Mbappe đá hỏng phạt đền 11m khiến Pháp bị loại khỏi Euro 2020

Thứ ba, 29/06/2021 06:35 AM - 0 Trả lời

(CLO) Dù dẫn trước tới 2 bàn thắng đến phút thứ 81 nhưng lại để đội bạn gỡ hòa tỷ số 3-3, đội tuyển Pháp nhận thất bại cay đắng trước Thụy Sĩ ở loạt sút luân lưu 11m mà tài năng trẻ Mbappe là người đánh mất cơ hội.

Sự kiện: Europa League

Thi đấu trước Thụy Sĩ được đánh giá thấp hơn, tuyển Pháp không ngần ngại tấn công phủ đầu nhằm sớm tìm kiếm bàn thắng. Đội đương kim vô địch thế giới chiếm thế chủ động trong hơn 10 phút thi đấu đầu tiên nhưng gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi phòng thủ kín kẽ của Thuỵ Sĩ.

Về phần mình, Thuỵ Sĩ chơi lùi sâu, với số đông quân số bên phần sân nhà nhưng luôn sẵn sàng lên tấn công khi có bóng. Ở phút 15, đội bóng áo trắng bất ngờ vượt lên dẫn trước sau một tình huống không chiến. Từ bên cánh trái, Zuber thực hiện đường chuyền rất chính xác vào vòng cấm để Seferovic bật cao đánh đầu lái bóng về góc xa làm bó tay thủ môn Lloris.

Sau khi bỏ lỡ nhiều cơ hội, Mbappe tiếp tục đá hỏng phạt đền khiến Pháp bị loại. Ảnh: Getty

Sau khi bỏ lỡ nhiều cơ hội, Mbappe tiếp tục đá hỏng phạt đền khiến Pháp bị loại. Ảnh: Getty

Khi bị dẫn trước bàn, tuyển Pháp càng vùng lên mạnh mẽ. Họ liên tục có những pha hãm thành và dứt điểm nhưng đều thiếu sự chuẩn xác ở khâu cuối cùng. Bộ đôi tiền đạo Mbappe và Benzema bị các hậu vệ Thuỵ Sĩ đeo bám rất sát nên không có được những cơ hội thực sự rõ ràng. Tình huống dứt điểm đáng chú ý nhất của đội bóng áo xanh trong hiệp một là cú sút xa với lực đi rất căng của Rabiot ở phút 28 nhưng bóng đi chệch cột.

Trong khi đó, Thuỵ Sĩ một mặt bình tĩnh hoá giải các nỗ lực dồn ép của Pháp, mặt khác lại tổ chức lên bóng rất sắc sảo. Cuối hiệp một, họ suýt chút nữa có bàn nhân đôi cách biệt sau tình huống đánh đầu vọt xà ở cư ly gần của Akanji.

Đầu hiệp hai, sự nôn nóng của tuyển Pháp giúp Thuỵ Sĩ liên tiếp có những cơ hội phản công. Phút 53, đội bóng áo trắng được hưởng penalty sau khi VAR xác định Zuber bị Pavard phạm lỗi trong vòng cấm. Nếu tỷ số được nâng lên thành 2-0, sẽ rất khó để cho đội quân của HLV Didier Deschamps lật ngược tình thế. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo, thủ thành Lloris giúp Pháp níu giữ hy vọng khi xuất sắc cản phá thành công cú đá 11m của Ricardo Rodriguez.

Thoát khỏi "cửa tử", Pháp như bừng tỉnh và liên tục tạo ra những cơ hội ngon ăn. Phút 56, nhận đường chuyền thuận lợi của Pogba, Mbappe thoải mái tung cú cứa lòng ngay trong vòng cấm nhưng bóng đi chệch cột trong gang tấc. Tuy nhiên, các cổ động viên của "Những chú gà trống" không phải tiếc nuối lâu bởi ngay sau đó họ có liền hai bàn thắng do công của Benzema ở các phút 57 và 59.

Hai bàn thua đến quá nhanh khiến Thuỵ Sĩ buộc phải đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ. Điều này, tạo điều kiện cho Pháp có nhiều khoảng trống hơn để tấn công và dứt điểm. Ở phút 75, nhận bóng từ ngoài vòng cấm địa, Pogba thực hiện pha cứa lòng đưa bóng cuộn vào góc chữ A nâng tỷ số lên thành 3-1 cho Pháp.

Benzema giúp Pháp vượt lễn dẫn trước 2-1 nhờ hai bàn thắng liên tiếp ở các phút 57 và 59. Ảnh: AFP

Benzema giúp Pháp vượt lễn dẫn trước 2-1 nhờ hai bàn thắng liên tiếp ở các phút 57 và 59. Ảnh: AFP

Những tưởng Thuỵ Sĩ sẽ sụp đổ sau bàn thua thứ ba nhưng họ vẫn chiến đấu kiên cường tới cuối trận. Nỗ lực của họ được đền đáp xứng đáng bằng hai bàn thắng của Seferovic (phút 81) và Gavranovic (phút 90), qua đó kéo trận đấu tới hiệp phụ.

Trong 30 phút thi đấu thêm, cả Pháp và Thuỵ Sĩ đều có những cơ hội nhưng không bên nào ghi được bàn thắng. Hai đội buộc phải thi đấu luân lưu để phân định thắng thua.

Sau 4 lượt sút đầu tiên, các chân sút của hai bên đều thực hiện thành công. Bước ngoặt xảy ra ở loạt sút thứ 5 khi Mehmedi hoàn thành tốt cú dứt điểm của mình còn cú đá của Mbappe không thắng được thủ môn Yann Sommer. Với kết quả này, Pháp phải dừng chân ở vòng 1/8, còn Thuỵ Sĩ giành quyền vào tứ kết gặp Tây Ban Nha.

PV

Tin khác

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

(CLO) Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) vừa tổ chức thành công vào ngày 23/4 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nội Vụ; Cục Thể dục Thể thao; Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch...

Thể thao
Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

(CLO) Kai Havertz và Ben White cùng nhau tỏa sáng giúp Arsenal giành chiến thắng đậm 5-0 trước Chelsea trong trận derby London, qua đó giúp gia tăng khoảng cách với Man City lên 4 điểm trên bảng xếp hạng giải đấu.

Thể thao
Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

(CLO) Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thái Bình lần thứ XI năm 2024 đã diễn ra thành công, đúng kế hoạch và đạt được mục tiêu đề ra. Thu hút đông đảo học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia, tạo bước chuyển biến trong nhận thức cũng như sự quan tâm đầu tư của các cấp trong công tác giáo dục thể chất tại các nhà trường.

Thể thao
Thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024

Thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam chịu thất bại 0-3 trước U23 Uzbekistan trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng giải U23 châu Á 2024. Kết quả này khiến U23 Việt Nam xếp nhì bảng D và sẽ chạm trán U23 Iraq, đội nhất bảng C ở vòng tứ kết.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn nói U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở trận gặp U23 Iraq

HLV Hoàng Anh Tuấn nói U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở trận gặp U23 Iraq

(CLO) HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của U23 Uzbekistan so với U23 Việt Nam, ở trận đấu cuối cùng vòng bảng giải U23 châu Á, diễn ra tối muộn ngày 23/4. Nhưng chiến lược gia này nói rằng, U23 Việt Nam sẽ thể hiện một bộ mặt khác ở trận tứ kết gặp U23 Iraq.

Thể thao