Mỹ và Anh sử dụng vũ khí nào để tấn công lực lượng Houthi ở Yemen?

Thứ sáu, 12/01/2024 17:32 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau nhiều lần cảnh báo, các lực lượng của Mỹ và Anh cuối cùng cũng tấn công lực lượng Houthi ở Yemen, nhằm đáp trả việc phiến quân này tấn công các tàu thương mại trên Biển Đỏ.

Đêm thứ Năm (ngày 11/1), khi bóng tối còn đang bao trùm, các lực lượng Mỹ và Anh đã phóng tên lửa và bom từ cả trên biển và trên không, tập kích thành công lực lượng Houthi ở Yemen.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết những cuộc tấn công này nhằm đáp trả trực tiếp các cuộc tấn công chưa từng có nhằm vào các tàu thuyền ở Biển Đỏ - trong đó lần đầu tiên sử dụng tên lửa đạn đạo chống hạm.

Dưới đây là những loại vũ khí và khí tài quân sự được Mỹ và Anh sử dụng trong cuộc tấn công:

Tên lửa Tomahawk 

my va anh su dung vu khi nao de tan cong luc luong houthi o yemen hinh 1

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Barry phóng tên lửa hành trình Tomahawk. Ảnh: Hải quân Mỹ

Tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk (TLAM) của Hải quân Mỹ là tên lửa hành trình bay thấp có khả năng mang đầu đạn thông thường nặng 453,5 kg đi hàng trăm kilomet vào đất liền.

Theo thông tin của Hải quân Mỹ, tên lửa Tomahawks được phóng từ tàu mặt nước hoặc tàu ngầm, có khả năng bay với tốc độ cận âm, có thể đánh bại các hệ thống phòng không. Tomahawk có độ chính xác cao và được dẫn đường bằng GPS nên chúng có thể thay đổi mục tiêu hoặc lộ trình sau khi phóng tùy theo nhu cầu.

Cũng theo Hải quân Mỹ, tên lửa Tomahawk có khả năng di chuyển trên khu vực mục tiêu để đáp trả các mục tiêu mới xuất hiện hoặc với camera trên máy bay, cung cấp thông tin thiệt hại trong trận chiến cho các chỉ huy chiến đấu”.

Tên lửa Tomahawk được Mỹ sử dụng lần đầu tiên cho các cuộc tấn công vào năm 1991 trong Chiến dịch Bão táp Sa mạc chống lại chính quyền Saddam Hussein ở Iraq. Kể từ đó, tên lửa Tomahawk bắt đầu được sử dụng trong một số cuộc xung đột khác.  

Tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường USS Florida 

my va anh su dung vu khi nao de tan cong luc luong houthi o yemen hinh 2

Tàu ngầm tên lửa dẫn đường USS Florida đi qua Kênh đào Suez ở Ai Cập vào ngày 7/4/2023. Ảnh: Bộ Tư lệnh Trung ương Hải quân Mỹ

Tàu ngầm USS Florida là một trong 4 tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường (SSGN) chạy bằng năng lượng hạt nhân của hạm đội Hải quân Mỹ.

Theo thông tin của Hải quân Mỹ, phiên bản đầu tiên của tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường USS Florida là tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Ohio mang đầu đạn hạt nhân, cùng với các tàu USS Ohio, USS Michigan và USS Georgia. Đến giai đoạn 2005 - 2007, các tàu này mới được chuyển đổi thành tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường. 

Với kích thước và sức mạnh tương đối lớn, tàu ngầm USS Florida có thể mang theo 154 tên lửa hành trình Tomahawk, nhiều hơn 50% so với các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ và gần gấp 4 lần so với các tàu ngầm tấn công mới nhất của Hải quân Mỹ.

Hồi năm 2021, ông Carl Schuster, cựu thuyền trưởng Hải quân Mỹ và Giám đốc hoạt động tại Trung tâm Tình báo chung của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ, cho biết: "SSGN có thể cung cấp rất nhiều hỏa lực cực nhanh. 154 tên lửa Tomahawk có thể tấn công một cách chính xác. Không đối thủ nào của Mỹ có thể bỏ qua mối đe dọa này".

Tầm quan trọng của tàu ngầm USS Florida được thể hiện vào tháng 3 năm 2011, khi nó bắn gần 100 tên lửa Tomahawk nhằm vào các mục tiêu ở Libya trong Chiến dịch Bình minh Odyssey. Cuộc tấn công đó đánh dấu lần đầu tiên SSGN được sử dụng trong chiến đấu.

Tàu ngầm USS Florida được điều khiển bởi một lò phản ứng hạt nhân cung cấp hơi nước cho hai tua-bin làm quay chân vịt tàu ngầm. Hải quân Mỹ nói rằng tàu này không giới hạn phạm vi hoạt động. Khi tàu ngầm chìm dưới nước, hạn chế duy nhất nó gặp phải là nhu cầu bổ sung lương thực của thủy thủ đoàn. 

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ 

my va anh su dung vu khi nao de tan cong luc luong houthi o yemen hinh 3

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Fitzgerald. Ảnh: Hải quân Mỹ

Lầu Năm Góc cho biết, ngoài tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường USS Florida, các tàu mặt nước của Mỹ cũng đã phóng tên lửa Tomahawk để tấn công lực lượng Houthi.

Trong lực lượng tàu mặt nước của Hải quân Mỹ, thứ được ví như xương sống của hạm đội là tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke, với gần 70 chiếc đang hoạt động. Với lượng giãn nước (trọng lượng của nước bị tàu biển chiếm chỗ) lên tới 9.700 tấn, các tàu khu trục lớp Burke có khả năng mang theo nhiều loại vũ khí, cả phòng thủ và tấn công.

Ngoài ra, hạm đội mặt nước của Mỹ còn có các tàu khu trục triển khai tên lửa hành trình Tomahawk bằng Hệ thống phóng thẳng đứng (VLS), với mỗi tàu khu trục có 90 đến 96 ô VLS, tùy thuộc vào thời điểm được chế tạo.

Lầu Năm Góc chưa tiết lộ loại tàu khu trục cụ thể nào đã tham gia vào cuộc tấn công lực lượng Houthi ở Yemen, nhưng trong hai tháng qua, Mỹ đã triển khai một số tàu chiến ở Biển Đỏ để bảo vệ các tàu thương mại trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Houthi.

Máy bay chiến đấu Typhoon của Anh 

my va anh su dung vu khi nao de tan cong luc luong houthi o yemen hinh 4

Một máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh cất cánh từ Căn cứ Không quân Osan, cách Seoul 70 km về phía nam, vào ngày 8/11/2016. Ảnh: AP

Máy bay chiến đấu Typhoon được coi là trụ cột của Không quân Vương quốc Anh. Các máy bay phản lực này này gồm hai động cơ và một phi công điều khiển. Theo thông tin của Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh, chúng bay với tốc độ nhanh tới Mach 1,8 (617,4 m/s) và cao tới hơn 16.700 kilomet. 

Được phát triển bởi một tập đoàn các công ty quốc phòng nhằm cung cấp cho nhiều quốc gia NATO một máy bay chiến đấu đa chức năng, những chiếc Typhoon là những nền tảng vũ khí mạnh mẽ, có khả năng mang nhiều loại tên lửa không đối không và không đối đất cũng như bom dẫn đường chính xác.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết 4 phi công tham gia cuộc tấn công vào các mục tiêu của lực lượng Houthi đã chuyển giao đạn Paveway IV và bom có ​​đầu đạn nặng khoảng 227 kilogam.

Đạn Paveway IV có các vây đuôi giúp dẫn đường đến mục tiêu dựa trên hướng mà vũ khí nhận được từ việc đánh dấu bằng laser hoặc tọa độ GPS được truyền tới.

Những máy bay Typhoon của Anh được hỗ trợ bởi tàu chở dầu tiếp nhiên liệu trên không Voyager, cho phép các máy bay phản lực bay được quãng đường xa hơn. Bộ Quốc phòng Anh không tiết lộ vị trí máy bay cất cánh, tuy nhiên trong đoạn video được Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps đăng tải, có thể thấy một chiếc Typhoon đã cất cánh vào ban đêm từ đường băng trên đất liền.

Hoài Phương (theo CNN)

Bình Luận

Tin khác

Tìm thấy mảnh vỡ của máy bay trực thăng chở Tổng thống Iran bị rơi, hy vọng mờ dần

Tìm thấy mảnh vỡ của máy bay trực thăng chở Tổng thống Iran bị rơi, hy vọng mờ dần

(CLO) Hy vọng Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Bộ trưởng Ngoại gia Iran còn sống sau vụ tai nạn máy bay trực thăng đang mờ dần, theo một quan chức Iran cho biết hôm thứ Hai sau khi các đội cứu hộ đã tìm thấy được các mảnh vỡ.

Thế giới 24h
Mỹ đồng ý rút quân khỏi Niger trước ngày 15/9

Mỹ đồng ý rút quân khỏi Niger trước ngày 15/9

(CLO) Bộ Quốc phòng Mỹ đã đạt được thỏa thuận với Niger về việc rút lực lượng quân sự khỏi quốc gia châu Phi này trước ngày 15/9.

Thế giới 24h
Núi lửa Ibu phun trào ở Indonesia buộc 7 ngôi làng phải sơ tán

Núi lửa Ibu phun trào ở Indonesia buộc 7 ngôi làng phải sơ tán

(CLO) Ngọn núi lửa Ibu trên hòn đảo Halmahera xa xôi của Indonesia đã phun trào, phun ra một đám mây tro xám lên bầu trời và người dân từ 7 ngôi làng gần đó đã được sơ tán, theo chính quyền nước này cho biết hôm Chủ nhật (19/5).

Thế giới 24h
Trực thăng chở Tổng thống Raisi đã phải 'hạ cánh cứng', nội các Iran họp khẩn cấp

Trực thăng chở Tổng thống Raisi đã phải 'hạ cánh cứng', nội các Iran họp khẩn cấp

(CLO) Chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã gặp "tai nạn" ở miền bắc nước này và vẫn chưa được tìm thấy. Bộ trưởng Nội vụ Iran Ahmad Vahidi cho biết chiếc trực thăng gặp nạn đã phải "hạ cánh cứng" vào Chủ nhật (19/5).

Thế giới 24h
Bộ trưởng Slovakia: Kẻ ám sát Thủ tướng Fico có thể không hành động một mình

Bộ trưởng Slovakia: Kẻ ám sát Thủ tướng Fico có thể không hành động một mình

(CLO) Nghi phạm trong vụ ám sát Thủ tướng Slovakia Robert Fico có thể không chỉ là một “con sói đơn độc” như thông tin trước đây, theo Bộ trưởng Nội vụ Slovakia cho biết vào Chủ nhật (19/5).

Thế giới 24h