Malaysia vượt mốc 1 triệu ca nhiễm COVID, Indonesia tăng thêm đơn vị ICU

Chủ nhật, 25/07/2021 18:52 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng số ca nhiễm COVID-19 của Malaysia đã vượt qua 1 triệu vào Chủ nhật (25/7), sau khi Bộ Y tế nước này báo cáo kỷ lục 17.045 ca mới. Trong khi đó, Indonesia đang tăng cường thêm đơn vị chăm sóc đặc biệt do số ca tử vong tăng mạnh.

Số ca nhiễm mới tại Malaysia đã vượt qua con số 1 triệu trường hợp vào chiều hôm nay (25/7) - Ảnh: AFP

Số ca nhiễm mới tại Malaysia đã vượt qua con số 1 triệu trường hợp vào chiều hôm nay (25/7) - Ảnh: AFP

Bài liên quan

Malaysia tái phá kỷ lục số ca nhiễm mới

Malaysia mới hôm qua (24/7) ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục mới với 15.902 ca nhiễm COVID-19, cao hơn con số nhiều nhất kể từ đầu đại dịch được thiết lập trước đó một ngày là 15.573 ca.

Hôm nay (25/7), Malaysia một lần nữa lại tạo nên một kỷ lục mới khi báo cáo 17.045 trường hợp dương tính với virus Corona, nâng tổng số ca nhiễm của cả nước lên con số 1.013.438. Số ca tử vong của Malaysia là hơn 7.900 người.

Khu vực Thung lũng Klang ghi nhận có hơn một nửa số ca nhiễm mới với 8.500 ca ở Selangor và 2.045 ca ở Kuala Lumpur.

Cũng có 1.216 ca nhiễm mới ở Kedah và 950 ca nhiễm mới ở Johor.

Bộ Y tế Malaysia cũng báo cáo trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên của Kelantan với biến thể Delta và kêu gọi người dân "cảnh giác cao hơn".

Bộ trưởng Y tế Adham Baba cho biết, khoảng 16% dân số đã tiêm đủ hai liều vắc xin COVID-19. Gần 16,5 triệu liều đã được tiêm vào ngày 23/7 theo chương trình tiêm chủng COVID-19 quốc gia.

"Tổng cộng 34,4% hoặc 11.222.398 cá nhân đã nhận được tiêm mũi vắc xin đầu tiên của họ", ông nói thêm.

Indonesia

Indonesia tăng cường phòng chăm sóc đặc biệt, chờ gia hạn phong tỏa

Sau khi ghi nhận nhiều ngày về số ca tử vong do COVID-19 cao kỷ lục vào tuần trước, Indonesia đang chuẩn bị thêm các đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU), trong khi nước này chờ xem liệu chính phủ sẽ gia hạn hay nới lỏng các hạn chế cứng rắn sẽ hết hạn vào hôm nay (25/7).

Sự bùng phát tại Indonesia do biến thể Delta gây ra đang gây ra mối đe dọa nghiêm trọng tại đảo chính Java đông dân cư. Tại hòn đảo du lịch Bali, tình trạng thiếu oxy đã được báo cáo.

Bộ trưởng cấp cao Luhut Pandjaitan cho biết trong một tuyên bố vào cuối ngày thứ Bảy (24/7) rằng: “Số ca tử vong đã tăng lên do một số yếu tố: bệnh viện quá tải, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng oxo thấp hoặc chết mà không được chăm sóc trong tình trạng tự cách ly”.

Luhut, người giám sát phản ứng COVID trên các đảo Java và Bali, cho biết năng lực của ICU sẽ được bổ sung ở những khu vực có báo cáo về số người tử vong cao nhất.

Indonesia tuần trước báo cáo số người chết cao kỷ lục trong bốn ngày khác nhau, trong đó ngày cao nhất được ghi nhận là 1.566 trường hợp tử vong hôm thứ Sáu (16/7), nâng tổng số người chết lên hơn 82.000 người. Tổng số ca nhiễm đã tăng lên hơn 3,1 triệu ca, mặc dù các chuyên gia y tế cho biết cả số ca tử vong và số ca nhiễm đều chưa được thống kê hết.

Hiện Indonesia mới chỉ tiêm chủng đầy đủ cho chưa đầy 7% trong dân số 270 triệu người của nước này, trong đó quốc gia lớn nhất Đông Nam Á chủ yếu dựa vào các mũi tiêm do Sinovac Biotech của Trung Quốc sản xuất.

Cuộc tranh luận về các hạn chế COVID-19 đã diễn ra sôi nổi giữa các chính trị gia và chuyên gia y tế, những người nói rằng còn quá sớm để giảm bớt các biện pháp hạn chế trong thời điểm các ca nhiễm gia tăng, nhưng lại đối lập với các nhóm sử dụng lao động đã cảnh báo về việc sa thải hàng loạt trừ khi các hạn chế được nới lỏng.

Theo kế hoạch, Chính phủ sẽ tổ chức một cuộc họp báo trong ngày hôm nay để đưa ra quyết định liệu có kéo dài thêm phong tỏa hay nới lỏng các hạn chế COVID-19.

Nguyễn Hoàng

Bình Luận

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h