Mỹ gửi thêm 4 hệ thống tên lửa tới Ukraine

(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết hôm thứ Tư (20/7) rằng nước này sẽ gửi thêm 4 Hệ thống tên lửa pháo cơ động cao (HIMARS) tới Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hồi đầu tuần đã ra lệnh cho quân đội tiêu diệt các tên lửa và pháo tầm xa của Ukraine, sau khi những vũ khí do phương Tây cung cấp này được sử dụng để tấn công đường tiếp tế của Nga.

my gui them 4 he thong ten lua toi ukraine hinh 1

Lực lượng quân đội Mỹ bắn tên lửa Hệ thống Tên lửa Cơ động Cao (HIMARS). Ảnh: Reuters

Gần 5 tháng kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh tấn công vào Ukraine, các lực lượng Nga đang tiến sâu vào khu vực Donbas, miền đông Ukraine và đã kiểm soát được khoảng 1/5 diện tích đất nước.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm ra những cách thức sáng tạo để duy trì sự hỗ trợ lâu dài của chúng tôi cho... các lực lượng vũ trang Ukraine và chúng tôi sẽ điều chỉnh sự hỗ trợ của mình để đảm bảo rằng Ukraine có công nghệ, đạn dược và hỏa lực tuyệt đối để tự vệ", Austin nói khi bắt đầu cuộc họp trực tuyến với các đồng minh về Ukraine.

Phương Tây đã cung cấp cho Ukraine pháo hạng nặng tầm xa hơn và nhiều hệ thống tên lửa phóng để nước này có thể cầm cự bất chấp sự vượt trội của pháo binh Nga về số lượng và đạn dược.

Ukraine cho biết họ đã thực hiện các cuộc không kích thành công vào 30 trung tâm hậu cần và đạn dược của Nga, sử dụng nhiều hệ thống tên lửa phóng do phương Tây cung cấp gần đây.

Trong cuộc họp báo sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cho biết Ukraine đã sử dụng HIMARS để tấn công các cơ quan chỉ huy và kiểm soát, mạng lưới hậu cần và các địa điểm phòng không của Nga bên trong Ukraine.

Khoảng 200 lực lượng Ukraine đã được huấn luyện trên HIMARS và không có hệ thống nào bị quân Nga phá hủy, Milley nói. Ông cho biết thêm rằng khu vực Donbas vẫn chưa bị mất vào tay Nga và mô tả đây là một "cuộc chiến tiêu hao".

Austin cho biết gói mới cũng sẽ bao gồm đạn cho Hệ thống tên lửa phóng nhiều lần cũng như đạn pháo. Gói mới nhất sẽ nâng tổng số HIMARS mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine lên 16 chiếc. Tổng cộng, Mỹ đã cung cấp 8 tỷ USD hỗ trợ an ninh cho Ukraine kể từ khi giao tranh bắt đầu, bao gồm 2,2 tỷ USD chỉ riêng trong tháng trước.

Mai Anh (theo CNA)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: