Mỹ đưa thêm hàng chục công ty Trung Quốc vào danh sách đen

Thứ sáu, 18/12/2020 17:58 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hãng sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc SMIC cùng hàng chục công ty khác nhau của nước này đã bị Mỹ đưa vào danh sách đen, vì có liên hệ với quân đội Trung Quốc hoặc liên quan đến các cáo buộc vi phạm nhân quyền, Reuters đưa tin.

Công ty sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc và hàng chục công ty khác của Trung Quốc vừa bị Mỹ đưa thêm vào danh sách đen - Ảnh: AP/Getty

Công ty sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc và hàng chục công ty khác của Trung Quốc vừa bị Mỹ đưa thêm vào danh sách đen - Ảnh: AP/Getty

Bài liên quan

Theo tiết lộ, Washington có kế hoạch bổ sung khoảng 80 tập đoàn và chi nhánh vào cái gọi là danh sách thực thể vào cuối ngày thứ Sáu (18/12). Quyết định này có nghĩa các nhà cung cấp Mỹ sẽ phải xin giấy phép đặc biệt từ Bộ Thương mại trước khi bắt đầu hợp tác với các công ty trong danh sách đen.

Thời gian gần đây, chính phủ Mỹ liên tục có những quyết định làm căng thẳng thêm mối quan hệ với Trung Quốc trong bối cảnh ông Donald Trump đang ở những ngày cuối cùng trên cương vị Tổng thống.

Trước các động thái từ phía Mỹ, Bắc Kinh cho biết họ sẽ đáp trả bằng cách thực hiện bất kỳ biện pháp cần thiết nào để đảm bảo lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc và kêu gọi Washington dừng một "cuộc đàn áp phi lý" đối với họ.

Cho đến trước tháng 12/2020, Mỹ đã đưa khoảng 275 công ty có trụ sở tại Trung Quốc và các chi nhánh của họ vào danh sách đen, bao gồm nhiều ông lớn trong ngành viễn thông và công nghệ như Huawei, ZTE Corp và nhà sản xuất camera giám sát Hikvision.

Gần đây, công ty sản xuất Chip hàng đầu của Trung Quốc SMIC đã bị Bộ Quốc phòng Mỹ nhắm tới, khi yêu cầu cấp phép xuất khẩu cho các nhà cung cấp của công ty và cấm các nhà đầu tư Mỹ mua cổ phiếu SMIC, với cáo buộc hợp tác với quân đội Trung Quốc, điều mà SMIC nhiều lần phủ nhận.

Quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington đã xấu đi trong vài năm qua trong bối cảnh chiến tranh thuế quan và cuộc đàn áp các công ty công nghệ Trung Quốc của chính quyền Trump.

Mỹ cáo buộc nhiều công ty lách lệnh trừng phạt và hỗ trợ các hoạt động tình báo của Trung Quốc ở phương Tây, trong khi Trung Quốc nói rằng Washington đang cố gắng trấn áp các doanh nghiệp nước ngoài bằng vũ lực.

Theo các nhà bình luận, việc chính phủ Mỹ gần đây đưa ra hàng loạt các quyết định, sắc lệnh nhắm vào các đối thủ cũng như đối tác ở thời điểm nhạy cảm này là điều bất thường. Nó có thể sẽ gây khó khăn cho chính quyền mới của ông Joe Biden dự kiến bắt đầu từ 21/1/2021.

Sau ngày 14/12, khi các đại cử tri nhóm họp để bỏ phiếu bầu cho ông Joe Biden, Tổng thống đương nhiệm Donald Trump vẫn chưa chấp nhận thua cuộc. Thậm chí, các đồng minh của ông Trump đang có kế hoạch “lật ngược” kết quả bầu cử ở cuộc họp Quốc hội vào ngày 6/1.

Người dẫn đầu nỗ lực này là Hạ nghị sĩ Cộng hòa bang Alabama Mo Brooks cùng với một nhóm đồng minh tại hạ viện Mỹ, đang nhắm đến phản đối kết quả bầu cử ở 5 bang chiến trường gồm Arizona, Pennsylvania, Nevada, Georgia và Wisconsin.

Theo Hiến pháp và Đạo luật Kiểm phiếu Đại cử tri năm 1887, quá trình kiểm phiếu đại cử tri có thể được chặn tại quốc hội, nếu một hạ nghị sĩ và một thượng nghị sĩ cùng nhau đệ trình văn bản để phản đối việc kiểm phiếu của một bang.

Hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy một quyết định như vậy sẽ được thực hiện. Theo các chuyên gia, việc thách thức kết quả bầu cử tại Quốc hội gần như không có cơ hội thành công và cũng vô cùng gian nan.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h
Giao tranh Israel và Hezbollah bùng phát trở lại, nhiều người thiệt mạng

Giao tranh Israel và Hezbollah bùng phát trở lại, nhiều người thiệt mạng

(CLO) Các cuộc tấn công của quân đội Israel và các chiến binh Hezbollah hôm 27/3 đã khiến nhiều người dân ở cả hai bên biên giới Israel - Lebanon thiệt mạng. Các nhà quan sát lo ngại xung đột có thể tiếp tục leo thang.   

Thế giới 24h
Hạ viện Thái Lan thông qua dự luật hợp pháp hôn nhân đồng giới

Hạ viện Thái Lan thông qua dự luật hợp pháp hôn nhân đồng giới

(CLO) Hạ viện Thái Lan đã bỏ phiếu hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới vào thứ Tư (27/3), đưa quốc gia Đông Nam Á này tiến một bước gần hơn đến việc trở thành lãnh thổ thứ ba ở châu Á làm điều này.

Thế giới 24h
Cộng hòa Ireland sẽ tham gia cùng Nam Phi trong vụ kiện diệt chủng đối với Israel

Cộng hòa Ireland sẽ tham gia cùng Nam Phi trong vụ kiện diệt chủng đối với Israel

(CLO) Cộng hòa Ireland hôm thứ Tư (27/3) cho biết họ sẽ tham gia cùng Nam Phi trong vụ kiện tội diệt chủng đối với Israel. Điều này thể hiện mối lo ngại ngày càng gia tăng của Ireland đối với các hoạt động quân sự của Israel tại Gaza kể từ ngày 7/10.

Thế giới 24h