(CLO) Mỹ cho biết hôm thứ Ba (17/9) rằng họ "không biết trước" và "không liên quan" đến các vụ nổ máy nhắn tin hàng loạt ở Lebanon, khiến nhiều thường dân và các chiến binh Hezbollah thương vong.
"Tôi có thể nói với các bạn rằng Mỹ không liên quan đến vụ việc, Mỹ không biết trước về vụ việc này và tại thời điểm này, chúng tôi đang thu thập thông tin", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói với các phóng viên.
Một nạn nhân trong vụ nổ máy nhắn tin ở Lebanon. Ảnh: Reuters
Hezbollah thề sẽ trả đũa Israel sau vụ nổ máy nhắn tin giết chết ít nhất 9 người này, khi tuyên bố Israel sẽ nhận được "hình phạt thích đáng" cho vụ nổ.
Một chỉ huy Hezbollah cho biết vụ việc này là "sự vi phạm an ninh lớn nhất" đối với nhóm này trong gần một năm xung đột với Israel. Trong khi đó, nhóm chiến binh Hamas cho biết vụ nổ máy nhắn tin là một "sự leo thang" chỉ dẫn đến "thất bại" cho Israel.
Bộ trưởng Thông tin Lebanon, Ziad Makary, lên án vụ nổ máy nhắn tin vào cuối buổi chiều - thiết bị cầm tay mà Hezbollah và những người khác ở nước này sử dụng để gửi tin nhắn - là "hành động xâm lược của Israel".
Bộ Y tế Lebanon cho biết ngoài 9 người thiệt mạng, số người bị thương vẫn ở mức 2.750. Hezbollah xác nhận trong một tuyên bố trước đó rằng trong số những người thiệt mạng có ít nhất hai chiến binh của họ và một bé gái.
Máy nhắn tin là gì và tại sao có thể phát nổ?
Tờ New York Times đưa tin rằng Israel đã giấu vật liệu nổ trong máy nhắn tin Gold Apollo được sản xuất tại đảo Đài Loan trước khi chúng được nhập khẩu vào Lebanon, trích dẫn lời các quan chức Mỹ và các quan chức khác được thông báo về hoạt động này. Vật liệu được cấy ghép bên cạnh pin với một công tắc có thể kích hoạt từ xa để phát nổ. Trong khi đó, CNN đưa tin rằng Israel đứng sau vụ tấn công nghiêm trọng này.
Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc tại Lebanon, Jeanine Hennis-Plasschaert, đã lên án vụ tấn công trong một tuyên bố và cho biết nó "đánh dấu sự leo thang cực kỳ đáng lo ngại" trong cuộc xung đột.
Hình ảnh máy nhắn tin bị nổ được lan truyền trên mạng xã hội.
Các chiến binh Hezbollah đã sử dụng máy nhắn tin như một phương tiện liên lạc công nghệ thấp để cố gắng trốn tránh việc theo dõi vị trí của Israel, theo hai nguồn tin quen thuộc với hoạt động của nhóm này cho biết với Reuters trong năm nay. Máy nhắn tin là một thiết bị viễn thông không dây có chức năng nhận và hiển thị tin nhắn.
Căng thẳng Trung Đông tiếp tục gia tăng
Đại sứ Iran tại Lebanon, Mojtaba Amani, cũng đã bị "thương tích ngoài da" trong vụ nổ máy nhắn tin hôm thứ Ba và đang được theo dõi tại bệnh viện, theo hãng thông tấn Fars của Iran cho biết.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã đổ lỗi cho Israel về vụ nổ máy nhắn này, gọi đó là "chủ nghĩa khủng bố", trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Lebanon Abdallah Bou Habib vào thứ Ba.
Theo nguồn tin của Reuters, những người thương vong bao gồm các chiến binh Hezbollah và những thành viên trong gia đình của họ. Một trong những người thiệt mạng là con trai của một thành viên Hezbollah trong Quốc hội Lebanon, có tên là Ali Ammar.
"Đây không phải là mục tiêu an ninh nhắm vào một, hai hay ba người. Đây là mục tiêu nhắm vào cả một quốc gia", quan chức cấp cao của Hezbollah, Hussein Khalil, phát biểu trong khi chia buồn với con trai của Ammar.
Hãng hàng không Air France thông báo vào tối thứ Ba rằng hãng sẽ tạm dừng các chuyến bay nối Paris với Beirut và Tel Aviv cho đến hết thứ Năm do lo ngại về an ninh.
Hezbollah cho biết họ muốn tránh xung đột toàn diện với Israel nhưng chỉ có chấm dứt chiến tranh ở Gaza mới có thể ngăn chặn các cuộc đụng độ xuyên biên giới. Các nỗ lực ngừng bắn ở Gaza do Qatar, Ai Cập và Mỹ làm trung gian vẫn bế tắc sau nhiều tháng đàm phán.
(CLO) Nhìn từ xa, nhà máy điện mặt trời Ivanpah, khai trương vào đầu năm 2014, trông như một hồ nước lấp lánh giữa sa mạc Mojave. Tuy nhiên, biểu tượng của tương lai năng lượng mặt trời ở Mỹ này chuẩn bị đóng cửa sau 11 năm.
(CLO) Chiến dịch của Tổng thống Donald Trump và cố vấn Elon Musk nhằm cắt giảm mạnh bộ máy nhà nước Mỹ đã sa thải hơn 9.500 công chức và viên chức tính đến thứ Sáu.
(CLO) Hai đại diện của Việt Nam vừa top khách sạn tốt nhất thế giới do Forbes Travel Guide bình chọn là Capella Hanoi và Four Seasons Resort The Nam Hai.
(CLO) Tối 14/02/2025, tại di tích Hoàng thành Thăng Long, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ đón nhận làng nghề gốm sứ Bát Tràng và dệt lụa Vạn Phúc là thành viên của Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới.
(CLO) Nhâm Mạnh Dũng toả sáng với bàn thắng được ghi ở phút 90+5, giúp câu lạc bộ Thể Công Viettel thoát thua đầy ngoạc mục trước SHB Đà Nẵng ở vòng 13 V.League 2024/25.
(CLO) Rạng sáng 15/2, câu lạc bộ Chelsea tiếp tục chuỗi phong độ đáng thất vọng khi để thua 0-3 trước Brighton tại Ngoại hạng Anh, trong trận cầu mà hàng công hoàn toàn vô dụng trước sự chắc chắn của đội bạn.
(CLO) Tối 14/2, UBND huyện Trạm Tấu (Yên Bái) long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Chứng nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia cho Lễ hội Gầu Tào - nét sinh hoạt tâm linh độc đáo của người Mông tại huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chái và Văn Chấn.
(CLO) Nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống cảng hàng không Việt Nam đến năm 2030 khoảng 438.000 tỷ đồng, được huy động từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác.
(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố kết quả một nghiên cứu vào thứ Sáu, chỉ ra mức độ thiếu nhận thức "đáng báo động" về mối liên hệ giữa rượu và ung thư.
(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có thông tin về tiến độ thi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Dự án sau khi hoàn thành sẽ giảm áp lực cho Quốc lộ 91, bảo đảm an toàn và giảm thiểu ùn tắc giao thông.
(CLO) Ấn Độ và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về việc bắt đầu các cuộc đàm phán để giải quyết bế tắc thương mại và thuế quan, sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Nhà Trắng vào hôm thứ Năm vừa rồi.
(CLO) Ngày 14/2, Tỉnh Đắk Lắk khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị của tỉnh trước ngày 20/2, chính thức hoạt động Bộ máy cơ quan, đơn vị mới từ ngày 1/3.
(CLO) Bộ Nội vụ vừa hoàn tất dự thảo Nghị định quy định về chế độ, chính sách đối với chuyên gia cao cấp, với đề xuất nhiều chính sách vượt trội về tiền lương, điều kiện làm việc, nhà ở, nghỉ dưỡng…
(CLO) Chiến dịch của Tổng thống Donald Trump và cố vấn Elon Musk nhằm cắt giảm mạnh bộ máy nhà nước Mỹ đã sa thải hơn 9.500 công chức và viên chức tính đến thứ Sáu.
(CLO) Các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã kết thúc tại Hội nghị An ninh Munich vào thứ Sáu mà không có thông báo nào về các thỏa thuận quan trọng giúp Washington tiếp tục viện trợ Kiev.
(CLO) Số lượng người vượt biên trái phép vào Mỹ qua biên giới phía nam đã giảm xuống mức thấp chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ sau khi Tổng thống Donald Trump triển khai các biện pháp mạnh nhằm kiểm soát tình trạng nhập cư bất hợp pháp.
(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố kết quả một nghiên cứu vào thứ Sáu, chỉ ra mức độ thiếu nhận thức "đáng báo động" về mối liên hệ giữa rượu và ung thư.
(CLO) Ấn Độ và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về việc bắt đầu các cuộc đàm phán để giải quyết bế tắc thương mại và thuế quan, sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Nhà Trắng vào hôm thứ Năm vừa rồi.
(CLO) Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã nói rằng Washington có thể áp dụng lệnh trừng phạt và hành động quân sự nếu Nga không đồng ý ký một thỏa thuận hòa bình công bằng với Ukraine.
(CLO) Một nhà khoa học NASA đã dự đoán vị trí tiềm năng mà tiểu hành tinh 2024 YR4, còn gọi là "sát thủ thành phố" có thể va chạm với Trái đất trong vòng 7 năm tới.
(CLO) Ngày 14/2, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại công trường xây dựng khách sạn Banyan Tree ở thành phố cảng Busan, phía đông nam Hàn Quốc, khiến 6 công nhân thiệt mạng và 25 người khác bị thương.
(CLO) Năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Đức khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (23/9/1975 - 23/9/2025).
(CLO) Mỹ đang trục xuất người nhập cư trái phép từ châu Phi và châu Á đến Panama, đánh dấu bước đột phá ngoại giao quan trọng trong chính sách trục xuất hàng loạt của chính quyền Tổng thống Donald Trump.