Mèo Thái Lan bị nghi lây Covid cho người

Thứ tư, 15/06/2022 16:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mèo từ lâu đã được biết đến là loài dễ bị nhiễm Covid-19, nhưng đang có những lo ngại rằng mèo có thể lây Covid cho chủ của chúng sau khi phát hiện một trường hợp nghi ngờ ở Thái Lan.

Các nhà nghiên cứu công bố một báo cáo trên tạp chí khoa học Bệnh truyền nhiễm vào tháng 6 hiện tin rằng Covid-19 có thể được truyền từ mèo sang người.

meo thai lan bi nghi lay covid cho nguoi hinh 1

Ảnh minh họa: NEU

Bài liên quan

Các nhà khoa học đã phát hiện một một trường hợp một nữ bác sĩ thú y bị nhiễm Covid-19 vào tháng 8/2021 khi đang điều trị cho một con mèo ở thành phố Songkhla, miền nam Thái Lan.

Trong quá trình chọc mũi, con mèo đã hắt hơi vào bác sĩ thú y, người đang đeo khẩu trang N95 và găng tay dùng một lần nhưng không có tấm che mặt hoặc kính che mắt.

Nhà nghiên cứu Sarunyou Chusri từ Đại học Prince of Songkla ở Songkhla đã giải trình tự bộ gen, cho thấy rằng các loại virus được tìm thấy ở mèo, bác sĩ thú y và chủ sở hữu có quan hệ rất chặt chẽ với nhau.

Tuy nhiên, các nhà khoa học nói với The New York Times rằng virus này thường xuyên lây truyền từ người sang mèo hơn là theo hướng ngược lại.

Trường hợp này nhấn mạnh sự cần thiết phải cách ly động vật tại nhà trong trường hợp bị nhiễm Covid-19, bác sĩ bệnh truyền nhiễm Scott Weese thuộc Đại học Guelph của Canada nói với tờ báo. “Tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta phải nhận ra loại virus này vẫn có thể di chuyển giữa các loài", ông nói.

Dẫu vậy, lời khuyên hiện tại của Tổ chức Y tế Thế giới vẫn là: Mặc dù vật nuôi đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, song mèo hoặc chó không thể truyền virus sang người.

Trung Kiên (theo SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h