Mỹ trồng bù thêm 1 tỷ cây xanh vì biến đổi khí hậu tàn phá rừng
(CLO) Chính quyền Tổng thống Joe Biden mới đây cho biết, Mỹ sẽ trồng hơn một tỷ cây trên hàng triệu mẫu đất rừng bị cháy ở miền tây nước này.
Những trận hỏa hoạn trong những năm gần đây, kèm theo thời tiết quá nóng khiến rừng không thể mọc lại một cách tự nhiên. Các quan chức cho biết hiện có 1,7 triệu héc-ta tồn đọng cần tái canh.

Mỹ lên kế hoạch trồng thêm 1 tỷ cây xanh. Ảnh: Reuters
Bài liên quan
Phương Tây đồng lòng trừng phạt, tương lai kinh tế Nga sẽ đi về đâu?
Nắng nóng gây cháy, thiêu rụi vạt rừng và nhà ven biển ở Hy Lạp
Cháy rừng: Cơn đau đầu kinh tế mới của châu Âu
Trung Quốc xuất hiện mưa kỷ lục và những đợt nắng nóng gay gắt
Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết họ sẽ phải tăng gấp bốn lần số lượng cây giống để giải quyết tình trạng thiếu cây hiện tại và đáp ứng nhu cầu trong tương lai. Quốc hội Mỹ năm ngoái thông qua đạo luật lưỡng đảng chỉ đạo Cơ quan Lâm nghiệp trồng 1,2 tỷ cây trong thập kỷ tới và sau khi Tổng thống Joe Biden vào tháng 4 ra lệnh cho cơ quan này phải làm cho rừng của quốc gia trở nên dẻo dai hơn khi thế giới ngày càng nóng lên.
Phần lớn chương trình nghị sự của chính quyền nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu vẫn bị đình trệ vì bất đồng giữa lưỡng đảng tại quốc hội. Điều đó đã khiến các quan chức phải theo đuổi một cách tiếp cận cụ thể hơn với các biện pháp gia tăng như thông báo gần đây, trong khi chính quyền xem xét liệu có nên ban bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu nhằm mở đường cho các hành động tích cực hơn.
Các quan chức cho biết, để xóa bỏ tình trạng tồn đọng diện tích rừng bị tàn phá, Cục Lâm nghiệp có kế hoạch trong vài năm tới sẽ mở rộng quy mô công việc từ khoảng 24.000 héc-ta được trồng lại mỗi năm lên khoảng 162.000 héc-ta mỗi năm trong tương lai.
Ông David Lytle, giám đốc quản lý rừng của cơ quan cho biết, hầu hết công việc sẽ diễn ra ở các bang phía Tây, nơi cháy rừng xảy ra quanh năm và nhu cầu là cấp bách nhất.
Lửa đã đốt cháy 5,6 triệu mẫu đất ở Mỹ trong năm nay, và trên đường vượt qua kỷ lục 10,1 triệu mẫu đất bị cháy vào năm 2015. Nhiều khu rừng tái sinh một cách tự nhiên sau đám cháy, nhưng nếu cháy quá dữ dội, chúng có thể để lại những cảnh quan cằn cỗi kéo dài hàng thập kỷ trước khi cây cối mọc trở lại.
Trung Kiên (theo Reuters)