Mỹ và Singapore hội nghị thượng đỉnh về xung đột Nga - Ukraine

Thứ tư, 30/03/2022 09:26 AM - 0 Trả lời

(CLO) Singapore và Mỹ cho biết hôm thứ Ba (29/03) rằng việc xâm phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật lệ quốc tế sẽ đe dọa “hòa bình và thịnh vượng” ở mọi nơi trên thế giới trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo của 2 nước.

Một tuyên bố chung của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết sau cuộc gặp của họ tại Nhà Trắng trước đó cùng ngày rằng mối đe dọa trên bao gồm cả khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. “Tổng hợp lại, các cơ hội và thách thức của thế kỷ 21 đòi hỏi sự hợp tác sâu sắc hơn giữa chúng ta”, cả hai nhà lãnh đạo cho biết thêm trong tuyên bố.

my va singapore hoi nghi thuong dinh ve xung dot nga  ukraine hinh 1

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc họp báo chung vào ngày 30 tháng 3 năm 2022. Ảnh: CNA

my va singapore hoi nghi thuong dinh ve xung dot nga  ukraine hinh 2

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (trái) gặp Tổng thống Joe Biden (phải) hôm thứ Ba tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng.

my va singapore hoi nghi thuong dinh ve xung dot nga  ukraine hinh 3

Thủ tướng Lý Hiển Long của Singapore phát biểu đầu cuộc gặp với Tổng thống Joe Biden hôm thứ Ba tại Phòng Bầu dục.

my va singapore hoi nghi thuong dinh ve xung dot nga  ukraine hinh 4

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin (trái) chào mừng Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (phải) trước cuộc họp của họ tại Lầu Năm Góc hôm thứ Hai.

my va singapore hoi nghi thuong dinh ve xung dot nga  ukraine hinh 5

Tổng thống Joe Biden đã trả lời một câu hỏi từ một phóng viên trong một 'tuyên bố báo chí' mà ông đưa ra cùng với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

Ông Lý Hiển Long đang ở Mỹ trong chuyến thăm làm việc kéo dài 7 ngày, đây là chuyến thăm đầu tiên của ông dưới thời chính quyền Tổng thống Biden. Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp tại Phòng Bầu dục hôm thứ Ba để thảo luận về nhiều vấn đề như tình hình Ukraine, sự can dự của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương và các lĩnh vực hợp tác song phương mới, trước khi ra tuyên bố chung.

Các nhà lãnh đạo cũng đã có một cuộc họp báo chung, trong đó ông Lý Hiển Long giải thích lý do tại sao Singapore có lập trường mạnh mẽ. Ông nói rằng Singapore là một nước ủng hộ trung thành luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, nghiêm cấm các hành động xâm lược chống lại một quốc gia có chủ quyền. Đây là lý do tại sao nước này đã "lên án mạnh mẽ" cuộc tấn công của Nga vào Ukraine.

“Chủ quyền, độc lập chính trị và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia dù lớn hay nhỏ đều phải được tôn trọng. Cuộc xâm lược quân sự vào một quốc gia có chủ quyền dưới bất kỳ lý do nào là không thể chấp nhận được”, ông nói thêm.

Do đó, ông nói rằng các hành động của Singapore nhằm áp đặt các lệnh trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu đối với Nga dựa trên các nguyên tắc cơ bản cho sự tồn tại của Singapore với tư cách là một quốc gia độc lập có chủ quyền.

Ông Lý lưu ý rằng cuộc chiến ở Ukraine cũng có tác động đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương. “Trong khu vực của chúng ta cũng có những điểm nóng tiềm tàng và các vấn đề gây tranh cãi, nếu không được quản lý tốt, có thể leo thang dẫn đến xung đột”, ông cho biết.

Huy Hoàng (theo CNA)

Bình Luận

Tin khác

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h