Mỹ ngừng trao đổi dữ liệu vũ khí hạt nhân với Nga

Thứ tư, 29/03/2023 08:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mỹ đã nói với Nga rằng họ sẽ ngừng trao đổi một số dữ liệu về vũ khí hạt nhân của mình sau khi Nga từ chối làm như vậy, theo Nhà Trắng cho biết hôm thứ Ba (28/3), đồng thời gọi đây là phản ứng đối với việc Nga ngừng tham gia Hiệp ước vũ khí hạt nhân New START.

Vào ngày 21/2/2023, Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố Nga tạm đình chỉ Hiệp ước New START, hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Mỹ và Nga, hai nước giữ gần 90% số đầu đạn hạt nhân của thế giới - đủ để hủy diệt hành tinh nhiều lần.

my ngung trao doi du lieu vu khi hat nhan voi nga hinh 1

Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia của Mỹ cho biết: “Theo luật pháp quốc tế, Mỹ có quyền đáp trả những hành vi vi phạm Hiệp ước New START của Nga bằng cách thực hiện các biện pháp đối phó tương xứng”.

John Kirby, Điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia về Truyền thông Chiến lược, nói với các phóng viên trong một cuộc gọi hội nghị: "Nga đã không tuân thủ đầy đủ và từ chối chia sẻ dữ liệu mà chúng tôi... đã đồng ý trong New START để chia sẻ sáu tháng một lần".

Được ký vào năm 2010 và sẽ hết hạn vào năm 2026, hiệp ước New START giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược mà các nước có thể triển khai. Theo các điều khoản của nó, Moscow và Washington có thể triển khai không quá 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược và 700 tên lửa cùng máy bay ném bom vận chuyển chúng.

Theo điều khoản "Trao đổi dữ liệu hai năm một lần" của hiệp ước, mỗi bên phải cung cấp một tuyên bố về các phương tiện vận chuyển chiến lược, bệ phóng và đầu đạn, bao gồm phân tích số lượng đầu đạn được triển khai trên ba loại phương tiện vận chuyển - trên không, trên biển và trên bộ.

Bùi Huy (theo Reuters, CNA)

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h