Mỹ đang đàm phán với các đồng minh giới hạn giá dầu của Nga

Thứ ba, 21/06/2022 15:08 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nói Mỹ đang đàm phán với Canada và các đồng minh khác để hạn chế hơn nữa nguồn thu năng lượng của Nga bằng cách áp đặt trần giá đối với dầu của Nga.

"Chúng tôi đang thảo luận về giới hạn giá hoặc một ngoại lệ về giá sẽ tăng cường và củng cố các biện pháp hạn chế năng lượng được đề xuất bởi châu Âu, Mỹ, Vương quốc Anh và những nước khác. Ý tưởng là nguồn dầu Nga vẫn được lưu thông những sẽ bị hạ giá, điều đó chắc chắn sẽ làm giảm doanh thu của Nga”, bà Yellen chia sẻ.

Chia sẻ với Bộ trưởng Tài chính Canada Chrystia Freeland, bà cho rằng: một ngoại lệ về giá cũng là một giải pháp quan trọng để ngăn chặn hệ quả của việc tăng giá năng lượng đang len lỏi trong các nước thu nhập thấp và đang phát triển, họ đang phải vật lộn với chi phí thực phẩm và năng lượng cao.

my dang dam phan voi cac dong minh gioi han gia dau cua nga hinh 1

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen điều trần trước Ủy ban Tài chính Thượng viện về ngân sách năm 2023 của Tổng thống Biden. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, giới hạn giá dầu là mức giới hạn hiệu quả có thể đạt được thông qua cơ chế hạn chế, cấm bảo hiểm tàu biển vận chuyện hoặc tài trợ cho các lô hàng dầu của Nga ở một mức nhất định.

Mỹ, Canada, Anh và một số quốc gia khác đã cấm nhập khẩu dầu của Nga, nhưng Liên minh châu Âu vẫn phụ thuộc nhiều vào dầu thô của Nga.

Khi được hỏi liệu Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch tìm kiếm sự đồng thuận về kế hoạch giá dầu tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G7 ở Đức vào tuần tới hay không, bà Yellen nói: "Chúng tôi rất tích cực, tích cực làm việc với các đối tác của chúng tôi."

Ngay sau đó, Bộ trưởng Tài chính Canada ông Freeland cho biết Canada "nghĩ rằng đó là một ý tưởng thực sự tốt" khi cố gắng hạn chế nguồn thu từ dầu mỏ của Nga, nhưng thừa nhận rằng điều này sẽ là gây ra nhiều thách thức đối với các nước châu Âu.

Nếu triển khai theo hướng như vậy, thực sự EU sẽ phải “đi sâu vào rừng”, toàn khối sẽ phải chịu tình trạng thiếu năng lượng trầm trọng, ông Freeland nói. Đồng thời nhấn mạnh thêm rằng Ukraine cũng cần được góp ý trong bất kỳ quyết định nào.

Lê Na (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Các công ty phương Tây thiệt hại hơn 100 tỷ USD sau khi rời Nga

Các công ty phương Tây thiệt hại hơn 100 tỷ USD sau khi rời Nga

(CLO) Reuters đưa tin, trích dẫn các tính toán dựa trên hồ sơ và báo cáo của loạt công ty, các công ty phương Tây đã rời khỏi thị trường Nga phải chịu khoản lỗ hàng lên tới 107 tỷ USD, đồng thời mất đáng kể doanh thu.

Thị trường - Doanh nghiệp
Đề xuất doanh nghiệp đầu mối sẽ tự công bố giá xăng dầu

Đề xuất doanh nghiệp đầu mối sẽ tự công bố giá xăng dầu

(CLO) Bộ Công Thương vừa có tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu và các nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 83.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bắc Giang: Tăng trưởng kinh tế dẫn đầu cả nước trong quý I

Bắc Giang: Tăng trưởng kinh tế dẫn đầu cả nước trong quý I

(CLO) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh Bắc Giang đạt 14,18%, dẫn đầu cả nước. Các ngành dịch vụ duy trì hoạt động ổn định.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bộ Công Thương có chỉ đạo khẩn yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử khi bán xăng

Bộ Công Thương có chỉ đạo khẩn yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử khi bán xăng

(CLO) Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa có công điện hỏa tốc, yêu cầu lực lượng quản lý thị trường cả nước thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Thị trường - Doanh nghiệp
TP HCM: Nâng cao chất lượng hoạt động của cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất để phát triển du lịch

TP HCM: Nâng cao chất lượng hoạt động của cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất để phát triển du lịch

(CLO) Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tại cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất nhằm phát triển ngành du lịch của thành phố.

Thị trường - Doanh nghiệp