để giành được hoạt động kinh doanh.

Trong gần 50 năm qua, rất nhiều các vụ truy tố theo luật này đã được tiến hành. Năm ngoái, nhà thầu quân sự RTX, trước đây là Raytheon, đã bị phạt hơn 300 triệu đô la để giải quyết cáo buộc hối lộ ở Qatar.

Năm 2019, Walmart đã bị phạt 282 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc trong cuộc điều tra kéo dài bảy năm về cáo buộc công ty này đã hối lộ để giành được sự chấp thuận mở cửa hàng tại Mexico, Ấn Độ và Brazil.

Hoàng Hải (theo CBS, Reuters, Guardian)

Xem thêm

Giá lương thực thế giới lên mức cao nhất trong gần 4 năm

Giá lương thực thế giới lên mức cao nhất trong gần 4 năm

(CLO) Tháng 9 vừa qua, giá lương thực thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong gần 4 năm, khi gián đoạn vận tải và lo ngại về thời tiết gây sức ép lên các thị trường nông sản, theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO).

Dịch Ebola ở Congo khiến hơn 4.000 người tử vong

Dịch Ebola ở Congo khiến hơn 4.000 người tử vong

(CLO) Theo số liệu Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo công bố ngày 2/10, dịch Ebola do virus Bundibugyo gây ra đã khiến 4.018 người tử vong và ghi nhận 8.300 ca mắc được xác nhận tại 7 tỉnh. Hơn 2.000 bệnh nhân đã hồi phục.

Cơ trưởng chuyến bay Flydubai được ca ngợi như người hùng

Cơ trưởng chuyến bay Flydubai được ca ngợi như người hùng

(CLO) Cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar được Thủ tướng Israel và Thủ tướng Ấn Độ ca ngợi là người hùng vì dù bị đồng nghiệp đâm nhưng vẫn cố cứu hành khách trong một vụ được cho là cố ý làm rơi máy bay Flydubai hôm 29/10.

Hồ nước lớn thứ năm Hy Lạp trơ đáy vì hạn hán

Hồ nước lớn thứ năm Hy Lạp trơ đáy vì hạn hán

(CLO) Hồ Koroneia từng là hồ nước quan trọng ở miền bắc Hy Lạp, thu hút hàng nghìn chim di cư, du khách, ngư dân và nông dân. Sau nhiều năm mưa ít, nắng nóng và khai thác nước quá mức, hồ nay chỉ còn chưa đến 1/10 diện tích ban đầu.

Cỡ chữ bài viết: