Mumbai (Ấn Độ) lần đầu vượt Bắc Kinh (Trung Quốc) trở thành thủ đô dành cho tỷ phú châu Á

Thứ sáu, 29/03/2024 13:41 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mumbai hiện là thủ đô châu Á có nhiều tỷ phú nhất với con số 92, vượt qua Bắc Kinh với 91 tỷ phú, theo danh sách người giàu toàn cầu của Viện nghiên cứu Hurun.

Đứng đầu danh sách thành phố giàu có toàn cầu năm 2024 là New York, Mỹ (119), tiếp theo là London, Anh (97). Ở châu Á, Mumbai – thủ đô tài chính của Ấn Độ – dẫn đầu với 92 tỷ phú, theo Hurun. Theo sát phía sau là Bắc Kinh (91) và Thượng Hải (87).

Báo cáo cho thấy hiện có 3.279 tỷ phú trên toàn cầu, tăng 5% so với năm 2023.

mumbai an do lan dau vuot bac kinh trung quoc tro thanh thu do danh cho ty phu chau a hinh 1

Ảnh: CNBC.

Theo bảng xếp hạng quốc gia, Trung Quốc vẫn đứng đầu danh sách với 814 tỷ phú dù nước này mất 155 tỷ phú so với một năm trước. Mỹ đứng thứ hai với 800 tỷ phú trong khi Ấn Độ đứng thứ ba với 271.

“Việc tạo ra của cải ở Trung Quốc đã trải qua những thay đổi sâu sắc trong vài năm qua, với sự sụt giảm tài sản của các tỷ phú từ bất động sản và năng lượng tái tạo”, công ty này lưu ý.

Zhong Shanshan, người sáng lập và chủ tịch của hãng nước đóng chai khổng lồ Nongfu Spring, vẫn duy trì vị trí là người giàu nhất Trung Quốc. Colin Huang, người sáng lập công ty thương mại điện tử Pinduoduo, đã vượt qua Giám đốc điều hành Tencent Ma Huateng và giành vị trí thứ hai trong năm nay.

Theo Hurun, Mỹ – quốc gia có thêm 109 tỷ phú vào năm 2023 – chỉ có ít hơn 14 tỷ phú so với Trung Quốc.

Báo cáo cho thấy trí tuệ nhân tạo là động lực quan trọng cho sự gia tăng số người siêu giàu ở Mỹ.

“Trong khi Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang đã thu hút được nhiều sự chú ý khi Nvidia vượt qua mốc 2.000 tỷ USD, đưa ông vào Top 30 Hurun, thì các tỷ phú đằng sau Microsoft, Google, Amazon, Oracle và Meta đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể vào sự giàu có của họ khi các nhà đầu tư đặt cược vào giá trị do AI tạo ra”, báo cáo cho biết.

Chỉ số Tỷ phú của Bloomberg cho thấy người sáng lập Amazon Jeff Bezos và Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk là hai tỷ phú hàng đầu ở Mỹ với tài sản ròng lần lượt là 201 tỷ USD và 190 tỷ USD.

Taylor Swift gia nhập danh sách của Hurun Research với tài sản ròng trị giá 1,2 tỷ USD sau khi bắt đầu chuyến lưu diễn Eras Tour vào tháng 3 và lưu diễn ở Mỹ, Nam Mỹ, Úc, Singapore và Tokyo cho đến nay.

Sau Mỹ, Ấn Độ có sự bổ sung mới lớn thứ hai với 84 thành viên mới trong danh sách siêu giàu.

Quốc gia Nam Á này hiện là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới sau khi GDP tăng 8,4% trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12.

Vào tháng 12, thị trường chứng khoán Ấn Độ đã vượt qua Hồng Kông (Trung Quốc) để trở thành thị trường lớn thứ bảy trên thế giới và hiện được định giá hơn 4.000 tỷ USD, dữ liệu từ Refinitiv cho thấy.

Chủ tịch Reliance Industries của Ấn Độ Mukesh Ambani tiếp tục là người giàu nhất châu Á và giàu thứ 11 trên thế giới, với tổng tài sản ròng là 110 tỷ USD, theo chỉ số của Bloomberg.

Vào tháng 1, Gautam Adani, người sáng lập và chủ tịch của Tập đoàn Adani, đã vượt qua Ambani một thời gian ngắn, nhưng hiện kém ba bậc với giá trị tài sản ròng là 97,9 tỷ USD.

Lê Na (Theo CNBC)

Bình Luận

Tin khác

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp
Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

(CLO) Theo báo cáo triển vọng toàn cầu cập nhật từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng chậm sẽ đẩy Pháp ra khỏi danh sách 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong vòng 5 năm tới.

Thị trường - Doanh nghiệp
PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

(CLO) Ngày 26/4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp