Mỹ và Nga cùng cảnh báo về cuộc tấn công khủng bố của IS ở Moscow

(CLO) Đại sứ quán Mỹ tại Nga cảnh báo rằng “những kẻ cực đoan” đã lên kế hoạch tấn công ở Moscow, vài giờ sau khi cơ quan an ninh Nga cho biết họ đã phá vỡ kế hoạch khủng bố tại một giáo đường Do Thái bởi chi nhánh Afghanistan của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Trên trang web của mình, Đại sứ quán Mỹ ở Nga cho biết: “Đại sứ quán đang theo dõi các báo cáo rằng những kẻ cực đoan sắp có kế hoạch nhắm mục tiêu vào các cuộc tụ tập lớn ở Moscow, bao gồm cả các buổi hòa nhạc và công dân Mỹ nên được khuyến cáo tránh các cuộc tụ tập lớn trong 48 giờ tới”.

Cơ quan này đưa ra cảnh báo vài giờ sau khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết họ đã ngăn chặn một cuộc tấn công khủng bố vào một giáo đường Do Thái ở Moscow do một chi nhánh của nhóm chiến binh IS tiến hành.

Các đồng minh của Mỹ bao gồm Vương quốc Anh, Canada, Hàn Quốc và Latvia lặp lại cảnh báo của Mỹ và khuyến cáo các công dân của họ không đến Nga. Hầu hết các nước phương Tây đều khuyên không nên đến Nga và nói rằng công dân của họ nên rời đi.

FSB cho biết IS đang hoạt động ở khu vực Kaluga của Nga như một phần chi nhánh Afghanistan của nhóm khủng bố này, được gọi là ISIS-Khorasan - nhóm đang gây dựng một vương quốc Hồi giáo trải rộng trên khắp Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan và Iran.

ISIS-Khorasan lần đầu tiên xuất hiện ở phía đông Afghanistan vào cuối năm 2014 và nổi tiếng là cực kỳ tàn bạo. FSB cho biết nhóm này "đang chuẩn bị tấn công các giáo dân của một giáo đường bằng súng".

Tuyên bố của FSB cho biết rằng các chiến binh IS đã bị lực lượng đặc biệt của Nga "vô hiệu hóa", đồng thời thông báo thêm rằng: “Vũ khí, đạn dược cũng như các bộ phận để sản xuất thiết bị nổ tự chế đã được tìm thấy và thu giữ”.

Huy Hoàng (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: