Malaysia có khả năng tiếp tục đóng cửa với khách du lịch vào năm 2021

Thứ tư, 26/08/2020 15:09 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Bộ trưởng chịu trách nhiệm về lĩnh vực du lịch cho biết Malaysia có thể đóng cửa biên giới của mình với khách du lịch quốc tế cho đến quý 2 năm sau.

Sự kiện: du lịch

Bà Nancy Shukri, Bộ trưởng Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia. Ảnh: Wong Ying Xian/Nikkei

Bà Nancy Shukri, Bộ trưởng Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia. Ảnh: Wong Ying Xian/Nikkei

Bà Nancy Shukri, Bộ trưởng Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia cho biết chính phủ hiện đang soạn thảo lại danh sách "xanh" về các quốc gia được coi là an toàn trước virus, đây là bước đầu tiên.

Bà nói với Nikkei: “Ban đầu chúng tôi có một danh sách các quốc gia được cho phép nhập cảnh vào, nhưng sau đó chúng tôi thấy làn sóng dịch thứ hai và thứ ba ở một số quốc gia này. Vì vậy, chúng tôi phải điều chỉnh lại kế hoạch của mình."

Bà Nancy cho biết việc mở lại biên giới của Malaysia với Singapore để đi lại thiết yếu, bắt đầu từ ngày 17 tháng 8, là một bước đi tích cực. Đồng thời, bà cho rằng việc hạn chế giao thông cho thấy chính phủ Malaysia vẫn thận trọng và sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ công chúng khỏi loại virus chết người.

"Ngay cả khi chúng tôi mở cửa biên giới ngay bây giờ, một số quốc gia thì chưa sẵn sàng để làm như vậy, do đó việc đi lại không thể diễn ra", bà nói và bổ sung thêm rằng Bộ do bà đứng đầu cũng đang thảo luận với các cơ quan đại diện nước ngoài tại Malaysia.

Trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba, Tổng giám đốc Y tế Malaysia, Noor Hisham Abdullah, kêu gọi không mở lại biên giới. Ông nói rằng đất nước không nên cho phép du lịch trong và ngoài nước trong trung hạn, để bảo vệ lợi ích của tất cả người dân Malaysia.

Noor cho biết mối lo ngại bắt nguồn từ sự gia tăng đột biến nhiễm trùng ở "các quốc gia từng là tiêu chuẩn vàng, như Hàn Quốc."

Ông nói: “Nếu họ gặp thử thách, chúng ta cần chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất và hy vọng điều tốt nhất. Vì vậy, chúng ta không cần nới lỏng biên giới của mình mà hãy thắt chặt chúng hơn nữa."

Malaysia không phải là điểm đến Đông Nam Á duy nhất suy nghĩ lại về việc mở cửa trở lại. Vào thứ Hai, hòn đảo Bali nổi tiếng của Indonesia đã tạm hoãn kế hoạch chào đón khách du lịch nước ngoài bắt đầu từ ngày 11 tháng 9, vì quốc gia này vẫn đang chiến đấu với số ca nhiễm mới COVID-19 cao hàng ngày.

Tình hình hiện tại khác xa so với những gì Kuala Lumpur nghĩ đến cho năm 2020. Chính phủ nước này từng tuyên bố đây là năm "Ghé thăm Malaysia.". Malaysia đã bơm hàng triệu ringgit vào các nỗ lực quảng bá để nâng tầm đất nước như một điểm nóng về du lịch.

Trong sáu tháng đầu năm, Malaysia đã ghi nhận 4,3 triệu lượt khách du lịch quốc tế - giảm 68% so với con số 13,4 triệu lượt đăng ký cùng kỳ năm ngoái. Tương tự, doanh thu từ khách du lịch trong nước giảm 71% xuống 12,7 tỷ ringgit, so với 44,1 tỷ ringgit vào năm 2019. Hầu hết các khoản thu này được tạo ra trong hai tháng đầu năm.

Trong cả năm, Malaysia có thể sẽ giảm hơn 75% lượng khách quốc tế và chi tiêu, cùng với việc giảm gần 30% trong các chuyến du lịch và chi tiêu trong nước.

Nancy, người đã tiếp quản Bộ du lịch vào tháng 3, thừa nhận rằng bà đã rất bỡ ngỡ trong những ngày đầu làm việc.

Bà nói: “Là một ngành hướng đến con người, du lịch là một trong những ngành kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề nhất và dự kiến ​​sẽ là ngành phục hồi cuối cùng. Hãy tưởng tượng được bổ nhiệm làm Bộ trưởng phụ trách du lịch và những ngày sau đó, toàn bộ đất nước sẽ bị kiểm soát."

Vân Trần

Tin khác

Phóng viên chiến trường Nga thiệt mạng ở Ukraine

Phóng viên chiến trường Nga thiệt mạng ở Ukraine

(CLO) Semyon Eremin, phóng viên chiến trường của tờ báo Izvestia (Nga), đã thiệt mạng trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, theo tờ báo này đưa tin trên trang web của mình.

Thế giới 24h
Ukraine nói bắn hạ 'cỗ máy dội bom' chiến lược Tu-22M của Nga

Ukraine nói bắn hạ 'cỗ máy dội bom' chiến lược Tu-22M của Nga

(CLO) Quân đội Ukraine tuyên bố rằng họ đã bắn hạ một máy bay ném bom chiến lược Tu-22M của Nga vào thứ Sáu (19/4), sau khi "cỗ máy dội bom" này tham gia cuộc không kích tầm xa ở vùng Dnipropetrovsk thuộc miền trung Ukraine.

Thế giới 24h
Triều Tiên tuyên bố thử đầu đạn tên lửa hành trình 'siêu lớn'

Triều Tiên tuyên bố thử đầu đạn tên lửa hành trình 'siêu lớn'

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (20/4) cho biết, họ đã thử nghiệm một đầu đạn tên lửa hành trình “siêu lớn” và một tên lửa phòng không mới ở khu vực ven biển phía tây nước này.

Thế giới 24h
Một người tự thiêu bên ngoài phiên tòa xét xử ông Trump

Một người tự thiêu bên ngoài phiên tòa xét xử ông Trump

(CLO) Một người đàn ông đã tự thiêu vào thứ Sáu (19/4) bên ngoài tòa án ở New York, nơi đang diễn ra phiên tòa lịch sử xét xử cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Động cơ của vụ việc chưa được làm rõ.

Thế giới 24h
Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h