Theo đó, sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) là sân có sức chứa nhỏ nhất trong nhóm 10 SVĐ được đề xuất tổ chức vòng chung kết (VCK) World Cup 2034, với nhóm 6 quốc gia ở Đông Nam Á sẽ hợp thành một liên minh (giống như liên minh Bắc Mỹ, gồm Mỹ, Canada và Mexico tổ chức VCK World Cup 2026), chạy đua đăng cai.
Nhóm 6 quốc gia này gồm Indonesia, Malaysia, Campuchia, Thái Lan, Singapore và Việt Nam hợp thành liên minh Đông Nam Á.
Nguồn tin từ tờ Siam Sport (Thái Lan) cho biết, 6 quốc gia ở Đông Nam Á hiện đã có sẵn các sân vận động hiện tại, có thể chia nhau tổ chức các trận đấu World Cup. Trong số này, quốc gia đông dân nhất khối ASEAN Indonesia sẽ đóng góp 2 sân, đều nằm ở Jakarta, gồm sân Gelora Bung Karno (sức chứa gần 80.000 chỗ ngồi) và SVĐ quốc gia Indonesia (sức chứa 82.000 người).
Riêng sân vận động quốc gia Indonesia là sân mới, chuẩn bị được đưa vào sử dụng tại VCK World Cup U20 năm 2023 và là mũi nhọn để xứ sở vạn đảo chạy đua đăng cai Asian Cup 2023, thay Trung Quốc.
Malaysia góp 3 sân, gồm sân Bukit Jalil ở Kuala Lumpur (sức chứa gần 100.000 người), đây cũng là sân bóng có sức chứa lớn nhất Đông Nam Á vào lúc này. Hai sân khác ở Malaysia có thể chạy đua đăng cai VCK World Cup 2034 có sân Shah Alam ở Selangor (sức chứa hơn 80.000 người) và sân Sultan Ibrahim ở Johor (sức chứa 40.000 người).
Bên cạnh đó, đất nước Campuchia góp một sân hướng đến giải vô địch bóng đá thế giới năm 2034, đó là sân Heritage Techo ở Phnom Penh (sức chứa 75.000 người). Đây là sân chuẩn bị được đưa vào sử dụng tại SEA Games 32, diễn ra giữa năm tới ở xứ sở Chùa Tháp.
Thái Lan là quốc gia đầu tàu trong chiến dịch kêu gọi đưa VCK World Cup về với Đông Nam Á. Xứ sở Chùa Vàng sẵn sàng góp 2 sân cho giải đấu sau đây hơn 10 năm, gồm sân Rajamangala tại Bangkok (sức chứa gần 52.000 người) và sân Tinsulanon ở Songkhla (sức chứa 45.000 người).
Dù là quốc gia nhỏ bé về diện tích nhưng cực kỳ hiện đại về cơ sở hạ tầng, Singapore dĩ nhiên không thể đứng ngoài cuộc. Sân vận động quốc gia Singapore vốn là một trong những sân bóng hiện đại hàng đầu khối ASEAN được để cử đăng cai World Cup. Sân vận động quốc gia Singapore có sức chứa 55.000 chỗ ngồi.
Và cuối cùng là sân vận động Mỹ Đình ở Hà Nội, với sức chứa 40.000 người. Cùng với sân Sultan Ibrahim ở Johor (Malaysia), đây là sân bóng có sức chứa nhỏ nhất trong các sân mà Đông Nam Á dự định dùng để chạy đua đăng cai VCK World Cup 2034.
L.T.Đ