Hình ảnh nhếch nhác dọc hai bờ sông Ninh Cơ, sông Đáy

(CLO) Dọc hai bên bờ sông Ninh Cơ, sông Đáy khu vực trước đây thuộc tỉnh Nam Định và các vùng giáp ranh, hàng loạt cảng, bến bãi thủy nội địa hoạt động rầm rộ đã thu hẹp diện tích lòng sông, tạo ra nhiều hình ảnh nhếch nhác.

Ngày 29/1/2026, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Văn bản số 613/UBND-VP3 về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động tập kết bến bãi, kinh doanh khoáng sản, vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

ẢNH 1
Dọc hai bên bờ sông Ninh Cơ và sông Đáy, hàng loạt bến bãi tập kết, trung chuyển và kinh doanh vật liệu xây dựng mọc lên đã thu hẹp đáng kể diện tích lòng sông.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Ninh Bình, qua công tác theo dõi, kiểm tra cho thấy vẫn còn tình trạng một số bến bãi hoạt động không đúng quy hoạch, không đủ điều kiện pháp lý, vi phạm quy định về đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường, hành lang an toàn giao thông, đê điều; công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm ở cấp cơ sở chưa kịp thời, chưa dứt điểm, để phát sinh vi phạm kéo dài ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội và đời sống nhân dân.

Do vậy để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì tham mưu quản lý về quy hoạch xây dựng, điều kiện hình thành và hoạt động của bến bãi tập kết, kinh doanh khoáng sản, vật liệu xây dựng; hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp xã trong việc kiểm soát trật tự xây dựng, sử dụng mặt bằng bến bãi đúng quy hoạch, đúng mục đích; tham mưu UBND tỉnh đình chỉ, chấm dứt hoạt động đối với các bến bãi vi phạm quy định về xây dựng theo thẩm quyền.

văn bản chỉ đạo
UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động tập kết bến bãi, kinh doanh khoáng sản, vật liệu xây dựng trên địa bàn.
ẢNH 3
Hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng diễn ra nhộn nhịp.
ẢNH 2
Máy móc hoạt động liên tục.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường đối với các bến bãi tập kết, kinh doanh khoáng sản, vật liệu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất; tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, hoạt động khoáng sản, các quy định về bảo vệ môi trường để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chủ trì công tác nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, truy xuất nguồn gốc khoáng sản và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động bến bãi tập kết, kinh doanh khoáng sản, vật liệu xây dựng; tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các vụ việc có dấu hiệu tội phạm; bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy; Phối hợp với UBND cấp xã và các sở, ngành trong các đợt kiểm tra liên ngành.

Đối với UBND các xã, phường, tỉnh Ninh Bình yêu cầu chịu trách nhiệm trực tiếp trong công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động tập kết, kinh doanh khoáng sản, vật liệu xây dựng của các bến bãi trên địa bàn quản lý (bao gồm cả các bến bãi tập kết chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất).

Rà soát, thống kê đầy đủ các bến bãi tập kết, kinh doanh khoáng sản, vật liệu xây dựng trên địa bàn. Chủ động kiểm tra thường xuyên, kịp thời phát hiện, lập hồ sơ, xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo đầy đủ, kịp thời cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý.

Chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, để phát sinh mới hoặc vi phạm kéo dài, tái diễn mà không kịp thời phát hiện, xử lý.

Qua ghi nhận thực tế tại các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, đặc biệt dọc hai bờ sông Ninh Cơ và sông Đáy; hàng loạt cảng, bến bãi thủy nội địa hoạt động rầm rộ đã thu hẹp diện tích lòng sông và tạo ra nhiều hình ảnh nhếch nhác.

ẢNH 4
Hình ảnh nhếch nhác dọc 2 bờ sông Ninh Cơ, sông Đáy do hoạt động rầm rộ của các bến bãi, điểm tập kết vật liệu xây dựng.
ẢNH 5
Vật liệu được tập kết với khối lượng khổng lồ, chất đống cao từ chân đê ra sát mép nước.
ẢNH 6
Các loại xe tải trọng lớn liên tục ra vào, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu hạ tầng giao thông.

Hành lang bảo vệ đê điều - vốn là “lá chắn” sống còn trong phòng, chống lũ đang có dấu hiệu bị xâm phạm.

Nhiều công trình xây dựng mọc lên cùng với đó là các bến bãi tập kết và buôn bán vật liệu xây dựng, xe chở vật liệu có dấu hiệu quả tải di chuyển liên tục trên mặt đê tiềm ẩn nguy cơ gây xuống cấp, hư hỏng kết cấu đê,...

Đất, đá, cát, sỏi được tập kết với khối lượng khổng lồ, chất đống cao từ chân đê ra sát mép nước. Nhiều điểm thậm chí còn được lắp đặt trạm trộn bê tông, xưởng sản xuất vật liệu xây dựng.

Hệ quả là dòng chảy các sông bị thu hẹp, ách tắc, năng lực tưới tiêu bị suy giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh, công tác phòng chống úng lụt và gây ô nhiễm môi trường.

Nhiều người dân sinh sống dọc 2 bên bờ sông Ninh Cơ và sông Đáy bức xúc, lo lắng trước thực trạng trên và mong muốn sự vào cuộc quyết liệt từ phía các cơ quan có thẩm quyền.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: