Mexico từ chối dự Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ

Thứ tư, 08/06/2022 10:02 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Ba (7/6), Tổng thống Mexico Lopez Obrador cho biết ông sẽ không tham dự Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ do Mỹ từ chối mời một số nhà lãnh đạo khu vực.

Sự tẩy chay Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ của Mexico là một đòn khác giáng vào nỗ lực của Tổng thống Joe Biden trong việc khởi động lại các mối quan hệ của Washington với khu vực Mỹ Latinh.

mexico tu choi du hoi nghi thuong dinh chau my hinh 1

Tổng thống Mexico Lopez Obrador. Ảnh: AFP

Quyết định của Tổng thống Mexico được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố loại trừ các nhà lãnh đạo Cuba, Nicaragua và Venezuela khỏi hội nghị lớn nhất tại châu Mỹ này. Sự việc nói trên được đánh giá có nguy cơ biến thành một sự chia rẽ sâu sắc.

Nhà Trắng cho biết họ sẽ không mời ba nước vì "thiếu không gian dân chủ và tình hình nhân quyền”. Tuy nhiên, ông Lopez Obrador nói rằng: “Bạn không thể có Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ nếu bạn không có tất cả các nước châu Mỹ tham dự”. Ông cũng phàn nàn về “sự bá quyền” của Mỹ và “sự thiếu tôn trọng đối với các quốc gia”.

Mặc dù Ngoại trưởng Marcelo Ebrard sẽ đại diện cho Mexico thay thế, sự vắng mặt của nhà lãnh đạo quốc gia láng giềng của Mỹ này sẽ tác động mạnh mẽ tới kết quả của hội nghị thượng đỉnh mà quan hệ Mỹ-Mexico là trọng tâm của các vấn đề thương mại và nhập cư lớn.

Chính quyền Tổng thống Biden khẳng định mối quan hệ quan trọng giữa Mỹ và Mexico, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ chỉ đơn giản là tuân theo các nguyên tắc của mình.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm thứ Hai cho biết quyết định của Mỹ loại trừ các nhà lãnh đạo của ba quốc gia khỏi hội nghị thượng đỉnh là "một hành động phân biệt đối xử". Tại Havana, chính phủ Cuba đã ra một tuyên bố gọi việc loại trừ họ là "phản dân chủ và độc đoán".

Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ trong tuần này sẽ là lần đầu tiên Mỹ tổ chức kể từ cuộc họp năm 1994. Chương trình nghị sự tập trung vào các vấn đề kinh tế, biến đổi khí hậu, di cư cũng như tầm ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực này.

Hoàng Hải (theo DW, AFP, Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h