Mỹ, Ả Rập Xê Út đạt thỏa thuận quan trọng về năng lượng và vấn đề hạt nhân của Iran

Thứ bảy, 16/07/2022 16:45 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mỹ và Ả Rập Xê Út đã nhắc lại cam kết đối với sự ổn định của thị trường năng lượng toàn cầu trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới quốc gia Trung Đông này. Hai nước cũng tiếp tục cam kết sẽ ngăn Iran "phát triển vũ khí hạt nhân".

Trong tuyên bố được đưa ra sau khi ông Biden hội đàm với các quan chức cấp cao của Ả Rập Xê Út, bao gồm cả Quốc vương Salman bin Abdulaziz và Thái tử Mohammed bin Salman. Mỹ cũng hoan nghênh cam kết của vương quốc này trong việc hỗ trợ thị trường dầu toàn cầu nhằm đạt được tăng trưởng kinh tế bền vững.

my a rap xe ut dat thoa thuan quan trong ve nang luong va van de hat nhan cua iran hinh 1

Quốc vương Ả Rập Xê Út Salman bin Abdulaziz tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Cung điện Al Salman vào ngày 16 tháng 7 năm 2022. Ảnh: Bandar Algaloud.

my a rap xe ut dat thoa thuan quan trong ve nang luong va van de hat nhan cua iran hinh 2

Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden gặp nhau tại Cung điện Al Salman vào ngày 16 tháng 7 năm 2022. Ảnh: Bandar Algaloud

my a rap xe ut dat thoa thuan quan trong ve nang luong va van de hat nhan cua iran hinh 3

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại cuộc họp báo ở Jeddah, Ả Rập Xê Út vào ngày 16 tháng 7 năm 2022. Ảnh: Reuters

Hai nước nhất trí về việc tham vấn thường xuyên về thị trường năng lượng toàn cầu trong ngắn hạn và dài hạn, đồng thời hợp tác với tư cách là đối tác chiến lược về khí hậu và năng lượng.

Mỹ và Ả Rập Xê Út cũng nhất trí về tầm quan trọng của việc ngăn chặn Iran phát triển "vũ khí hạt nhân", theo hãng thông tấn nhà nước Ả Rập Xê Út (SPA).

Tuyên bố cho biết, ông Biden khẳng định Mỹ tiếp tục cam kết hỗ trợ "bảo vệ an ninh và lãnh thổ” Ả Rập Xê Út, đồng thời tạo điều kiện cho vương quốc này có được các khả năng cần thiết để bảo vệ người dân và lãnh thổ của mình trước các "mối đe dọa từ bên ngoài".

Iran và Ả Rập Xê Út, hai cường quốc hàng đầu ở Trung Đông, đã cắt đứt quan hệ vào năm 2016 vì ủng hộ các phe đối lập trong các cuộc chiến ủy nhiệm khắp khu vực, từ Yemen đến Syria và các nơi khác.

Vào năm 2015, Iran đã ký một thỏa thuận với 6 cường quốc để hạn chế chương trình hạt nhân của mình, nhằm đổi lấy việc giảm nhẹ các lệnh trừng phạt kinh tế. Iran cho biết, chương trình hạt nhân của họ chỉ vì mục đích năng lượng nguyên tử dân dụng.

Vào năm 2018, Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump đã rút Mỹ ra khỏi hiệp ước hạt nhân Iran, nói rằng thỏa thuận này không có nhiều ý nghĩa. Iran kể từ đó đã tăng cường một số hoạt động hạt nhân, khiến các cường quốc phải vội vàng nối lại các cuộc đàm phán với nước này.

Hoàng Hải (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h