Mỹ có kế hoạch mở rộng trục xuất người Cuba, Nicaragua và Haiti

(CLO) Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang lên kế hoạch tiếp tục vận dụng các hạn chế trong thời kỳ đại dịch để trục xuất nhiều người di cư Cuba, Nicaragua và Haiti sang nước láng giềng Mexico.

Đồng thời, Mỹ cũng sẽ cho phép một số người vào nước này bằng đường hàng không vì lý do nhân đạo.

my co ke hoach mo rong truc xuat nguoi cuba nicaragua va haiti hinh 1

Một thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Texas làm nhiệm vụ ở sông Rio Bravo, biên giới giữa Mexico và Mỹ. Ảnh: Reuters

Chính sách mới nhất đang được xem xét này được đưa ra sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết trong tuần này rằng các hạn chế trong thời kỳ đại dịch - đạo luật được gọi là 'Tiêu đề 42', phải được giữ nguyên cho tới tháng 6 năm sau.

Theo 'Tiêu đề 42' được ban hành lần đầu vào tháng 3 năm 2020 khi bắt đầu đại dịch COVID-19 dưới thời cựu Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump, các đặc vụ biên giới có thể nhanh chóng trục xuất người di cư sang nước làng giềng Mexico mà không cho họ cơ hội xin tị nạn.

Trong số 11 triệu người di cư không giấy tờ ở Mỹ, có năm triệu người Mexico và gần hai triệu người đến từ các quốc gia Trung Mỹ và Caribe. Thống kê của Cục Điều tra Dân số Mỹ cho biết số người gốc Latin tại Mỹ đạt kỷ lục 62,1 triệu người năm 2020, chỉ đứng sau cộng đồng người da trắng.

Các quan chức Mỹ cho biết Tiêu đề 42 ban đầu được đưa ra để hạn chế sự lây lan của COVID, nhưng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) kể từ đó cho biết tiêu đề này không còn cần thiết vì lý do sức khỏe cộng đồng.

Những người ủng hộ người nhập cư nói rằng nó khiến những người di cư dễ bị tổn thương gặp phải những rủi ro nghiêm trọng, như bị bắt cóc hoặc hành hung ở các thị trấn biên giới Mexico.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: