(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã tuyên bố sẽ tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga vì cuộc chiến ở Ukraine, khi hai nhà lãnh đạo họp bàn với nhau tại Nhà Trắng vào hôm thứ Sáu (3/3).
Hai nhà lãnh đạo đã gặp riêng tại Phòng Bầu dục trong hơn một giờ. Cuộc thảo luận của họ tập trung vào tầm quan trọng của việc tiếp tục "đoàn kết toàn cầu" với người dân Ukraine và những nỗ lực không ngừng nhằm cung cấp hỗ trợ an ninh, nhân đạo, kinh tế và chính trị cho Ukraine.
Ông Biden cảm ơn Thủ tướng Đức vì "sự lãnh đạo mạnh mẽ và kiên định" cũng như sự ủng hộ dành cho Ukraine". Ông Scholz nói rằng điều quan trọng là phải chứng minh rằng các đồng minh sẽ ủng hộ Kiev "chừng nào còn cần thiết".
Phát biểu trước cuộc họp, các quan chức Mỹ cho biết các điểm thảo luận bao gồm tình trạng chiến tranh và cách phản ứng nếu Trung Quốc viện trợ quân sự cho Nga.
Đây chuyến đi thứ hai của ông Scholz tới Nhà Trắng kể từ khi nhậm chức vào tháng 12/2021. Cố vấn an ninh quốc gia của ông Biden cũng đã gặp trực tiếp người đồng cấp Đức.
Theo các quan chức Mỹ và các nguồn tin khác thì Mỹ đã bắt đầu tham vấn với các đồng minh về việc có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc nếu Bắc Kinh viện trợ quân sự cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine.
Mỹ đã nói trong những tuần gần đây rằng Trung Quốc đang xem xét cung cấp vũ khí cho Nga, dù không cung cấp bằng chứng. Trung Quốc đã bác bỏ mọi cáo buộc rằng họ sẽ trang bị vũ khí cho Nga.
Một quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu nói trong một cuộc họp ngắn riêng rằng EU sẽ đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt nếu Trung Quốc viện trợ vũ khí quân sự cho Nga. Ông Scholz cũng đã gửi một cảnh báo mạnh mẽ tới Trung Quốc hôm thứ Năm rằng họ không nên cung cấp vũ khí cho Nga.
Tổng thống Biden cũng ca ngợi quyết định của ông Scholz về việc tăng mạnh chi tiêu quân sự của Đức và đa dạng hóa các nguồn năng lượng, đồng thời cho biết hai nhà lãnh đạo đã phối hợp chặt chẽ với các đồng minh khác để hỗ trợ Ukraine.
(CLO) Vào thứ Ba (14/5), Mặt trời đã tạo ra tia lửa lớn nhất trong gần hai thập kỷ, chỉ vài ngày sau khi các cơn bão mặt trời tấn công Trái đất và tạo ra hiện tượng cực quang rực rỡ.
(CLO) Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tại cuộc đàm phán ở Geneva (Thụy Sĩ) vào 14/5, Trung Quốc và Mỹ đã thừa nhận rằng có những cơ hội và rủi ro trong việc phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
(CLO) Nghiên cứu mới cho thấy năm 2023 có mùa hè nóng nhất trong khoảng 2000 năm, gây ra cái nóng dữ dội ở Bắc Bán cầu, cháy rừng trên khắp Địa Trung Hải, làm tắc nghẽn đường phố ở Mỹ và khiến mạng lưới điện phải hoạt động hết công suất ở Trung Quốc.
(CLO) Trong cuộc phỏng vấn công bố hôm 15/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông ủng hộ kế hoạch giải quyết khủng hoảng Ukraine của Trung Quốc, nói thêm rằng Bắc Kinh hiểu đầy đủ về nguyên nhân đằng sau cuộc chiến này.
(CLO) Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc trong hai ngày 16 và 17/5.