Mặt trái không tưởng của Kế hoạch Khẩn cấp Năng lượng tại châu Âu

Thứ ba, 20/09/2022 07:10 AM - 0 Trả lời

(CLO) Kế hoạch đánh thuế lợi tức phụ thu (windfall tax) từ các công ty năng lượng lớn để thu về 140 tỷ USD và giới hạn giá năng lượng của châu Âu có thể làm chậm đầu tư vào cả dầu khí và năng lượng tái tạo.

Trong tuần qua, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã ủng hộ việc các Chính phủ trong khu vực EU áp thuế phụ thu đối với các nhà sản xuất năng lượng thu được doanh số bán dầu mỏ và khí đốt cụ thể.

Khoản phụ thu này được gọi là "đóng góp đoàn kết" hoặc "đóng góp khủng hoảng", có cùng mục tiêu với mức trần doanh thu: hạn chế chi phí năng lượng trong điều kiện lạm phát tăng cao đồng thời thu thêm một số tiền để phân phát cho những người dân cần nhất.

mat trai khong tuong cua ke hoach khan cap nang luong tai chau au hinh 1

Liên minh châu Âu (EU) muốn thu 140 tỷ EUR (tương đương 140 tỷ USD) từ việc đánh thuế lợi tức phụ thu (windfall tax) đối với một số công ty năng lượng. Ảnh: Oilprice.

Tuy nhiên, ý tưởng này sẽ đem lại hậu quả, một trong số đó là là sự chán chường trong việc đầu tư phát triển khai thác dầu khí trong thời điểm mà các khoản này giảm tương đối, nhà phân tích Malek tại JP Morgan chia sẻ với Bloomberg trong tuần này.

Theo kế hoạch, EU tìm cách "huy động" khoảng 140 tỷ USD từ việc đánh thuế “windfall tax” (loại thuế đánh trên mức lợi nhuận lớn, bất ngờ) và các công ty than vì "lợi nhuận kỷ lục bất thường được hưởng từ chiến tranh và nhờ sự hỗ trợ của người tiêu dùng", trích lời bà Von der Leyen.

Theo hãng tin Oilprice, phản ứng từ ngành công nghiệp rất nhanh chóng. Tập đoàn dầu khí OMV (Áo) cho biết hậu quả của kế hoạch trên có thể rất lớn, đồng thời cho biết thêm rằng việc căn cứ đề xuất đánh thuế wind tax vào lợi nhuận của các công ty dầu trong ba năm qua là không công bằng vì đây không phải là thời điểm bình thường, Reuters đưa tin.

Đồng thời, OMV lưu ý rằng ba năm trở lại đây (bao gồm hai năm đại dịch, sự kiện xung đột Nga - Ukraine) khiến rất nhiều công ty trong ngành dầu khí phải vật lộn để tồn tại, chưa nói đến việc thu được lợi nhuận, với giá dầu giảm xuống mức 25 USD/thùng.

Trong bài phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban châu Âu, bà đã liệt kê một loạt các biện pháp đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng, ý tưởng là đánh thuế các công ty dầu khí với 33% lợi nhuận năm hiện tại - mức này cao hơn 20% so với thu nhập trung bình của doanh nghiệp OMV (Áo) trong ba năm qua.

"Các công ty dầu mỏ, khí đốt và than đá lớn cũng đang kiếm được lợi nhuận khổng lồ. Vì vậy, họ phải trả một phần công bằng - họ phải đóng góp vào khủng hoảng", Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết trong bài phát biểu của mình.

Trong khi đó, hãng tin Bloomberg thông tin rằng: điều quan trọng là liệu khoản thuế này sẽ tồn tại trong nhiều năm hay nhanh chóng được xóa bỏ một khi châu Âu huy động được số tiền đề ra. Trong đó, nhiều nhà phân tích nhận định rằng: Việc đánh thuế lợi tức phụ thu là một vấn đề không chắc chắn, không rõ tương lai sẽ còn bao nhiêu đợt đánh thuế nữa.

Đáp lại, bà Von der Leyen đã đảm bảo với trong bài phát biểu rằng các khoản thuế bổ sung là "tất cả các biện pháp khẩn cấp và tạm thời", nói thêm rằng để đảm bảo an ninh năng lượng lâu dài, EU cần phải giảm tiêu thụ năng lượng.

Tuy nhiên, hiện tại, thuế lợi tức phụ thu từ các công ty năng lượng chỉ là một đề xuất, vẫn chưa được tất cả các thành viên EU thông qua. Theo một báo cáo của FT về chủ đề này, không phải tất cả đều phù hợp với tất cả các biện pháp.

Theo giám đốc điều hành của S&P Global phụ trách ngành khí đốt tại EMA, Laurent Ruseckas nói rằng các đề xuất do bà Von der Leyen đưa ra là "tất cả đều cực kỳ phức tạp" và "sẽ không thể đưa ra và thực hiện kịp thời cho mùa đông ngay cả khi có sự đồng thuận chính trị đằng sau".

"Việc đồng ý với các mục tiêu và biện pháp của toàn EU là hợp lý, nhưng không cho phép quốc gia linh hoạt về cách đạt được điều đó, chúng có nguy cơ phá vỡ các thị trường mà chúng tôi đang cố gắng khắc phục", một nhà ngoại giao châu Âu nói với FT.

Lê Na (Theo Oilprice)

Bình Luận

Tin khác

PVOIL cam kết nỗ lực hết sức, tận dụng mọi cơ hội để tăng trưởng trong năm 2024

PVOIL cam kết nỗ lực hết sức, tận dụng mọi cơ hội để tăng trưởng trong năm 2024

(CLO) Ngày 22/4, tại TP HCM, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL, mã cổ phiếu: OIL) đã tổ chức gặp mặt các cổ đông lớn và nhà đầu tư trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
IMF kêu gọi Italy, Pháp giảm chi tiêu, Đức nới lỏng hầu bao

IMF kêu gọi Italy, Pháp giảm chi tiêu, Đức nới lỏng hầu bao

(CLO) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) khuyên Italy và Pháp nên cắt giảm chi tiêu nhanh hơn kế hoạch hiện tại để kiểm soát nợ trong khi Đức nên nới lỏng hầu bao của mình để vực dậy tăng trưởng kinh tế.

Thị trường - Doanh nghiệp
EU sắp trừng phạt LNG của Nga

EU sắp trừng phạt LNG của Nga

(CLO) Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom tuyên bố hôm thứ Hai (22//4), EU có kế hoạch nhắm trừng phạt vào nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga trong gói trừng phạt thứ 14 chống lại Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp
Quý 1/2024: Techcombank báo lãi 7.802 tỷ đồng, quán quân tỷ lệ CASA ở mức 40,5%

Quý 1/2024: Techcombank báo lãi 7.802 tỷ đồng, quán quân tỷ lệ CASA ở mức 40,5%

(CLO) Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 7.802 tỷ đồng, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi thế về vốn giá rẻ (tiền gửi không kỳ hạn - CASA) quý 1 tiếp tục tăng lên 40,5%, vượt xa các đối thủ cạnh tranh trong ngành.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thanh Hoá sắp có nhà máy sản xuất ván tre hơn 3 nghìn tỷ đồng

Thanh Hoá sắp có nhà máy sản xuất ván tre hơn 3 nghìn tỷ đồng

(CLO) Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hoá có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất ván tre OSB staBOO Thanh Hóa tại xã Thiết Ống, huyện Bá Thước.

Thị trường - Doanh nghiệp