(CLO) Theo đánh giá của các nhà lập pháp Mỹ vào thứ Ba (19/9), các nhà phân tích đang đánh giá quá cao khả năng triển khai trí tuệ nhân tạo (AI) của Trung Quốc.
“Làm thế nào mà Trung Quốc thực sự áp dụng các công nghệ khác trên quy mô lớn?”, nhà khoa học chính trị Jeffrey Ding của Đại học George Washington đặt câu hỏi trước Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, đồng thời tự trả lời: “Điện toán đám mây, phần mềm công nghiệp và các công nghệ liên quan khác tương tự như AI, độ phủ của chúng đều tụt xa so với Mỹ”.
Mỹ đã ưu tiên các biện pháp ngăn chặn Trung Quốc đạt được lợi thế công nghệ, bắt đầu bằng các hạn chế xuất khẩu chip bán dẫn tiên tiến và công nghệ tiên tiến khác.
Những hạn chế như áp đặt lệnh cấm đối với Huawei Technologies và các công ty Trung Quốc khác, lần đầu tiên có hiệu lực vào năm 2019, thời điểm cựu Tổng thống Donald Trump còn đương chức.
Khi được các thành viên của Ủy ban Khoa học, Không gian và Công nghệ Hạ viện chất vấn về chiếc điện thoại Huawei mới được phát hành, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết sản phẩm này không chứng minh được rằng Trung Quốc đã có được khả năng sản xuất chip tiên tiến “ở quy mô lớn”. Bà nói: “Chúng tôi không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy họ có thể sản xuất chip 7 nm ở quy mô lớn".
Tổng thống Joe Biden trước đó đã công bố kế hoạch hạn chế vốn đầu tư mạo hiểm và vốn cổ phần tư nhân của Mỹ vào các công ty Trung Quốc trong ba lĩnh vực: Chất bán dẫn và điện tử vi mô, công nghệ thông tin lượng tử và “một số hệ thống trí tuệ nhân tạo nhất định”.
(CLO) Cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine vào thành phố Beogorod của Nga hôm 11/5 khiến một phần của tòa chung cư 10 tầng bị sập, ít nhất 7 người thiệt mạng và 15 người bị thương, theo các quan chức Nga cho biết.
(CLO) Người đầu tiên được ghép thận lợn biến đổi gen đã qua đời sau gần hai tháng thực hiện ca phẫu thuật, theo gia đình ông và bệnh viện thực hiện ca phẫu thuật cho biết hôm 11/5.
(CLO) Lũ quét do mưa lớn bất thường ở Afghanistan đã khiến hơn 300 người thiệt mạng và hơn 1.000 ngôi nhà bị phá hủy, theo cơ quan lương thực Liên hợp quốc cho biết hôm 11/5.
(CLO) Nhà leo núi người Nepal, Kami Rita Sherpa, đã leo lên đỉnh Everest lần thứ 29 vào hôm 12/5, phá vỡ kỷ lục bản thân về số lần chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới.
(CLO) Ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã lại công kích công tố viên và thẩm phán trong phiên tòa hình sự đang xét xử ông ở New York tại một cuộc mít tinh lớn ở bang New Jersey, Mỹ vào thứ Bảy (11/5).