Mỹ - Hàn họp bàn đối sách khi Bình Nhưỡng từ chối đàm phán

Thứ tư, 08/07/2020 10:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Triều Tiên đã gặp các quan chức Hàn Quốc trong sáng nay để bàn bạc về các chiến lược ứng phó khi Bình Nhưỡng vẫn đang từ chối đàm phán.

Đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Triều Tiên, Stephen Biegun và Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha. Ảnh: Reuters

Đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Triều Tiên, Stephen Biegun và Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha. Ảnh: Reuters

Ông Stephen Biegun đã gặp mặt với Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha vào sáng nay. Dự kiến ông sẽ gặp cả Thứ trưởng Ngoại giao Cho Sei-young và trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Lee Do-hoon.

Dự kiến các cuộc gặp mặt sẽ xoay quanh các vấn đề như đối phó với đại dịch Covid-19 và các cuộc đàm phán về chi phí quân sự. Tuy nhiên, Triều Tiên dự kiến sẽ là vấn đề "nóng" nhất trong ngày.

Trong một cuộc thảo luận nhanh trước cuộc họp kín, bà Kang đã nói với ông Biegun rằng ông đã tới tại một thời điểm chính trị quan trọng. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng vừa có bước thay đổi trong việc bổ nhiệm hàng loạt các cố vấn mới về vấn đề Triều Tiên.

Dự kiến ông Biegun sẽ gặp cả ông Suh Hoon, cố vấn an ninh mới của ông Moon. Ông Hoon cũng là giám đốc tình báo của Hàn Quốc, người có công lớn trong việc chuẩn bị an ninh cho các cuộc gặp giữa ông Trump và ông Kim Jong Un trong quá khứ.

Đây được coi là nỗ lực cuối cùng của ông Trump trong việc nối lại các vòng đàm phán với Triều Tiên trước thềm bầu cử Mỹ vào tháng 11 tới. Trước đó, phía Triều Tiên đã khẳng định sẽ không quay lại bàn đàm phán phi hạt nhân với Mỹ.

Trước đó, ông Biegun đã nói về việc một cuộc gặp thượng đỉnh tiếp theo sẽ rất khó xảy ra với tình hình đại dịch diễn biến phức tạp.

Cả ông Biegun và đội ngũ của mình đã tiến hành xét nghiệm Covid-19 ngay khi hạ cánh tại căn cứ quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc.

Hoàng Nam

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h