Mưa đá, giông lốc ở miền Bắc khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng

Thứ năm, 28/03/2024 21:32 PM - 0 Trả lời

(CLO) Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu tràn xuống nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đã xuất hiện giông lốc, mưa đá ngày 28/3. Hàng trăm ngôi nhà của người dân đã bị sập, tốc mái.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 28/3, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao từ 1.500 - 5.000 m nên miền Bắc có mưa rào và giông.

Mưa và giông lốc đã gây thiệt hại lớn về tài sản tại một số địa phương. Tại tỉnh Yên Bái, giông lốc kèm theo mưa đá đã làm ảnh hưởng đến tài sản, nhà cửa, một số diện tích hoa màu của người dân trên địa bàn TP.Yên Bái và các huyện như Mù Cang Chải, Văn Chấn, Trấn Yên.

mua da giong loc o mien bac khien hang tram ngoi nha cua nguoi dan bi anh huong hinh 1

Ảnh minh họa.

Thống kê ban đầu, có khoảng 35 ngôi nhà bị ảnh hưởng, 2 rạp cưới bị thổi bay. Ngoài ra, một số cây quế lớn trên địa bàn H.Văn Chấn cũng bị quật đổ; 1 người dân xã An Lương (H.Văn Chấn) bị thương do tấm lợp rơi vào người đã được đưa đến cơ sở y tế chữa trị.

Tại Hà Giang, đêm qua và sáng nay, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh có mưa to và giông, lượng mưa lớn khiến đất, đá sạt lở, nhiều nhà dân bị sập, tốc mái và một số diện tích hoa màu hư hại. Tại xã Xuân Minh và Tiên Nguyên (huyện Quang Bình) xảy ra mưa đá.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, trận mưa giông rạng sáng nay đã làm sập, tốc mái ít nhất 190 căn nhà tại một số huyện như Yên Minh, Quản Bạ, Quang Bình, Xín Mần và huyện Vị Xuyên, trong đó có 29 căn nhà bị tốc mái 100%.

Tại tỉnh Phú Thọ, mưa lớn kéo hơn 1 giờ kèm giông lốc trên địa bàn H.Hạ Hòa đã làm thiệt hại nhiều diện tích hoa màu và tài sản của người dân.

Thống kê ban đầu, có khoảng 286 nhà dân bị tốc mái, 2 trường học, 2 nhà văn hóa hư hỏng. Ở nhiều xã, diện tích cây cối, hoa màu bị gió mạnh làm gãy đổ, ước tính thiệt hại trên 180 ha cây hoa màu ( ngô, rau và cây chuối).

Cơ quan khí tượng cũng dự báo, chiều tối và tối các ngày 28/3 và 29/3, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm; ở khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Quang Hùng

Bình Luận

Tin khác

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

(CLO) Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai vừa tiếp nhận 8 cá thể Khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis) từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Bình, đây là loài động vật nguy cấp bảo vệ vì quý hiếm.

Đời sống