Mỹ mua tên lửa tầm trung đến tầm xa cho Ukraine

Thứ hai, 27/06/2022 15:52 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một nguồn tin cho biết, Mỹ có kế hoạch mua một hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không tầm trung đến tầm xa tiên tiến để viện trợ cho Ukraine.

Tổng thống Joe Biden, người hiện đang gặp gỡ các nhà lãnh đạo G7 ở Đức, gần đây đã tuyên bố rằng Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine "các hệ thống tên lửa và vũ khí tiên tiến hơn" khi cuộc xung đột giữa nước này với Nga đang tiếp diễn.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: CNN

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: CNN

Bài liên quan

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy dự kiến ​​sẽ phát biểu trước ông Biden và các nhà lãnh đạo G7 khác vào hôm nay (27/6).

Để đáp lại yêu cầu của các lực lượng Ukraine, các hỗ trợ quân sự khác cũng có thể sẽ được công bố trong tuần này, bao gồm đạn pháo và radar phản lực. Các quan chức Ukraine đã yêu cầu trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa, được gọi là hệ thống NASAMS, vì vũ khí này có thể đánh trúng mục tiêu cách xa hơn 100 km, mặc dù lực lượng Ukraine có thể sẽ cần được đào tạo để vận hành.

Mỹ đã đều đặn công bố hỗ trợ an ninh bổ sung cho Ukraine. Tuần trước, chính quyền ông Biden thông báo viện trợ quân sự bổ sung 450 triệu USD cho Ukraine, cung cấp cho Ukraine thêm 4 hệ thống tên lửa phóng cùng nhiều đạn dược.

Và đầu tháng này, chính quyền Mỹ cho biết họ đang cung cấp thêm 1 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm pháo, đạn dược và hệ thống phòng thủ bờ biển.

Các đánh giá của Mỹ cho thấy cuộc xung đột ở Ukraine sẽ còn tiếp tục kéo dài với tổn thất nhân sự và trang thiết bị cao cho cả hai bên.

Các quan chức Mỹ tin rằng các lực lượng Nga có kế hoạch duy trì các cuộc tấn công dữ dội ở phía đông, đa phần là các cuộc tấn công bằng pháo và tên lửa hạng nặng, với ý định làm suy yếu các lực lượng Ukraine và quyết tâm của NATO theo thời gian.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục dẫn đầu thế giới trong việc cung cấp hỗ trợ cho Ukraine", Tổng thống Mỹ từng nói trên tờ New York Times vào tháng trước.

Quốc Thiên (theo CNN)

Bình Luận

Tin khác

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

(CLO) Hôm thứ Năm (28/3), Nga đã phủ quyết việc tiếp tục giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên về chương trình hạt nhân.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h