(CLO) Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã làm việc với Thụy Sĩ và các nhà kinh tế Afghanistan để thành lập một quỹ mới nhằm giải ngân hàng tỷ đô la tiền của Afghanistan bị đóng băng, nhằm ổn định lại nền kinh tế của nước này.
Mỹ đang chuyển 3,5 tỷ USD cho "Quỹ Afghanistan" mới, nhưng các quan chức cho biết họ sẽ không chuyển số tiền này sắp tới cho một tổ chức ở Afghanistan vì không có tổ chức đáng tin cậy nào đảm bảo quỹ sẽ mang lại lợi ích cho người dân Afghanistan, các quan chức cho biết. Thay vào đó, nó sẽ được quản lý bởi một cơ quan bên ngoài, độc lập với Taliban và ngân hàng trung ương của đất nước.
"Quỹ có thể sử dụng tài sản để cung cấp thanh khoản cho khu vực ngân hàng Afghanistan, đảm bảo cho Afghanistan hiện tại về các nghĩa vụ nợ của mình, hỗ trợ ổn định tỷ giá hối đoái...", một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.
Các quan chức cho biết thêm, việc chuyển những khoản tiền này đến ngân hàng trung ương Afghanistan có thể xảy ra nhưng cần đảm bảo hai yếu tố chính: sự quản lý có trách nhiệm của ngân hàng và các khoản tiền này sẽ không bị chuyển sang tay khủng bố hoặc tội phạm.
Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết: “Chúng tôi không có được sự tự tin đó ngày nay. Ở mức tối thiểu, ngân hàng trung ương Afghanistan sẽ cần phải "chứng minh sự độc lập của mình khỏi ảnh hưởng và sự can thiệp chính trị" .
Afghanistan - hiện nằm dưới sự kiểm soát của Taliban trong hơn một năm - đang đối mặt với một thảm họa kinh tế tiềm tàng. Các nhà lập pháp đã thúc đẩy chính quyền Biden giải phóng ngân quỹ để duy trì hoạt động của đất nước, cho những nhu cầu thiết yếu như trả lương cho giáo viên. Tháng trước, LHQ nói rằng hỗ trợ nhân đạo được cung cấp cho nước này hiện không đủ để duy trì nền kinh tế.
Các quan chức Mỹ cho biết trong tuần này, họ khó có thể ước tính được thời điểm mà ngân hàng trung ương có thể đáp ứng được những kỳ vọng đã đặt ra. Trong những tháng gần đây, các quan chức Mỹ đã nói rằng tái cấp vốn cho ngân hàng trung ương Afghanistan không phải là một "lựa chọn ngắn hạn".
Việc thành lập quỹ mới sẽ cho phép dòng tiền được giải ngân nhanh chóng mà không cần phải thông qua ngân hàng trung ương để phân phối tiền.
(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).
(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).
(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).