Mỹ và Canada kéo dài hạn chế đi lại giữa hai nước đến 21/6

Thứ năm, 14/05/2020 07:22 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mỹ và Canada có thể sẽ gia hạn lệnh hạn chế đi lại không cần thiết giữa hai nước nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Corona, Reuters dẫn hai nguồn tin từ chính phủ Canada và một quan chức Mỹ.

Các tài xế chờ đợi để đi qua hải quan Canada tại biên giới Canada-Hoa Kỳ ở Surrey, British Columbia - Ảnh: Reuters

Các tài xế chờ đợi để đi qua hải quan Canada tại biên giới Canada-Hoa Kỳ ở Surrey, British Columbia - Ảnh: Reuters

Trước đó, Canada và Mỹ đã đồng ý gia hạn lệnh hạn chế đi lại tại khu vực biên giới hai nước từ ngày 18/4 đến 21/5, khi các trường hợp nhiễm virus Corona tăng mạnh ở cả hai nước.

Hiện Canada đang gây sức ép để giữ nguyên biện pháp hạn chế đi lại trong một tháng nữa.

"Vẫn còn quá sớm để dỡ bỏ các hạn chế, vì vậy chúng tôi đang nỗ lực kéo dài thời hạn của quy định", một nguồn tin của Canada, mô tả các cuộc đàm phán với các quan chức ở Washington DC là tích cực.

Một nguồn thứ hai cho biết các cuộc thảo luận đã được hợp tác.

Hôm thứ Ba, Lãnh đạo Y tế công cộng Canada Theresa Tam cho biết Hoa Kỳ, nơi các trường hợp nhiễm Covid-19 đang gia tăng đều đặn, có thể gây ra rủi ro cho Canada.

Ông này cũng cho rằng virus Corona "có thể cất cánh nhanh chóng" trừ khi hết sức thận trọng về việc nới lỏng lệnh cấm.

"Chúng ta cần phải có khả năng nhìn thấy những gì xảy ra khi chúng ta giảm bớt các biện pháp y tế công cộng trong nước trước khi chúng ta có thể nhìn vào biên giới quốc tế nới lỏng", Lãnh đạo Y tế công cộng Canada nói trong một cuộc họp ngắn.

"Hoa Kỳ là quốc gia vẫn còn nhiều các trường hợp lây nhiễm và đang cố gắng kiểm soát sự lây lay... vì thế điều này có thể gây ra rủi ro cho Canada", bà Theresa Tam nói thêm. 

Theo tiết lộ, thỏa thuận mới này vẫn cho phép các luồng hàng hóa qua biên giới trải dài 8.891km giữa hai nước và đây là là một điểm qua cho một trong những mối quan hệ thương mại song phương lớn nhất thế giới.

Hiện Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn nhất của Canada khi chiếm chiếm 75% tất cả hàng hóa xuất khẩu.

Thủ tướng Justin Trudeau cho biết hôm thứ Ba rằng, Canada đã "xem xét các biện pháp mạnh mẽ hơn" để đảm bảo virus Corona không bị lây lan qua biên giới, nhưng không đưa ra chi tiết.

Các tỉnh ở bang Ontario và Quebec của Canada nằm liền kề với tiểu bang New York, một trong những "ổ dịch" của Hoa Kỳ, được yêu cầu thắt chặt các biện pháp kiểm soát và kiểm dịch đối với người qua lại biên giới hai nước, nhất là với các tài xế từ Mỹ.

Tin tức về yêu cầu gia hạn 30 ngày của Canada được đăng tải đầu tiên trên tờ Globe and Mail. Hiện đại diện của Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này.

Chấn Phong

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h