Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ không cam kết về than đá tại COP26

Thứ sáu, 05/11/2021 09:41 AM - 0 Trả lời

(CLO) Vương quốc Anh, chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26, hôm thứ Năm (4/11) thông báo rằng 46 quốc gia đã ký kết thỏa thuận loại bỏ dần điện than ở các nền kinh tế tiên tiến vào những năm 2030 và trên toàn thế giới vào những năm 2040.

Mặc dù nỗ lực toàn cầu nhằm loại bỏ dần sản xuất điện bằng than, Mỹ và các cường quốc châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ vẫn vắng mặt trong danh sách các quốc gia tham gia cam kết chính tại COP26.

my nhat ban trung quoc va an do khong cam ket ve than da tai cop26 hinh 1

Khói bốc lên từ một nhà máy nhiệt điện than ở Obilic, Kosovo. Các quốc gia trên thế giới đang chuyển sang loại bỏ dần việc phát điện bằng than. Ảnh: Reuters

Indonesia, Việt Nam, Hàn Quốc và Singapore nằm trong số 23 quốc gia tham gia nỗ lực với cam kết đầu tiên trong việc chuyển đổi khỏi than đá. Nhưng 4 trong số những nước tiêu thụ than lớn nhất thế giới thì không, khiến hiệu quả của khuôn khổ này bị nghi ngờ.

Trong nhóm 7 quốc gia công nghiệp phát triển, Anh, Pháp, Ý, Canada và hiện nay là Đức đều đặt mục tiêu chấm dứt sử dụng than vào năm 2030. Hiện cả Đức và Mỹ đều dựa vào than để cung cấp ít nhất 1/5 lượng điện của họ.

Nhật Bản, quốc gia sử dụng khoảng 30% điện năng từ than đá, có kế hoạch cắt giảm mức này xuống dưới 20% vào năm tài chính 2030, nhưng không có thời hạn để giảm hoàn toàn. Tiến độ vẫn còn chậm trong việc triển khai năng lượng tái tạo và khởi động lại các lò phản ứng hạt nhân đã bị gián đoạn sau thảm họa Fukushima Daiichi tháng 3 năm 2011.

Đưa Trung Quốc và Ấn Độ tham gia vào liên minh chống lại than đá sẽ là yếu tố quan trọng cho sự thành công của hội nghị thượng đỉnh khí hậu. Theo Global Energy Monitor, chỉ riêng Trung Quốc đã chiếm hơn một nửa công suất phát điện chạy bằng than khoảng 2.068 gigawatt trên thế giới.

Trong phát biểu cho hội nghị thượng đỉnh về khí hậu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người không trực tiếp tham dự, nói rằng các quốc gia phát triển 'nên hỗ trợ để giúp các nước đang phát triển làm tốt hơn'.

Vào tháng 9, ông Tập đã cam kết chấm dứt xây dựng các nhà máy nhiệt điện than ở nước ngoài, nhưng nước này vẫn có nhiều kế hoạch xây dựng các cơ sở mới trong nước để phục vụ tăng trưởng kinh tế. Liệu quốc gia này có chuyển đổi hoàn toàn khỏi than đá hay không vẫn chưa rõ ràng.

Mai Vân (theo Nikkei)

Bình Luận

Tin khác

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

(CLO) Hôm thứ Năm (28/3), Nga đã phủ quyết việc tiếp tục giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên về chương trình hạt nhân.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h