Một số cơ quan chính phủ của Mỹ bị tin tặc tấn công

(CLO) Một số cơ quan chính phủ liên bang của Mỹ đã bị tin tặc tấn công trong một chiến dịch tấn công toàn cầu vào lỗ hổng trong phần mềm truyền tệp MOVEit, theo cơ quan giám sát mạng của nước này cho biết hôm thứ Năm (15/6).

Tuyên bố của Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng (CISA) đã bổ sung vào danh sách ngày càng nhiều các thực thể ở Mỹ, Vương quốc Anh và các quốc gia khác bị tin tặc tấn công thông qua phần mềm MOVEit Transfer. Các tin tặc đã lợi dụng một lỗ hổng bảo mật từ nhà sản xuất của nó, Progress Software.

mot so co quan chinh phu cua my bi tin tac tan cong hinh 1

Ảnh: Reuters

Eric Goldstein, trợ lý giám đốc điều hành về an ninh mạng của CISA, cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi đang khẩn trương làm việc để hiểu các tác động và đảm bảo khắc phục kịp thời”.

Công ty năng lượng khổng lồ Shell, Đại học Johns Hopkins, Hệ thống Y tế Johns Hopkins và Hệ thống Đại học Georgia cũng bị tấn công. Người phát ngôn của Shell, Anna Arata, cho biết MOVEit Transfer được sử dụng bởi "một số lượng nhỏ" nhân viên và khách hàng của Shell.

Hệ thống Đại học Georgia, tập hợp khoảng 26 trường công lập, cho biết họ đang "đánh giá phạm vi và mức độ nghiêm trọng của việc lộ dữ liệu tiềm ẩn này" từ vụ hack MOVEit.

Vào tuần trước, các tổ chức lớn bao gồm cơ quan quản lý viễn thông của Vương quốc Anh, British Airways, BBC và chuỗi nhà thuốc Boots cũng cho biết họ đã trở thành nạn nhân trong chiến dịch hack toàn cầu này.

Cơ quan quản lý viễn thông của Vương quốc Anh cho biết tin tặc đã đánh cắp dữ liệu từ hệ thống của họ, trong khi thông tin cá nhân của hàng chục nghìn nhân viên của British Airways, Boots và BBC cũng bị lộ.

MOVEit thường được các tổ chức sử dụng để truyền tệp giữa các đối tác hoặc khách hàng. Người phát ngôn của MOVEit cho biết công ty đã "tham gia với cơ quan thực thi pháp luật liên bang" và đang làm việc với khách hàng để giúp sửa lỗi cho hệ thống của họ.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: