Mike Pompeo kêu gọi Hồng Kông đảo ngược quyết định hoãn bầu cử

Chủ nhật, 02/08/2020 17:41 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ cho biết Hong Kong nên tổ chức bỏ phiếu càng gần ngày 6/9 càng tốt.

Mike Pompeo đã chỉ trích Carrie Lam khi quyết định trì hoãn các cuộc bầu cử lập pháp thành phố. Ảnh: K Y Cheng

Mike Pompeo đã chỉ trích Carrie Lam khi quyết định trì hoãn các cuộc bầu cử lập pháp thành phố. Ảnh: K Y Cheng

Người đứng đầu Hong Kong Carrie Lam thông báo quyết định đình chỉ bầu cử lập pháp trong một năm với lí do nơi này đang đối mặt với sự trở lại của virus Corona.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã kêu gọi Hong Kong đảo ngược quyết định trên và nói rằng sự chậm trễ sẽ là một cú đánh khác vào quyền tự chủ của đặc khu hành chính này.

Trong một tuyên bố vào sáng Chủ nhật 2/8, ông Pompeo đã lên án quyết định của nhà lãnh đạo Hong Kong Carrie Lam khi dời lịch bầu cử sang tháng 9/2021.

"Chúng tôi kêu gọi chính quyền Hong Kong xem xét lại quyết định của họ", ông nói. "Các cuộc bầu cử nên được tổ chức càng gần ngày 6/9 càng tốt và điều này phản ánh ý chí và nguyện vọng của người dân Hong Kong."

Hoa Kỳ đã liên tục lên tiếng chống lại việc chính phủ Hong Kong và Bắc Kinh dập tắt các cuộc biểu tình kêu gọi bầu cử tự do và cởi mở và tự trị lớn hơn.

Khi quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, Mỹ đã chuyển sang chấm dứt đối xử ưu đãi đối với Hong Kong đối vì cho rằng việc áp đặt luật an ninh mới lên thành phố này làm xói mòn quyền tự trị và tự do của nơi đây.

Bắc Kinh đã nhiều lần chỉ trích Mỹ vì những gì họ coi là nỗ lực làm suy yếu chủ quyền của mình đối với Hong Kong và can thiệp vào công việc nội bộ.

Trong tuyên bố của mình, ông Pompeo mô tả sự chậm trễ trong cuộc bỏ phiếu lập pháp là một hành động đáng tiếc, điều này cho thấy Bắc Kinh không có ý định trao cho công dân Hong Kong quyền bầu cử vốn được nêu trong Tuyên bố chung Trung Quốc-Anh sau khi Anh trao trả cho Trung Quốc năm 1997.

"Không có lý do chính đáng cho sự chậm trễ kéo dài như vậy", ông Pompeo nói. "Do đó, có khả năng Hong Kong sẽ không bao giờ có thể bỏ phiếu nữa - cho bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai."

Hôm thứ Sáu, thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany cũng lên án việc hoãn cuộc bầu cử ở Hong Kong và việc truất quyền ứng cử viên phe đối lập, ngay cả sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra ý tưởng trì hoãn cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 - điều mà ông không có quyền làm

Mai Bùi

Tin khác

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ rút cuộc đã thông qua được gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h
Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

(CLO) Nhiều người cho rằng, trận lụt lịch sử 75 năm mới có một lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman có nguyên nhân từ việc gieo hạt mây để làm mưa nhân tạo. Vậy thực hư điều đó như thế nào?

Thế giới 24h