Mỹ điều tra công ty Neuralink của Elon Musk về mầm bệnh nguy hiểm

(CLO) Bộ Giao thông vận tải Mỹ hôm thứ Năm (9/2) cho biết, họ đang điều tra công ty cấy ghép não Neuralink của Elon Musk về việc vận chuyển mầm bệnh nguy hiểm có khả năng là bất hợp pháp.

Người phát ngôn của Bộ Giao thông vận tải Mỹ nói về cuộc điều tra sau khi Ủy ban Bác sĩ y khoa có trách nhiệm (PCRM), một nhóm vận động bảo vệ động vật, đã viết thư cho Bộ trưởng Giao thông vận tải Pete Buttigieg trước đó để thông báo về các hồ sơ mà họ có được về vấn đề này.

my dieu tra cong ty neuralink cua elon musk ve mam benh nguy hiem hinh 1

Hình minh hoạ Logo Neuralink và ảnh Elon Musk. Ảnh: REUTERS

PCRM cho biết họ đã nhận được email và các tài liệu khác cho thấy việc đóng gói và di chuyển các bộ phận cấy ghép lấy ra khỏi não khỉ không an toàn. PCRM cho biết những thiết bị cấy ghép này có thể đã mang mầm bệnh truyền nhiễm, vi phạm luật liên bang.

Người phát ngôn của Bộ Giao thông vận tải Mỹ cho biết cơ quan này "rất coi trọng" các cáo buộc của PCRM. Người phát ngôn cho biết: “Chúng tôi đang tiến hành điều tra để đảm bảo rằng Neuralink tuân thủ đầy đủ các quy định của liên bang và giữ an toàn cho nhân viên của họ cũng như cộng đồng khỏi các mầm bệnh nguy hiểm tiềm tàng”.

Cuộc thăm dò của Bộ Giao thông vận tải bổ sung thêm vào sự xem xét kỹ lưỡng mà Neuralink đang phải đối mặt, khi công ty đang phát triển một bộ phận cấy ghép não mà họ hy vọng sẽ giúp những người bị liệt đi lại được và chữa các bệnh thần kinh khác.

Vào tháng 12, Neuralink đang bị điều tra liên bang về khả năng vi phạm phúc lợi động vật và một số nhân viên của họ đã khiếu nại nội bộ về việc các thí nghiệm được tiến hành vội vàng, gây ra những đau khổ và tử vong không đáng có.

Bức thư cho biết các hồ sơ mà nhóm thu được cho thấy các trường hợp mầm bệnh, chẳng hạn như vi rút tụ cầu kháng kháng sinh và vi rút herpes B, có thể đã được vận chuyển mà không có biện pháp ngăn chặn thích hợp.

Các sự cố liên quan đến khả năng vi phạm các quy định vận chuyển vật liệu nguy hiểm đã xảy ra vào năm 2019, khi Neuralink dựa vào Đại học California để giúp thực hiện các thí nghiệm của mình trên các loài linh trưởng, theo các tài liệu được trích dẫn bởi PCRM.

PCRM, tổ chức phản đối việc sử dụng động vật trong nghiên cứu y học, đã không xác định được bất kỳ tác hại nào do những sự cố này gây ra, nhưng cho biết hành động của Neuralink "có thể gây ra rủi ro nghiêm trọng và liên tục cho sức khỏe cộng đồng".

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: