Mỹ, Trung Quốc đàm phán thương mại, chuỗi cung ứng

Thứ tư, 06/07/2022 10:56 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hai Bộ trưởng Tài chính Mỹ và Trung Quốc đã thảo luận về những lo ngại kinh tế như thương mại quốc tế và chuỗi cung ứng, hơn nữa Mỹ xem xét cắt giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc để chống lại lạm phát gia tăng.

Hôm qua (5/7), Bộ trường Tài chính Mỹ bà Yellen "thẳng thắn" bày tỏ lo ngại về các chính sách kinh tế "không công bằng, phi thị trường" của Trung Quốc và cuộc xung đột của Nga chống lại Ukraine trong cuộc gặp trực tuyến với người đồng cấp Trung Quốc.

Trong cuộc thảo luận, hai bên cũng thảo luận về triển vọng kinh tế toàn cầu trong bối cảnh giá cả hàng hóa tăng và các vấn đề an ninh lương thực.

my trung quoc dam phan thuong mai chuoi cung ung hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tập Cận Bình của Trung Quốc dự kiến sẽ hội đàm trong vài tuần tới. Ảnh: AP.

Bên cạnh đó, sau cuộc họp trực tuyến, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các cuộc đàm phán "thực tế và thẳng thắn" đã đề cập đến tình hình kinh tế vĩ mô và sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo Bộ này, Trung Quốc cũng nêu rõ những lo lắng về thuế quan và các hạn chế của Mỹ đối với các doanh nghiệp Trung Quốc, đồng thời cho biết thêm rằng cả hai bên đã đồng ý tiếp tục đàm phán.

"Với nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng, điều quan trọng là phải tăng cường quan hệ hợp tác song phương và phối hợp các chính sách kinh tế vĩ mô giữa Trung Quốc và Mỹ", Bộ Tài chính Trung Quốc nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính Trung Quốc cũng nhận định: "Bảo vệ sự ổn định của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ mang lại lợi ích cho Trung Quốc, Mỹ và toàn thế giới”.

Cuộc đàm phán diễn ra khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cân nhắc khả năng nới lỏng thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc như một phần trong nỗ lực kiểm soát giá tăng cao, vốn đang tăng với tốc độ nhanh nhất trong hơn 40 năm.

Thế nhưng, nội các của ông Biden được cho là đang bàn luận về việc có nên nới lỏng thuế quan hay không.

Trong khi đó, bà Yellen đã công khai mong muốn giảm một số thuế quan, cho rằng chúng “không có ý nghĩa chiến lược” và “do người Mỹ trả, không phải người Trung Quốc”.

Tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Đức vào tháng trước, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết ông Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ có cuộc hội đàm trong những tuần tới.

Gary Ng, một nhà kinh tế cấp cao tại Natixis ở Hồng Kông, cho biết Mỹ và Trung Quốc khó có thể tránh khỏi sự cạnh tranh ngày càng tăng bất chấp đối thoại hoặc cắt giảm thuế quan.

Người này chia sẻ với Al Jazeera: “Mặc dù có thể thấy việc lùi thuế đối với một số hàng hoá, nhưng Mỹ vẫn lo ngại về vai trò của trợ cấp chính phủ và tiến trình đạt được sự trung lập về cạnh tranh cho các công ty của mình ở Trung Quốc.

"Đây là những vấn đề cơ cấu về việc liệu các tập đoàn Mỹ có được đối xử công bằng so với các đối thủ Trung Quốc hay không, với hậu quả không chỉ đối với việc tiếp cận thị trường ở Trung Quốc mà còn đối với sự cạnh tranh toàn cầu."  Nhà kinh tế này tuyên bố thêm: "Cuộc nói chuyện có thể thúc đẩy tình cảm song phương trong ngắn hạn, nhưng sẽ không phải là hành động lật ngược tình thế cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung".

Lê Na (Theo Al Jazeera)

Bình Luận

Tin khác

ROX Group: Khi sức sống thương hiệu đến từ nền tảng văn hóa

ROX Group: Khi sức sống thương hiệu đến từ nền tảng văn hóa

(NB&CL) Lịch sử gần ba thập kỷ phát triển đã giúp ROX Group (tiền thân là TNG Holdings Vietnam) trang bị cho thương hiệu bản sắc văn hóa và sức bật nội tại. Ban lãnh đạo Tập đoàn vững tin rằng nền tảng văn hóa mang lại sức sống và sinh khí mới cho thương hiệu ROX.

Thị trường - Doanh nghiệp
Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

(CLO) Ngày 26/4/2024, Đại hội đồng cổ đông Sacombank đã họp thường niên, thông qua kết quả năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với mục tiêu “Tăng tốc hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả trên nền tảng số” cùng với kỳ vọng tái cơ cấu thành công trước thời hạn.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

(CLO) Ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.

Thị trường - Doanh nghiệp
Gạo Việt Nam tiếp thục 'thăng hạng', xuất khẩu 3 tháng đạt 1,43 tỷ USD

Gạo Việt Nam tiếp thục "thăng hạng", xuất khẩu 3 tháng đạt 1,43 tỷ USD

(CLO) Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Viêt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Thị trường - Doanh nghiệp
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(CLO) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...

Thị trường - Doanh nghiệp