(CLO) Montenegro đã tuyên bố 3 ngày quốc tang vào thứ Bảy (13/8), một ngày sau khi 10 người, trong đó có 2 trẻ em, bị sát hại trong vụ tấn công ban ngày bởi một tay súng 34 tuổi.
Kẻ tấn công đã sử dụng một khẩu súng săn để bắn chết 2 đứa trẻ, 8 và 11 tuổi, cùng mẹ của các em. Gia đình nhỏ này sống trong ngôi nhà cho thuê của hắn ở thành phố Cetinje. Sau đó hắn đi bộ ra đường và bắn ngẫu nhiên thêm 13 người nữa, trong đó có 7 người tử vong. Tay súng bị bắn chết sau đó sau cuộc đấu súng với cảnh sát.
Cảnh sát điều tra đã đưa ra một tuyên bố hôm thứ Bảy nói rằng vẫn chưa rõ động cơ của tay súng - kẻ được gọi bằng cái tên viết tắt VB. Nhưng họ cho biết, những người thân cận với kẻ tấn công nói rằng hắn ta gần đây đã bắt đầu có biểu hiện “thay đổi hành vi”. Kẻ tấn công đã hẹn gặp bác sĩ chuyên khoa tâm thần nhưng lại nổi cơn thịnh nộ trước đó.
Tuyên bố của cảnh sát cũng cho biết, các nhân viên thực thi pháp luật được cử đến hiện trường đã bị tay súng tấn công, do vậy đã phải đáp trả với ít nhất 20 phát súng trúng đích, khiến hắn bị thương nặng và sau đó tử vong.
Tuyên bố của cảnh sát cho biết: “Vẫn đang được điều tra xem anh ta chết do vết thương nghiêm trọng của cảnh sát hay do bị một người dân địa phương bắn vào người”.
Công tố viên điều phối cuộc điều tra, Andrijana Nastic, nói với các nhà báo hôm thứ Sáu rằng tay súng đã bị giết bởi một người qua đường và một cảnh sát nằm trong số những người bị thương. Bà cho biết 9 trong số những người thiệt mạng đã chết tại hiện trường và 2 người chết tại bệnh viện (gồm kẻ tấn công).
Các nhân chứng của vụ tấn công mô tả những cảnh tượng hỗn loạn và kinh hoàng khi tay súng xả cơn thịnh nộ vào những người vô tội. “Bạn có thể nghe thấy tiếng phụ nữ khóc, mọi người hoảng sợ hét lên rằng một người đàn ông có vũ khí và đang bắn bừa bãi”, nhân chứng Milena Stanojevic nói.
Cetinje, một thành phố nhỏ với 17.000 dân và là nơi đặt trụ sở của chính phủ hoàng gia cũ của Montenegro, cách Podogrica, thủ đô hiện tại của quốc gia Balkan nhỏ bé, 36 km về phía tây.
(CLO) Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ khả năng Nga tiến hành một cuộc tấn công vào một thành viên NATO, song cảnh báo rằng bất kỳ căn cứ không quân nào của phương Tây có máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất dự kiến triển khai ở Ukraine sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” của Nga.
(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.
(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.