(CLO) Hôm thứ Ba (31/8), Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật nhằm cung cấp viện trợ cho thường dân Mỹ trở về từ Afghanistan, trước khi gửi tới Nhà Trắng để Tổng thống Joe Biden ký thành luật trong ngày hôm qua, khi các nghị sĩ Cộng hòa chỉ trích chính quyền về cuộc rút lui hỗn loạn khỏi Kabul.
(CLO) Tổng thống Joe Biden hôm thứ Ba (31/8) cho biết lựa chọn của Mỹ ở Afghanistan là rút khỏi nước này hoặc leo thang xung đột, khi nói trong bài phát biểu công khai đầu tiên của mình kể từ khi Mỹ hoàn thành việc rút quân khỏi Afghanistan.
(CLO) Cảnh tượng hàng nghìn người Afghanistan chạy trốn khỏi Taliban và cuộc tấn công chết người vào sân bay Kabul ngày 26/8 đã tạo ra các mối đe dọa nhân đạo và an ninh. Những hoang tưởng về thực tại ở Afghanistan và quyết tâm chấm dứt “Cuộc chiến vô tận” của Mỹ tại đây đã gây ra thảm họa này.
(CLO) Mỹ đã hoàn tất việc rút các lực lượng của mình khỏi Afghanistan vào thứ Hai (30/8), chấm dứt 20 năm chiến tranh mà đỉnh điểm là sự trở lại của phiến quân Taliban.
(CLO) Anh có kế hoạch thúc đẩy các nhà lãnh đạo nhóm G7 xem xét các biện pháp trừng phạt mới đối với Taliban trong cuộc họp vào ngày mai để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Afghanistan.
(CLO) Chính quyền Joe Biden tuần trước đã hủy nhiều chuyến hàng chở tiền mặt tới Afghanistan giữa lúc các tay súng Taliban đang trên đà tiến tới thủ đô Kabul giành kiểm soát.
(CLO) Tổng kho dự trữ của Ngân hàng Trung ương Afghanistan đạt 9,4 tỷ USD tính đến tháng 4/2021. Song, theo nguồn tin của AFP, phần lớn số tiền này đều đã được chuyển ra nước ngoài.
(CLO) Thống đốc Ngân hàng Trung ương Afghanistan tháo chạy khỏi thủ đô Kabul khi chiến binh Taliban tiến vào thủ đô. Ông đổ lỗi cho Tổng thống Ashraf Ghani vì để đất nước rơi vào tay Taliban.
(CLO) Vào đầu tháng 7, khi quân nổi dậy Taliban đang chiếm lãnh thổ trên khắp Afghanistan, các chiến binh của nhóm này đã tiến vào văn phòng của Ngân hàng Azizi ở thành phố Kandahar, miền nam nước này và yêu cầu 9 phụ nữ làm việc ở đó rời đi.
(CLO) Chính phủ Afghanistan và Taliban đã kết thúc các cuộc đàm phán ngoại giao tại Qatar vào ngày Chủ nhật (18/7), nhưng cả hai bên cho biết họ cam kết đàm phán thêm.
(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden đã thảo luận về khả năng trao đổi thông tin về cuộc xung đột ở Afghanistan tại cuộc gặp thượng đỉnh ngày 16/6 ở Geneva, tờ Kommersant của Nga đưa tin.
(CLO) Cố vấn An ninh Quốc gia Afghanistan Hamdullah Mohib hôm thứ Sáu (9/7) thông báo rằng Afghanistan hoan nghênh mọi hỗ trợ kỹ thuật, hoạt động chống khủng bố từ các đối tác bên ngoài, bao gồm quân đội Nga, Trung Quốc và Ấn Độ.
(CLO) Tổng thống Joe Biden hôm thứ Năm (8/7) bảo vệ mạnh mẽ quyết định rút quân ra khỏi Afghanistan, nói rằng người dân Afghanistan phải tự quyết định tương lai của mình, thay vì hy sinh một thế hệ người Mỹ khác trong một cuộc chiến bất khả kháng.
(CLO) Máy bay trực thăng quân sự của Nga tại Tajikistan đã bắn tên lửa đất đối không trong một cuộc tập trận hôm thứ Ba (6/7) khi Moscow cho biết các lực lượng của họ ở quốc gia Trung Á này được trang bị đầy đủ để giúp bảo đảm biên giới với Afghanistan.
(CLO) Hầu hết quân đội châu Âu đã lặng lẽ rút khỏi Afghanistan vài tháng trước khi Mỹ hoàn thành việc rút quân, ngừng can thiệp vào "cuộc chiến không hồi kết" vốn có nguy cơ đẩy đất nước này đứng trước bờ vực nội chiến.