Mùa Nobel 2022 đã đến: 5 điều cần biết về các giải thưởng

Thứ ba, 04/10/2022 16:45 PM - 0 Trả lời

(CLO) Những gương mặt mới từ khắp nơi trên thế giới đã được thêm vào danh sách các nhà khoa học, nhà văn, nhà kinh tế và nhà lãnh đạo nhân quyền ưu tú nhất thế giới được đề cử cho giải Nobel năm nay.

Mùa giải Nobel năm nay bắt đầu vào thứ Hai vừa rồi với giải thưởng y học, sau đó là giải vật lý vào thứ Ba, hóa học vào thứ Tư và văn học vào thứ Năm. Giải Nobel Hòa bình năm 2022 sẽ được công bố vào thứ Sáu và giải Nobel về kinh tế vào ngày 10/10.

mua nobel 2022 da den 5 dieu can biet ve cac giai thuong hinh 1

Huy chương bằng vàng cho người đạt giải Nobel. Ảnh: AP

Bài liên quan

Dưới đây là 5 điều khác cần biết về các giải thưởng này:

Ai tạo ra giải thưởng Nobel?

Các giải thưởng về y học, vật lý, hóa học, văn học và hòa bình được lập ra bởi nguyện vọng của Alfred Nobel, một doanh nhân Thụy Điển giàu có và là người phát minh ra thuốc nổ. Các giải thưởng đầu tiên được trao vào năm 1901, 5 năm sau khi ông qua đời.

Mỗi giải thưởng trị giá 10 triệu kronor (khoảng 900.000 USD) và sẽ đi kèm với bằng khen và huy chương bằng vàng được gửi đến người chiến thắng vào ngày 10/12 hàng năm, ngày mất của ông Nobel vào năm 1896.

Giải thưởng kinh tế, chính thức được gọi là Giải thưởng Khoa học Kinh tế của Ngân hàng Thụy Điển để tưởng nhớ Alfred Nobel, không phải do Nobel mà do ngân hàng trung ương Thụy Điển tạo ra vào năm 1968.

Cách bình chọn

Quy định của giải Nobel cấm các thành viên ban giám khảo công bố thông tin về các cuộc thảo luận nội bộ của họ trong vòng 50 năm. Vì vậy, có lẽ sẽ phải mất nửa thế kỷ nữa chúng ta mới biết được tại sao các giám khảo lại đưa ra lựa chọn của họ cho năm 2022 và ai nằm trong danh sách rút gọn của họ.

Các giám khảo cố gắng hết sức để tránh đưa ra gợi ý về những người chiến thắng trước khi công bố, nhưng đôi khi những thông tin này vẫn bị lộ ra ngoài. Các nhà cái ở châu Âu đôi khi đưa ra tỷ lệ cược về người có khả năng đoạt giải Nobel Hòa bình và người đoạt giải Nobel Văn học.

Ai có thể đề cứ các ứng viên?

Hàng nghìn người trên khắp thế giới có đủ điều kiện để gửi đề cử cho giải Nobel. Họ bao gồm các giáo sư đại học, các nhà lập pháp, những người đoạt giải Nobel trước đó và chính các thành viên của ủy ban.

Mặc dù các đề cử được giữ bí mật trong 50 năm, những người gửi chúng đôi khi công bố các đề xuất của họ một cách công khai, đặc biệt là đối với giải Nobel Hòa bình.

Nơi trao giải

Giải Nobel Hòa bình được trao ở Na Uy trong khi các giải khác được trao ở Thụy Điển. Đó là cách ông Alfred Nobel muốn thế.

Lý do chính xác của ông không rõ ràng nhưng trong suốt cuộc đời của ông, Thụy Điển và Na Uy đã tham gia vào một liên minh, chỉ bị giải thể vào năm 1905.

Đôi khi mối quan hệ đã trở nên căng thẳng giữa Quỹ Nobel ở Stockholm, nơi quản lý tiền thưởng và ủy ban giải thưởng hòa bình độc lập ở Oslo.

Làm cách nào để đoạt giải Nobel?

Các nhà khoa học thường phải đợi nhiều thập kỷ để công trình của họ được ban giám khảo Nobel công nhận. Họ muốn đảm bảo rằng bất kỳ thành tựu to lớn nào cũng có thể vượt qua được thử thách của thời gian.

Đó là một sự khác biệt so với ý muốn của ông Nobel, khi tuyên bố rằng các giải thưởng phải dành cho "những người mang lại lợi ích lớn nhất cho nhân loại trong năm trước". Ủy ban giải thưởng hòa bình là cơ quan duy nhất thường xuyên khen thưởng những thành tích đã đạt được trong năm trước.

Theo mong muốn của ông Nobel, giải Nobel Hòa bình nên được trao cho "người đã làm nhiều nhất hoặc công việc tốt nhất cho mối quan hệ giữa các quốc gia, cho việc bãi bỏ hoặc giảm số lượng quân đội thường trực và cho việc tổ chức và thúc đẩy hòa bình".

Hoàng Việt

Bình Luận

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h