(CLO) Hôm thứ Sáu (13/8), Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) đã đưa ra cảnh cáo về mối đe dọa khủng bố, trước lễ kỷ niệm vụ tấn công khủng bố ngày 11/9 và trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại.
Bản tin Hệ thống Cố vấn Khủng bố Quốc gia của DHS cho biết Hoa Kỳ phải đối mặt với "môi trường đe dọa cao độ" từ cả những kẻ khủng bố trong nước "và những kẻ được truyền cảm hứng hoặc thúc đẩy bởi những kẻ khủng bố nước ngoài và những ảnh hưởng xấu từ nước ngoài".
Cảnh báo cho thấy "các diễn đàn trực tuyến để gây ảnh hưởng và lan truyền các bài tường thuật về những kẻ cực đoan bạo lực và thúc đẩy hoạt động bạo lực" ngày càng gia tăng.
Cảnh báo mới đã cập nhật một cảnh báo vào tháng 1 sau cuộc tấn công vào tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ của những người ủng hộ tổng thống khi đó là Donald Trump, khi DHS cho biết đất nước phải đối mặt với các mối đe dọa "ngày càng phức tạp và không ổn định" từ các phần tử cực đoan chống chính phủ và chủng tộc, thường được khuấy động trên mạng ảnh hưởng từ nước ngoài.
Bản cảnh báo mới nhất cũng được điều chỉnh vào tháng 5, khi DHS cảnh báo những kẻ cực đoan bạo lực có thể lợi dụng việc nới lỏng các hạn chế COVID-19 để tiến hành các cuộc tấn công.
"Những kẻ cực đoan có thể tìm cách khai thác sự xuất hiện của các biến thể COVID-19 bằng cách xem khả năng tái lập các hạn chế về sức khỏe cộng đồng trên khắp Hoa Kỳ là lý do để tiến hành các cuộc tấn công", cố vấn của DHS cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng "các yếu tố gây căng thẳng liên quan đến đại dịch có thể góp phần gây ra nhiều bạo lực hơn trong năm nay".
Bất chấp chương trình tiêm chủng nhanh chóng, số ca nhiễm COVID-19 đã tăng mạnh trong những tháng gần đây ở Hoa Kỳ do sự lây lan của biến thể Delta, khiến các nhà chức trách Mỹ phải áp đặt nhiều biện pháp mới, như đeo khẩu trang, bắt buộc tiêm chủng, hạn chế di chuyển, cấm nhập cảnh từ một số quốc gia… và điều này có thể dẫn đến những bức xúc.
Cảnh báo mới, hết hạn vào ngày 11/11, cũng lưu ý rằng trước lễ kỷ niệm 20 năm vụ tấn công ngày 11/9, chi nhánh của Al-Qaeda ở Yemen, Al-Qaeda ở Bán đảo Ả Rập (AQAP), đã đưa ra một phiên bản tiếng Anh của tạp chí tuyên truyền "Truyền cảm hứng" lần đầu tiên sau hơn bốn năm.
Điều này "chứng tỏ rằng các tổ chức khủng bố nước ngoài tiếp tục nỗ lực truyền cảm hứng cho các cá nhân sống tại Hoa Kỳ dễ bị ảnh hưởng bởi các chủ nghĩa cực đoan bạo lực", DHS nói.
Hoa Kỳ, coi AQAP là nhánh nguy hiểm nhất của nhóm khủng bố, đã thực hiện chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các chiến binh của họ ở Yemen kể từ sau vụ tấn công 11/9.
Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ hay DHS, được thành lập sau vụ 11/9 và thường xuyên đưa ra các lời khuyên về mối đe dọa khủng bố.
(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.
(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.
(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.
(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.
(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.