Liên hợp quốc: Việc xây dựng lại Gaza có thể mất 80 năm
(CLO) Việc xây dựng lại nhà cửa bị phá hủy do cuộc chiến Israel - Hamas ở Dải Gaza có thể kéo dài sang thế kỷ tới, theo một báo cáo của Liên hợp quốc công bố vào thứ Năm (2/5).
Theo dõi báo trên:
Báo cáo lưu ý rằng một số khẩu đội phòng không MIM-104 Patriot đã được rút khỏi Iraq, Kuwait, Jordan và Ả Rập Xê-út, và ít nhất một hệ thống THAAD cũng đang được rút khỏi Ả Rập Xê Út. Các phi đội máy bay chiến đấu cũng đang được rút về.
Đối với khẩu đội Patriot, có tới hàng trăm binh sĩ vận hành và bảo dưỡng các khẩu đội được rút về, kèm theo đó là những vật dụng như radar, trạm điều khiển tương tác, nhóm cột ăng ten, nhà máy điện và tối đa 16 bệ phóng tên lửa riêng biệt. Đối với THAAD, mỗi khẩu đội bao gồm hai trung tâm hoạt động chiến thuật di động, một radar mặt đất mạnh và ít nhất sáu hệ thống phóng tên lửa đã được đưa về Mỹ.
Vào tháng 4, Lầu Năm Góc hy vọng có thể thuyết phục Ả Rập Xê-út chịu trách nhiệm nhiều hơn cho hoạt động phòng thủ của mình.
Một quan chức quốc phòng cấp cao cho biết hôm thứ Sáu (18/6) rằng việc rút quân đưa Mỹ trở lại hoạt động triển khai điển hình hơn trong khu vực sau nhiều năm biến động với Iran và cuộc chiến ở Yemen.
Trong khi cuộc chiến của Riyadh chống lại phong trào nổi dậy Houthi ở Yemen vẫn tiếp tục, trong những tuần gần đây, chính quyền ông Biden đã đạt được tiến bộ đáng kể trong các cuộc đàm phán để quay trở lại thoả thuận Iran năm 2015.
Năm 2018, chính quyền Trump đã đơn phương rút Mỹ ra khỏi thoả thuận này khiến Iran đáp trả bằng một số hành động như gia tăng việc làm giàu uranium. Tổng thống Biden cho biết ông muốn khôi phục JCPOA trước khi tổng thống mới của Iran nhậm chức vào tháng 8 tới.
Hôm qua (18/6), cuộc bầu cử Tổng thống Iran đã được tổ chức, trong đó Tổng thống Hassan Rouhani không có tên trong danh sách tranh cử. Người được dự đoán sẽ giành chiến thắng là ông Ebrahim Raisi, chánh án Iran, một người bảo thủ được coi là gần gũi với Lãnh tụ tối cao Ayatollah Khamenei hơn ông Rouhani, một người ôn hòa.
Việc rút các hệ thống phòng thủ tên lửa đi ngược lại hoàn toàn tuyên bố của tướng Mỹ vào cuối tháng 5.
Tướng McKenzie đã nói với báo chí ở Riyadh vào ngày 23/5 rằng Ả Rập Xê-út “muốn được đảm bảo rằng họ sẽ được giúp đỡ nếu bị Iran tấn công và họ muốn được giúp đỡ để chống lại các cuộc tấn công liên tục… Họ đang bị bắn phá liên tục từ Yemen với nhiều loại tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAS (hệ thống máy bay không người lái) loại nhỏ mà họ rất quan tâm”.
Tuy nhiên, hàng chục nghìn lính Mỹ sẽ vẫn ở trong khu vực, trong đó có ít nhất 2.500 lính ở Iraq sau khi Baghdad và Washington đồng ý giảm một nửa sự hiện diện của Mỹ, mặc dù chưa có ngày thực thi chính thức.
Hiện không rõ các hệ thống Patriots và THAAD sẽ được gửi đến đâu sau khi chúng được sửa chữa xong.
(CLO) Việc xây dựng lại nhà cửa bị phá hủy do cuộc chiến Israel - Hamas ở Dải Gaza có thể kéo dài sang thế kỷ tới, theo một báo cáo của Liên hợp quốc công bố vào thứ Năm (2/5).
(CLO) Nhân viên công chức nhà nước Venezuela sẽ được hưởng mức thưởng tới 130 USD/tháng, theo Tổng thống Nicolas Maduro công bố vào đúng Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
(CLO) Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang đối mặt áp lực từ chính Đảng Dân chủ Mỹ, yêu cầu ông phải tác động để Israel ngừng chiến dịch đổ bộ vào thành phố Rafah, nơi gần nửa dân số Gaza đang tị nạn.
(CLO) Ngày 2/5, một nhóm nhà khảo cổ học ở Anh đã tiết lộ khuôn mặt được tái tạo của một phụ nữ Neanderthal sống cách đây 75.000 năm, đồng thời đánh giá lại cái nhìn về loài người họ hàng với loài người thông minh chúng ta này.
(CLO) Suốt 5 tháng chờ đợi Quốc hội Mỹ thông qua khoản viện trợ quân sự 61 tỷ USD có thể khiến các tuyến đầu của lực lượng Ukraine phải gánh chịu những thiệt hại lâu dài trong nhiều tháng tới.