Mỹ: Ước tính gian lận thất nghiệp do đại dịch tăng lên 45,6 tỷ USD

Thứ sáu, 23/09/2022 20:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Liên quan việc phân phối các quỹ cứu trợ đại dịch Covid-19, một cơ quan giám sát liên bang Hoa Kỳ đã tăng gấp 3 lần ước tính trước đó về số tiền mà Chính phủ Hoa Kỳ trả cho những người không được hưởng chúng.

Theo The New York Times, một cơ quan giám sát liên bang điều tra việc phân phối các quỹ cứu trợ đại dịch Covid-19 đã tăng gấp 3 lần ước tính về số tiền được chi trả trong bảo hiểm thất nghiệp có thể bị cho là do một số hình thức gian lận.

my uoc tinh gian lan that nghiep do dai dich tang len 456 ty usd hinh 1

Những kẻ gian lận có khả năng đã đánh cắp 45,6 tỷ USD từ chương trình bảo hiểm thất nghiệp của Hoa Kỳ trong đại dịch Covid-19 bằng cách sử dụng số An sinh xã hội của những người đã qua đời,... (Nguồn: The New York Times)

Cơ quan giám sát, văn phòng của Tổng thanh tra Bộ Lao động Hoa Kỳ, trước đó đã quy khoảng 16 tỷ USD cho các khoản thanh toán trùng lặp hoặc các khoản cứu trợ được thực hiện cho những người đã chết, các cá nhân có tài khoản email đáng ngờ hoặc các tù nhân liên bang. Văn phòng hiện cho biết Chính phủ liên bang có thể đã thực hiện 45,6 tỷ USD cho các khoản thanh toán vô lý như vậy.

Các cuộc điều tra của văn phòng Tổng thanh tra đã dẫn đến cáo buộc hình sự đối với hơn 1.000 người bị cáo buộc gian lận nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp trong đại dịch Covid-19, văn phòng cho biết trong một tuyên bố hôm 22/9 vừa qua.

Ông Larry D. Turner, Tổng thanh tra, cho biết trong một tuyên bố: “Hàng trăm tỷ USD trong quỹ đại dịch đã thu hút những kẻ lừa đảo tìm cách khai thác chương trình Bảo hiểm thất nghiệp - dẫn đến mức độ gian lận khổng lồ trong lịch sử và các khoản thanh toán không phù hợp khác”.

Các cuộc điều tra bao gồm các khoản thanh toán được thực hiện từ tháng 3/2020 đến tháng 4/2022, khi Chính phủ liên bang gửi một loạt tiền cứu trợ cho các doanh nghiệp và cá nhân, với ý định hỗ trợ nền kinh tế khi các trường hợp nhiễm Covid-19 tràn lan. Khoản viện trợ bao gồm 3,1 nghìn tỷ USD mà Tổng thống Donald J. Trump khi đó đã phê duyệt vào năm 2020, tiếp theo là gói 1,9 nghìn tỷ USD mà Tổng thống Biden đã ký thành luật vào năm 2021.

Có rất nhiều gian lận thất nghiệp mà ngay cả sau 2 năm làm việc, các nhà điều tra liên bang mới bắt đầu xử lý đến. Hàng trăm người đang làm việc về các vụ gian lận trong văn phòng của 21 Tổng thanh tra. FBI, Sở Mật vụ, Cơ quan Kiểm tra Bưu điện và Sở Thuế vụ cũng đang vào cuộc xem xét vấn đề này.

Các quan chức đã nói rằng vụ gian lận đã lan rộng đến mức một số vụ trộm cắp nhỏ có thể không bao giờ bị truy tố. Tháng trước, ông Biden đã ký dự luật tăng gấp đôi thời hiệu đối với một số gian lận liên quan đến đại dịch Covid-19 lên 10 năm.

“Thông điệp của tôi với những kẻ lừa đảo ngoài kia là: Bạn không thể che giấu tội lỗi của mình. Chúng tôi sẽ tìm thấy bạn”, ông Biden nói trong lễ ký kết tại Nhà Trắng.

Sơn Tùng (Theo The New York Times)

Bình Luận

Tin khác

VietCredit tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 – Mạnh dạn thử nghiệm những thay đổi lớn

VietCredit tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 – Mạnh dạn thử nghiệm những thay đổi lớn

(CLO) Ngày 19/4/2024, Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit – “TIN”) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Du lịch Trung Quốc chuẩn bị bùng nổ trước thềm Quốc tế Lao động

Du lịch Trung Quốc chuẩn bị bùng nổ trước thềm Quốc tế Lao động

(CLO) Trung Quốc dự kiến sẽ ghi nhận làn sóng du lịch mạnh mẽ trong kỳ nghỉ lễ Tháng Năm sắp tới, trong đó lĩnh vực này sẽ nắm bắt cơ hội để lấy lại phong độ trước đại dịch Covid-19 và tiếp thêm sinh lực cho nền kinh tế đất nước thông qua đợt tiêu dùng lớn.

Thị trường - Doanh nghiệp
Chiều nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ có thông báo đấu thầu vàng

Chiều nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ có thông báo đấu thầu vàng

(CLO) NHNN thông báo sẽ phát thông báo đấu thầu vàng miếng SJC ngay trong chiều nay.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nga vượt EU về nguồn cung lúa mì sang Bắc Phi

Nga vượt EU về nguồn cung lúa mì sang Bắc Phi

(CLO) Theo báo cáo do Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố, xuất khẩu lúa mì của Liên minh châu Âu (EU) sang Bắc Phi đã giảm 25% trong 7 tháng đầu của mùa trồng trọt 2023-2024, với nguồn cung từ Nga chiếm ưu thế trên thị trường khu vực.

Thị trường - Doanh nghiệp
Xuất khẩu dầu thô của Iran tăng đột biến

Xuất khẩu dầu thô của Iran tăng đột biến

(CLO) Xuất khẩu dầu thô từ Iran đạt mức cao nhất trong 6 năm trong quý đầu tiên của năm, dữ liệu từ Vortexa được Financial Times trích dẫn cho thấy.

Thị trường - Doanh nghiệp