Mỹ tăng cường hỏa lực ở Trung Đông, đề phòng xung đột Israel - Hamas lan rộng

(CLO) Mỹ đang tăng cường hỏa lực ở Trung Đông để ngăn chặn sự lan rộng của cuộc xung đột đang ngày càng leo thang giữa Israel và nhóm chiến binh Hamas ở Dải Gaza.

Tàu sân bay mới nhất lớn nhất thế giới của Mỹ đã có mặt ở phía đông Địa Trung Hải và sẽ có tàu sân bay thứ hai của Mỹ tham gia trong 10 ngày tới.

my tang cuong hoa luc o trung dong de phong xung dot israel hamas lan rong hinh 1

Tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford di chuyển cùng với tàu USNS Laramie (T-AO-203) trong quá trình tiếp nhiên liệu ở Đông Địa Trung Hải. Ảnh: Quân đội Mỹ.

Mặc dù Nhà Trắng cho biết "không có kế hoạch hay ý định" sử dụng chúng, nhưng các lực lượng quân sự của Mỹ sẽ sẵn sàng hỗ trợ trên không nhằm bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ nếu cần. Mỹ cũng có một loạt căn cứ ở Trung Đông với quân đội, máy bay chiến đấu và tàu chiến.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết: “Mọi nỗ lực đang được thực hiện để ngăn chặn điều này trở thành một cuộc xung đột khu vực. Nếu điều đó xảy ra, nó sẽ tiêu tốn rất nhiều nguồn lực của Mỹ”.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken - phát biểu tại Cairo hôm Chủ Nhật sau nhiều ngày ngoại giao con thoi ở Trung Đông - cho biết việc triển khai hai nhóm tấn công tàu sân bay "không phải để khiêu khích bất kỳ ai mà chỉ để gửi một thông điệp răn đe rất rõ ràng rằng không ai được làm bất cứ điều gì có thể mở rộng cuộc xung đột này dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc làm tăng thêm sự gây hấn chống lại Israel từ bất kỳ quốc gia nào khác".

Ngoại trưởng Iran, Hossein Amirabdollahian, hôm Chủ nhật cảnh báo rằng "tất cả các bên trong khu vực đang sẵn sàng hành động". Trong khi đó, phái đoàn của Iran tại Liên hợp quốc ở New York cho biết nếu Israel không tấn công nước này, các lợi ích hoặc công dân của nước này, thì lực lượng vũ trang của Iran cũng sẽ không có lý do gì để đáp trả. 

Israel tuyên bố sẽ tiêu diệt Hamas tại Dải Gaza sau khi các chiến binh của lực lượng này tấn công các thị trấn biên giới của Israel vào ngày 7/10, giết chết 1.300 người và bắt giữ hàng chục con tin.

Ngoại giao quốc tế đang tập trung vào việc ngăn chặn xung đột lan rộng - đặc biệt là vào Lebanon. Bên cạnh Hamas ở Dải Gaza, Israel cũng đã đụng độ với nhóm Hezbollah được trang bị vũ trang mạnh mẽ ở biên giới phía bắc với Lebanon.

Bất kỳ quyết định nào về việc phát động hành động quân sự ở Trung Đông sẽ đến từ chính Tổng thống Mỹ Joe Biden, một đảng viên Đảng Dân chủ. Một động thái như vậy đã nhận được một số sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm thứ Năm cho biết, Mỹ không thấy dấu hiệu nào cho thấy các chiến binh Hezbollah của Lebanon đang tập hợp để có khả năng tấn công Israel, làm mở rộng xung đột. Ông nói: “Chúng tôi chưa thấy bất kỳ lực lượng tập trung đông đảo nào dọc biên giới”.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: