Mustang Boss 429 đời 1969 được rao bán lần đầu sau 56 năm
(CLO) Mustang Boss 429 1969, chỉ 1 trong 1.356 chiếc, lăn 85.287 km, lần đầu rao bán sau 56 năm với giá 595.000 USD.
Ford Mustang Boss 429 là một trong những mẫu xe biểu tượng từng khiến bao thế hệ đam mê tốc độ vào thập niên 1970 phải mơ ước, nhờ vẻ ngoài đầy táo bạo và động cơ mạnh mẽ lấy cảm hứng từ giải đua NASCAR.

Sau hơn năm thập kỷ, mẫu xe cơ bắp này vẫn là một trong những chiếc Mustang được săn đón nhất, với giá đấu giá năm 2025 dao động từ 252.000 USD đến 627.000 USD.
Chỉ 1.356 chiếc được sản xuất trong hai năm, bao gồm 857 chiếc vào năm 1969 và 499 chiếc vào năm 1970, khiến việc tìm một chiếc Boss 429 nguyên bản, được bảo dưỡng tốt và có đầy đủ giấy tờ xác thực trở nên hiếm hoi.
Giờ đây, một chiếc Ford Mustang Boss 429 đời 1969, với quãng đường lăn bánh 52.994 dặm (khoảng 85.287 km), đã được Stephen Becker Automotive Group rao bán với giá 595.000 USD. Đây là chiếc xe thuộc sở hữu duy nhất một người từ khi xuất xưởng tại đại lý Culver City Ford ở California.
Theo thông tin từ đơn vị bán, Becker mua trực tiếp từ chủ sở hữu ban đầu. Xe vẫn giữ nguyên các tinh chỉnh của Kar Kraft để lắp động cơ 429 khổng lồ, cùng đầy đủ các chi tiết nguyên bản như tem xe, huy hiệu, nắp ca-pô, và mâm xe.
Thậm chí, lốp Goodyear Polyglas trên xe cũng đúng với thời kỳ sản xuất. Điểm đặc biệt, chiếc xe này thuộc số 122 chiếc hiếm hoi được sơn màu Royal Maroon.
Điều gì làm nên sức hút của Boss 429?
Yếu tố nổi bật nhất của Mustang Boss 429 chính là động cơ V8 dung tích lớn 429 inch khối (khoảng 7.0 lít).
Trong số các lựa chọn động cơ đa dạng của Mustang thế hệ đầu, khối động cơ này nổi bật nhờ được phát triển đặc biệt để đáp ứng yêu cầu đồng nhất hóa của giải đua NASCAR, với thiết kế “semi-hemi” nhằm cạnh tranh với động cơ 426 Hemi của Chrysler.
Theo công bố chính thức, động cơ 429 sản sinh công suất 375 mã lực, nhưng giới chuyên môn cho rằng con số thực tế cao hơn nhiều, có thể gần gấp đôi khi được sử dụng trong các xe đua NASCAR của Ford, do các lý do liên quan đến bảo hiểm và quy định.
Để chứa khối động cơ khổng lồ này, Kar Kraft đã thực hiện nhiều thay đổi trên khung gầm. Các kỹ sư đã cải tiến các tháp giảm xóc, bổ sung thanh giằng mới, điều chỉnh hệ thống treo, và chuyển ắc quy ra cốp sau để tối ưu phân bổ trọng lượng.
Xe thấp hơn so với Mustang tiêu chuẩn khoảng 2,5 cm, mang lại vẻ ngoài đầy uy lực, kết hợp cùng mâm Magnum 500 và lốp Goodyear Polyglas. Ngoài màu Royal Maroon, Mustang Boss 429 năm 1969 còn có bốn tùy chọn màu khác: Black Jade, Wimbledon White, Candy Apple Red và Raven Black.
Chiếc Mustang Boss 429 đã trở thành biểu tượng văn hóa, xuất hiện trong nhiều tác phẩm đại chúng, nổi bật nhất là series phim “John Wick”. Tuy nhiên, chiếc xe được sử dụng trong phim không phải là một chiếc Boss 429 chính hãng, khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.
Với tình trạng nguyên bản, lịch sử rõ ràng và màu sắc hiếm, chiếc Mustang Boss 429 đời 1969 này không chỉ là một món đồ sưu tập giá trị mà còn là một phần lịch sử của ngành công nghiệp ô tô Mỹ.
Việc sở hữu một chiếc xe mang dấu ấn của thời kỳ hoàng kim xe cơ bắp là cơ hội hiếm có, thu hút sự chú ý của các nhà sưu tập và những người đam mê tốc độ trên toàn thế giới.
Theo Jalopnik