Mỹ sẽ chuyển bom chính xác tới Israel, Pháp tặng xe bọc thép cho Lebanon
(CLO) Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã thông báo với Quốc hội Mỹ rằng họ đang lên kế hoạch chuyển giao bom chính xác trị giá 320 triệu USD cho Israel, theo một nguồn tin quen thuộc với kế hoạch này cho biết vào thứ Hai (6/11).
Tạp chí Phố Wall (WSJ) lần đầu tiên đưa tin rằng chính quyền Mỹ đã gửi thông báo vào ngày 31 tháng 10 tới Quốc hội Mỹ về kế hoạch chuyển giao Tổ hợp bom lượn Spice Family, một loại vũ khí dẫn đường chính xác được bắn bởi máy bay chiến đấu.

Ảnh: Reuters
Trích dẫn thư từ đã xem, WSJ cho biết nhà sản xuất vũ khí Rafael USA sẽ chuyển những quả bom này cho công ty mẹ Rafael Advanced Defense Systems của Israel để Bộ Quốc phòng Israel sử dụng.
Trong khi đó, Pháp sẽ gửi hàng chục xe bọc thép cho quân đội Lebanon để họ có thể thực hiện tốt các nhiệm vụ tuần tra ở nước này, theo Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cho biết vào thứ Hai.
Phát biểu với tờ L'Orient Le Jour của Lebanon sau chuyến đi tới nước này, ông Sebastien Lecornu cho biết điều quan trọng là phải tăng cường quân đội quốc gia Lebanon để lực lượng này có thể phối hợp tốt với lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Israel nhóm chiến binh Hezbollah ở miền nam Lebanon gia tăng.
Ông nói: “Chúng tôi sẽ theo đuổi mối quan hệ đối tác về thiết bị quân sự, đặc biệt là việc vận chuyển quân đội được bảo vệ bằng áo giáp, vốn là chìa khóa để duy trì hoạt động tuần tra”, đồng thời cho biết thêm rằng vài chục xe bọc thép sẽ sớm được trao cho quân đội Lebanon.
Bộ trưởng Lecornu nói thêm: “Sự hỗ trợ của chúng tôi dành cho quân đội Lebanon là lâu dài bất chấp những khó khăn hiện tại”. Ông cho biết Paris cũng sẽ cung cấp thuốc và thiết lập một chương trình chung để mua vật tư y tế với giá hợp lý cho quân đội Lebanon trong tương lai.
Pháp đã tìm cách sử dụng mối quan hệ lịch sử của mình với Lebanon để cố gắng xoa dịu căng thẳng giữa Israel và Hezbollah. Khoảng 700 binh sĩ Pháp là thành viên của Lực lượng Lâm thời Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) được thành lập năm 1978 sau bạo lực ở biên giới Israel - Lebanon.
Hezbollah, một nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shi'ite bị Mỹ và các nước khác xếp vào loại tổ chức khủng bố, nắm giữ quyền lực to lớn ở Lebanon, nơi nền kinh tế đang bị tàn phá và vai trò của nhà nước là khá mờ nhạt.
Hoàng Anh (theo Reuters)