Mưa đá, kèm giông lốc khiến 2 người thiệt mạng ở Yên Bái và Sơn La

Thứ năm, 23/04/2020 20:13 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các trận mưa đá kèm giông lốc xảy ra trên địa bàn hai tỉnh Yên Bái và tỉnh Sơn La trong 2 ngày 22 và 23/4 đã khiến 2 người tử vong gây thiệt hại nhiều tài sản của nhân dân.

Mưa lớn kèm theo sét đã làm bà Giàng Thị Xáy sinh năm 1978 ở bản Hố Chư Lềnh, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái thiệt mạng. Ảnh TL.

Mưa lớn kèm theo sét đã làm bà Giàng Thị Xáy sinh năm 1978 ở bản Hố Chư Lềnh, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái thiệt mạng. Ảnh TL.

2 người thiệt mạng do mưa đá kèm giông lốc tại Yên Bái và Sơn La

Cụ thể, trong 2 ngày 22 và 23/4, các trận mưa, mưa đá và giông lốc xảy ra chủ yếu trên địa bàn các huyện Mai Sơn, Mường La, Quỳnh Nhai và Thuận Châu (tỉnh Sơn La).

Mưa đá, giông lốc đã làm 1 người chết do bị đá lăn đè trúng là chị Lò Thị Tuyết, sinh năm 1982, trú tại bản Pát Ca, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn.

Về nhà ở, thống kê ban đầu có gần 50 nhà ở của người dân ở các địa phương bị ảnh hưởng. Trong đó có 3 nhà ở huyện Mường La bị sập đổ, 5 nhà ở huyện Mai Sơn bị sạt lở phải di dời, còn lại là các nhà bị tốc mái, cây đổ vào nhà nên hư hỏng…

Về sản xuất, tổng cộng có khoảng 350 héc ta cây ăn quả, rau màu các loại bị thiệt hại; lớn nhất là cây ăn quả ở các huyện Mai Sơn và Mường La. Ước tổng giá trị thiệt hại trong đợt mưa này hơn 2,1 tỷ đồng.

Tại tỉnh Yên Bái, theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, trận mưa giông đêm 22 rạng sáng 23/4 xảy ra ở tất cả các địa phương.

Lượng mưa đo được tại các trạm đo mưa: Bảo Ái (Yên Bình) 120mm, Lũng Hà (Lục Yên) 114,8mm, Khánh Hòa (Lục Yên) 110,4mm, Mậu A (Văn Yên) 73,8mm; Thác Bà (Yên Bình) 77,0mm, TP. Yên Bái 69,0mm...

Mưa lớn kèm theo sét đã làm bà Giàng Thị Xáy sinh năm 1978 ở bản Hố Chư Lềnh, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải thiệt mạng. Theo đó, vào hồi 20 giờ đêm ngày 22/4 bà Lềnh bị sét đánh khi đang ở trong nhà trong lúc mưa to.

Theo thống kê tại tỉnh Yên Bái đã có 517 nhà bị đổ và tốc mái, trong đó có 3 nhà bị sập đổ hoàn toàn thuộc huyện Văn Yên, 508 nhà bị tốc mái, trong đó huyện Văn Yên 29  nhà, Trấn Yên 399  nhà TP. Yên Bái 80 nhà, 6 nhà tại TP. Yên Bái bị ngập nước.

Có 65 ha lúa và hoa màu của TP. Yên Bái bị ngập, gồm 18 ha lúa, 30,5 ha ngô, 16,5 ha rau màu. Cây lâm nghiệp bị gẫy, đổ 78 ha, trong đó huyện Trấn Yên 53 ha, TP. Yên Bái 25 ha. Ước tính tổng thiệt hại sơ bộ khoảng hơn 2 tỷ đồng. 

PV

Tin khác

Lào Cai: Dừng đón khách chiêm bái Di tích lịch sử quốc gia đền Thượng để tu bổ,tôn tạo

Lào Cai: Dừng đón khách chiêm bái Di tích lịch sử quốc gia đền Thượng để tu bổ,tôn tạo

(CLO) UBND thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) vừa ra thông báo tạm dừng các hoạt động tham quan, chiêm bái, thực hành nghi lễ tại Di tích quốc gia đền Thượng và đền Am.

Đời sống
Kon Tum: Đề xuất xử lý hàng loạt cán bộ liên quan vụ hơn 25 ha rừng bị chết

Kon Tum: Đề xuất xử lý hàng loạt cán bộ liên quan vụ hơn 25 ha rừng bị chết

(CLO) Liên quan đến vụ thủy điện Thượng Kon Tum tích nước làm chết 25 ha rừng ở Kon Plông, Sở NN&PTNT tỉnh này vừa có đề xuất xử lý hàng loạt cán bộ.

Đời sống
Dự báo thời tiết 18/4/2024: Hà Nội mưa rào rải rác

Dự báo thời tiết 18/4/2024: Hà Nội mưa rào rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 18/4/2024, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Đời sống
Ninh Bình: Trên 11 nghìn chỉ tiêu việc làm tại phiên giao dịch việc làm lưu động tháng 4

Ninh Bình: Trên 11 nghìn chỉ tiêu việc làm tại phiên giao dịch việc làm lưu động tháng 4

(CLO) Ngày 17/4, tại sân Lễ hội Hoa Lư, Trung tâm Dịch vụ việc làm - Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động tháng 4 với chủ đề: Kết nối thành công-vững bước tương lai.

Đời sống
Bạc Liêu: Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải

Bạc Liêu: Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải

(CLO) Lễ hội Nghinh Ông tại huyện Đông Hải sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 18/4 với nhiều hoạt động hấp dẫn như trưng bày các sản phẩm OCOP; tế Lễ (cúng Cửu huyền), lễ diễu hành Nghinh Ông, Cúng Tiền Giảng...

Đời sống