Mỹ sẽ thu giữ máy bay trị giá 90 triệu USD của nhà tài phiệt Nga

Thứ ba, 09/08/2022 15:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mỹ sẽ thu giữ một chiếc máy bay Airbus trị giá 90 triệu USD thuộc sở hữu của nhà tài phiệt người Nga Andrei Skoch. Washington đã đóng băng và tịch thu tài sản của những người Nga giàu có để gây áp lực buộc Nga phải dừng chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Theo như các công tố viên liên bang ở Manhattan cho biết hôm thứ 2, một thẩm phán đã ủy quyền cho các công tố viên Mỹ thu giữ một chiếc máy bay Airbus trị giá 90 triệu USD thuộc sở hữu của nhà tài phiệt người Nga Andrei Skoch.

my se thu giu may bay tri gia 90 trieu usd cua nha tai phiet nga hinh 1

Mỹ sẽ tiến hành tịch thu chiếc Airbus A319-100 do nhà tài phiệt người Nga Andrei Skoch sở hữu và điều khiển. Ảnh: CNN.

Các nhà chức trách cho biết chiếc máy bay Airbus A319-100 thuộc sở hữu của Andrei Skoch, một thành viên của Duma, hạ viện của Quốc hội Nga và là một tỷ phú đã kiếm được tài sản của mình nhờ cổ phần trong một tập đoàn trong ngành khai khoáng và kim loại.

Skoch đã nằm trong danh sách những người bị trừng phạt của Mỹ từ năm 2018 vì hành vi xâm lược Crimea của Nga, khu vực phía đông Ukraine. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành thêm các biện pháp trừng phạt đối với Skoch sau cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 của Nga.

Skoch là nhà tài phiệt Nga mới nhất có một trong những tài sản xa xỉ của mình trong tầm ngắm của chính quyền Mỹ.

Washington đã tìm cách gây áp lực buộc Tổng thống Vladimir Putin phải dừng chiến dịch quân sự tại Ukraine bằng cách đóng băng và tịch thu tài sản thuộc về những người Nga giàu có.

Andrew Adams, công tố viên liên bang đứng đầu lực lượng đặc nhiệm KleptoCapture của Bộ Tư pháp Mỹ đã nhắm vào tài sản của các nhà tài phiệt Nga, ông cho biết trong một tuyên bố: “Cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đã chứng minh rằng các trò chơi vỏ bọc quốc tế sẽ không đủ để che giấu những tải sản xa xỉ của các tỷ phú Nga.”

Các công tố viên cho rằng Skoch là một tỷ phú luôn ủng hộ Tổng thống Putin, sở hữu chiếc máy bay thông qua các công ty vỏ bọc.

Theo những công tố viên, các khoản thanh toán bằng đồng USD cho việc đăng ký và bảo hiểm máy bay của vị tỷ phú người Nga này vẫn được tiếp tục được thực hiện từ năm 2018 đến năm 2021, bất chấp các lệnh trừng phạt.

Các nhà chức trách cáo buộc Skoch đã vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ khi sử dụng đồng USD để trả phí đăng ký máy bay cho chính quyền Aruban và trả phí bảo hiểm cho chiếc Airbus đã thông qua các tổ chức tài chính của Mỹ. Khoản 113.180 USD tiền thanh toán đăng ký và 284.459 USD phí bảo hiểm đã được chuyển qua hệ thống ngân hàng Mỹ mà không có giấy phép cho phép thanh toán dành cho các thực thể bị trừng phạt.

Lệnh tịch thu ghi rằng, ngoài chiếc máy bay, Skoch còn sở hữu một chiếc du thuyền mang tên Madame Gu, một chiếc trực thăng và một biệt thự tại khách sạn Four Seasons ở Seychelles. Tuy nhiên, Mỹ không được phép thu giữ những tài sản đó.

Theo các thông tin tại tòa án, chiếc máy bay 90 triệu USD này hiện đang ở Kazakhstan. Đại sứ quán Kazakhstan tại Mỹ hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan đến vấn đề trên.

Trước đó, một chiếc du thuyền sang trọng dài 100 mét của tỷ phú Skoch vào tháng 6 neo đậu ở Dubai đã nổi lên như một nơi trú ẩn cho sự giàu có của các nhà tài phiệt Nga khi các nước phương Tây gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với các đồng minh của Putin.

Dubai đã nổi lên như một nơi trú ẩn an toàn cho các tài sản xa xỉ của những tỷ phú Nga khi các lệnh trừng phạt của phương Tây nhắm vào các đồng minh của Tổng thống Vladimir Putin. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, đang cố gắng duy trì những gì họ nói là quan điểm trung lập về cuộc chiến, quốc gia này đã không áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, một chiếc Boeing (BA.N) 787 Dreamliner thuộc sở hữu của nhà tài phiệt bị trừng phạt Roman Abramovich cũng đã đến Dubai vào tháng 3. Trước đó, một tòa án tại Mỹ đã ra lệnh thu giữ nó.

Vào tháng 6, nhà chức trách Mỹ thông báo một thẩm phán đã phê chuẩn lệnh tịch thu hai máy bay riêng của tỷ phú Nga Roman Abramovich, trị giá hơn 400 triệu USD. Vào tháng 5, Mỹ đã sở hữu siêu du thuyền trị giá 300 triệu USD có tên Amadea, thuộc sở hữu của Suleiman Kerimov.

Vào tháng 4, các nhà chức trách đã thu giữ tại một cảng ở Tây Ban Nha chiếc du thuyền Tango trị giá 90 triệu USD của Viktor Vekselberg, một tỷ phú có quan hệ mật thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Huy Hoàng (Theo CNN)

Bình Luận

Tin khác

Một doanh nghiệp Việt Nam suýt 'mất trắng” 133,7 tỷ đồng, Bộ Công Thương khuyến cáo

Một doanh nghiệp Việt Nam suýt "mất trắng” 133,7 tỷ đồng, Bộ Công Thương khuyến cáo

(CLO) Mới đây, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công Thương đã nhận được thư điện tử của một doanh nghiệp Việt Nam đề nghị hỗ trợ giải quyết vụ việc liên quan đến lô hàng nhập khẩu từ 1 đối tác tại UAE nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietbank dự kiến chia cổ tức 25% và tăng vốn điều lệ năm thứ 2 liên tiếp

Vietbank dự kiến chia cổ tức 25% và tăng vốn điều lệ năm thứ 2 liên tiếp

(CLO) Theo tài liệu trình họp Đại hội đồng cổ đông 2024, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín (Upcom: VBB) sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận. Theo đó, Vietbank dự kiến chia cổ tức 25%. Đây là một trong những mức chia cổ tức thuộc top đầu trong mùa Đại hội Cổ đông (ĐHCĐ) Ngân hàng năm nay.

Thị trường - Doanh nghiệp
Loạt nhà máy sản xuất ô tô dư thừa “hoang tàn” ở Trung Quốc

Loạt nhà máy sản xuất ô tô dư thừa “hoang tàn” ở Trung Quốc

(CLO) Các nhà sản xuất như BYD, Tesla và Li Auto đang giảm giá để di chuyển ô tô điện của họ. Đối với xe chạy bằng xăng, tình trạng dư thừa nhà máy còn tệ hơn.

Thị trường - Doanh nghiệp
MobiFone 'ẵm' tới 5 giải thưởng, ghi dấu ấn tại Sao Khuê 2024

MobiFone 'ẵm' tới 5 giải thưởng, ghi dấu ấn tại Sao Khuê 2024

(CLO) Tại Lễ vinh danh và trao giải thưởng Sao Khuê năm nay, MobiFone ‘bội thu’ với 5 giải thưởng cho các giải pháp mới thuộc nhiều lĩnh vực: dịch vụ, giải trí, viễn thông, quản trị - điều hành.

Thị trường - Doanh nghiệp
Oxford Economics: Giá lương thực toàn cầu có thể chạm đáy vào năm 2024

Oxford Economics: Giá lương thực toàn cầu có thể chạm đáy vào năm 2024

(CLO) Theo Oxford Economics, giá thực phẩm toàn cầu dự kiến sẽ giảm vào năm 2024, mang lại sự nhẹ nhõm cho người mua sắm.

Thị trường - Doanh nghiệp