Mỹ đồng ý viện trợ thêm cho Ukraine hơn 60 tỷ USD, nhưng với ánh mắt nghi ngờ

(CLO) Đảng Cộng hòa đã miễn cưỡng ký vào yêu cầu viện trợ từ Tổng thống Joe Biden, theo đó Ukraine sẽ nhận được thêm 61,4 tỷ USD. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson còn cho biết rằng chính quyền của ông Biden phải cung cấp thêm chi tiết về cách sử dụng số tiền này.

“Những gì chính quyền của ông Biden dường như đang yêu cầu là thêm hàng tỷ đô la mà không có sự giám sát phù hợp, không có chiến lược rõ ràng để giành chiến thắng và không có câu trả lời nào mà tôi nghĩ đang mắc nợ người dân Mỹ”, ông nói sau cuộc gặp với ông Zelenskyy.

my dong y vien tro them cho ukraine hon 60 ty usd nhung voi anh mat nghi ngo hinh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy phát biểu trước các thượng nghị sĩ Mỹ tại Điện Capitol, Washington vào ngày 12/12/2023. Ảnh: Dịch vụ báo chí Tổng thống Ukraine

Tuy nhiên, Tổng thống Biden nói với ông Zelenskyy rằng mình sẽ không rời bỏ Ukraine và người dân Mỹ cũng vậy. Trước đó tại Phòng Bầu dục, ông đã nói với Tổng thống Ukraine rằng: “Chúng tôi sẽ ở bên cạnh bạn” và nói rằng Quốc hội Mỹ cần thông qua gói viện trợ.

Chỉ còn ba ngày nữa là Quốc hội Mỹ có kỳ nghỉ cuối năm, và các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện cho đến nay vẫn từ chối thông qua gói chi tiêu bao gồm 61,4 tỷ USD viện trợ Ukraine.

Ông Zelenskyy cho biết Ukraine đang đạt được tiến bộ trong việc trở nên tự chủ hơn và ít phụ thuộc hơn vào viện trợ, đồng thời ông nhấn mạnh rằng thành công của đất nước ông trong cuộc xung đột với Nga cũng có tác động đến các quốc gia châu Âu khác.

Với việc mùa đông đã đến, hàng chục nghìn người Ukraine thiệt mạng, thâm hụt ngân sách ngày càng lớn và những bước tiến của Nga ở phía đông, Tổng thống Zelenskyy đang yêu cầu Washington cung cấp thêm những hỗ trợ quan trọng.

Một số đảng viên Cộng hòa đã phản đối việc tăng thêm viện trợ cho Ukraine và đang hỏi về mục tiêu chiến tranh, cũng như tiền của Mỹ được chi tiêu như thế nào. Họ nói rằng bất kỳ khoản tiền viện trợ nào cũng phải đi đôi với những thay đổi trong chính sách nhập cư - một vấn đề cũng đang gây chia rẽ trên chính trường Mỹ.

Nhà Trắng hôm 4/12 thông báo với Quốc hội Mỹ rằng họ sẽ không còn nguồn tài trợ để cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine sau cuối năm nay. Quốc hội Mỹ đã phê duyệt hơn 110 tỷ USD cho Ukraine kể từ cuộc xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022, nhưng không có khoản tiền mới nào kể từ khi đảng Cộng hòa tiếp quản Hạ viện vào tháng 1 năm nay.

Điện Kremlin hôm thứ Ba cho biết, Mỹ không thể xoay chuyển tình thế chiến tranh ở Ukraine bằng cách bơm thêm hàng chục tỷ USD vào nước này. Dù được viện trợ ồ ạt, song Ukraine vốn cũng đã thất bại trong chiến dịch phản công hồi giữa năm nay và Nga hiện được cho rằng đang nắm thế tấn công.

Chỉ Khoảng 41% người Mỹ trưởng thành được Reuters/Ipsos thăm dò vào tháng trước ủng hộ việc gửi vũ khí tới Ukraine, so với 32% phản đối và số còn lại không chắc chắn. Cả vấn đề chiến tranh và nhập cư đều sẽ là vấn đề nóng hổi trước cuộc bầu cử Mỹ vào năm tới.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: