Mỹ tuyên bố không để Trung Quốc kiểm soát nền kinh tế thế giới

Thứ tư, 15/03/2023 14:17 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo một cựu cố vấn an ninh quốc gia, Mỹ sẽ loại bỏ các nhà máy chất bán dẫn của Đài Loan nếu Trung Quốc có ý định chiếm hữu.

Robert O'Brien, người từng là cố vấn an ninh quốc gia trong chính quyền Trump, khẳng định Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ không bao giờ để những nhà máy đó rơi vào tay Trung Quốc.

Theo ông, nếu giành được quyền kiểm soát các nhà máy này, Trung Quốc sẽ "giống như OPEC mới về chip silicon", thậm chí có thể "kiểm soát nền kinh tế thế giới".

my tuyen bo khong de trung quoc kiem soat nen kinh te the gioi hinh 1

Ảnh minh họa. Theo Euro Weekly News.

Tập đoàn Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan là nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới với 90% thị trường CPU tiên tiến. Công ty sản xuất chip cho phần lớn các vật dụng và máy móc hàng ngày, bao gồm cả điện thoại và ô tô. Những con chip phức tạp hơn được sử dụng cho các sản phẩm công nghệ cao hơn như máy học và tên lửa dẫn đường.

Mặc dù phần lớn việc nghiên cứu và phát triển chất bán dẫn diễn ra ở Mỹ, nhưng 30 năm qua, ​​các nhà sản xuất quyết định lựa chọn thuê đơn vị sản xuất bên ngoài làm giải pháp hàng đầu.

O\'Brien không phải là người đầu tiên đưa ra yêu cầu dẹp bỏ các nhà máy bán dẫn của Đài Loan nếu Trung Quốc chiếm hữu thành công. Trước đó, có hai học giả Mỹ cũng ủng hộ động thái này trong một bài báo do trường US Army War College xuất bản vào năm 2021.

Khi căng thẳng giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan tiếp tục leo thang, các nhà phân tích đang dự đoán một cuộc đổ bộ của Trung Quốc đối với hòn đảo này trong vài năm tới. Nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là tác động lớn nhất từ trước đến nay đối với nền kinh tế toàn cầu.

Anh Tuấn (Theo Euro Weekly News)

Bình Luận

Tin khác

VietCredit tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 – Mạnh dạn thử nghiệm những thay đổi lớn

VietCredit tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 – Mạnh dạn thử nghiệm những thay đổi lớn

(CLO) Ngày 19/4/2024, Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit – “TIN”) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Du lịch Trung Quốc chuẩn bị bùng nổ trước thềm Quốc tế Lao động

Du lịch Trung Quốc chuẩn bị bùng nổ trước thềm Quốc tế Lao động

(CLO) Trung Quốc dự kiến sẽ ghi nhận làn sóng du lịch mạnh mẽ trong kỳ nghỉ lễ Tháng Năm sắp tới, trong đó lĩnh vực này sẽ nắm bắt cơ hội để lấy lại phong độ trước đại dịch Covid-19 và tiếp thêm sinh lực cho nền kinh tế đất nước thông qua đợt tiêu dùng lớn.

Thị trường - Doanh nghiệp
Chiều nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ có thông báo đấu thầu vàng

Chiều nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ có thông báo đấu thầu vàng

(CLO) NHNN thông báo sẽ phát thông báo đấu thầu vàng miếng SJC ngay trong chiều nay.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nga vượt EU về nguồn cung lúa mì sang Bắc Phi

Nga vượt EU về nguồn cung lúa mì sang Bắc Phi

(CLO) Theo báo cáo do Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố, xuất khẩu lúa mì của Liên minh châu Âu (EU) sang Bắc Phi đã giảm 25% trong 7 tháng đầu của mùa trồng trọt 2023-2024, với nguồn cung từ Nga chiếm ưu thế trên thị trường khu vực.

Thị trường - Doanh nghiệp
Xuất khẩu dầu thô của Iran tăng đột biến

Xuất khẩu dầu thô của Iran tăng đột biến

(CLO) Xuất khẩu dầu thô từ Iran đạt mức cao nhất trong 6 năm trong quý đầu tiên của năm, dữ liệu từ Vortexa được Financial Times trích dẫn cho thấy.

Thị trường - Doanh nghiệp